Vụ bắt lãnh đạo địa ốc Alibaba: Công an đề nghị định giá 225 thửa đất

MINH CHÂU |

Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai định giá 255 thửa đất tại các huyện (Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc) do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên.

UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ngành, Công an tỉnh và 3 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (là các địa phương có các thửa đất nằm trong dự án do Công ty CP địa ốc Alibaba đứng tên).

Theo tài liệu, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 311 thửa đất của Alibaba đang bị ngăn chặn giao dịch. Phía Công an TP.Hồ Chí Minh đã đề xuất các địa phương có đất của Alibaba công khai kê biên tài sản. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai hỗ trợ việc định giá các thửa đất của Alibaba.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị sở định giá 255 thửa đất tại các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc do Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, cùng Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty và một số cá nhân khác trong công ty này đứng tên.

Hiện các đối tượng trên đã bị Công an TP.Hồ Chí Minh bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba bán đất nền dự án cho 6.700 khách hàng với số tiền khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với 3 địa phương xem xét lại tất cả những thửa đất mà Công an TP.Hồ Chí Minh đang yêu cầu kê biên tài sản và định giá. Sau đó, công khai tại các địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tránh tranh chấp.

Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã rao bán hàng loạt dự án trên địa bàn 3 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc. Hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đã mua đất nền của Alibaba.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo

Đình Trường |

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra (công an TPHCM) cho biết vừa tiến hành khởi tố thêm hàng loạt bị can.

Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.

Đề nghị phạt tù 4 nhân viên Alibaba gây rối ở Bà Rịa – Vũng Tàu

LÊ NGÂN - HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 27.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo

Đình Trường |

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra (công an TPHCM) cho biết vừa tiến hành khởi tố thêm hàng loạt bị can.

Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.

Đề nghị phạt tù 4 nhân viên Alibaba gây rối ở Bà Rịa – Vũng Tàu

LÊ NGÂN - HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 27.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.