Sau vụ địa ốc Alibaba lừa đảo, người dân lại khốn đốn mua nhầm dự án khác

TRẦN KHANH |

Trong khi vụ lừa đảo gần 7.000 người với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gây ra còn chưa kịp lắng xuống, thì gần đây một số người dân gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa khách hàng.

Gửi đơn đến Báo Lao Động, nhiều bạn đọc cho rằng, dự án King Home Land (ở khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12) do Công ty CP King Home Land làm chủ đầu tư, đại diện pháp luật là ông Đặng Tiến Trường có dấu hiệu lừa đảo khi cùng một lô đất nhưng ký hợp đồng và rao bán cho nhiều người.

Anh Vũ (sinh năm 1983, ở quận 7), cho biết: “Tôi biết đến dự án King Home (ở quận 12) qua các trang web rao bán bất động sản. Trong quá trình tìm hiểu, bên Công ty King Home Land khẳng định dự án chắc chắn sẽ giao bìa đỏ cho khách hàng sau 3 tháng ký hợp đồng”.

Các lô đất ký hợp đồng với khách hàng không được giao đúng hẹn, thậm chí chủ đầu tư còn tiếp tục xây dựng và rao bán trên nhiều trang web. Ảnh BD.
Lô đất ký hợp đồng với khách hàng không được giao đúng hẹn, thậm chí chủ đầu tư còn tiếp tục xây dựng và rao bán trên mạng. Ảnh BD.

Anh Vũ cho biết thêm, sau đó hai bên ký hợp đồng mua bán lô đất có diện tích 53m2 trị giá 1,2 tỷ đồng, bên mua thanh toán 720 triệu đồng (tương đương 60% giá trị lô đất) và thống nhất đến tháng 4.2019 khách hàng nhận được quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến thời điểm giao đất thì Công ty King Home Land thông báo không làm được bìa đỏ do vướng mắc giải toả mặt bằng.

“Sau nhiều lần liên hệ, ông Trường liên tục hứa hẹn trả lại tiền nhưng đến nay tôi  chưa nhận được đồng nào từ chủ dự án. Thậm chí, Công ty King Home Land còn xây dựng nhà trên lô đất đã bán cho tôi và tiếp tục rao bán trên nhiều trang mạng xã hội. Ngoài tôi ra, còn có thêm một số người rơi khác cũng vào tình cảnh tương tự. Vì vậy, chúng tôi đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị được giúp đỡ” – anh Vũ nói.

Tương tự như trường hợp của anh Vũ, chị Liễu (sinh năm 1991, ở quận Tân Bình) cho hay, tháng 1.2019, chị ký hợp đồng với chủ đầu tư để mua lô đất thuộc dự án King Home trị giá 1,2 tỉ đồng. Tuân thủ theo hợp đồng, chị đã thanh toán số tiền 960 triệu đồng và được Công ty King Home Land hẹn giao đất, bìa đỏ trong tháng 6.2019.

Lô đất của chị Liễu đã ký hợp đồng mua bán từ tháng 1.2019, nhưng đến tháng 4.2019, chủ đầu tư tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. Ảnh BD.
Lô đất của chị Liễu đã ký hợp đồng mua bán từ tháng 1.2019, nhưng đến tháng 4.2019, chủ đầu tư tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. Ảnh BD.

“Đến tháng 4.2019, gia đình tôi bị sốc khi biết lô đất mình ký hợp đồng đã được chủ đầu tư sang tên cho người khác. Sau nhiều lần liên hệ Công ty King Home Land thì tôi chỉ nhận được lời hứa sẽ trả lại tiền, nhưng đến nay, tiền không thấy đâu, mà gọi điện thoại cho ông Trường giám đốc cũng không nghe máy” – chị Liễu bức xúc nói.

Nhằm làm rõ thêm thông tin, chúng tôi đã liên hệ ông Đặng Tiến Trường – Giám đốc Công ty King Home Land về việc bạn đọc gửi đơn phản ánh đến Báo Lao Động. Sau vài hồi chuông đổ, ông Trường nghe máy nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc dự án King Home không giao đất và bìa đỏ như khách hàng phản ánh.

Văn phòng giao dịch của Công ty CP King home land đóng cửa im ắng trong nhiều tháng qua. Ảnh TK.
Văn phòng giao dịch của Công ty CP King Home Land đóng cửa im ắng trong nhiều ngày qua. Ảnh TK.

Thông tin với Lao Động, Công an phường Thạnh Xuân (quận 12) xác nhận, hiện một số người dân mua đất nền dự án King Home đã làm đơn tố cáo gửi đến đơn vị. Do vụ việc có tính chất lớn với số tiền trên 500 triệu nên hồ sơ đã chuyển lên Phòng Cảnh sát kinh tế TPHCM.

Theo đại úy Phạm Đình Cường - cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Hồ Chí Minh), đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc ông Đặng Tiến Trường – Giám đốc Công ty King Home Land có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại khu đất ở quận 12. Hiện tại, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để tiếp tục làm rõ vụ việc.

TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Thế Lâm - Trần Khanh |

Sau khi Cocobay “vỡ trận” về cam kết lợi nhuận 12%, hơn một tháng qua thị trường condotel dường như “bất động” về giao dịch. Thế nhưng trên thị trường, thỉnh thoảng vẫn có không ít cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) hay email mời gọi khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) với cam kết lợi nhuận cũng 12%.

Cấm 129 chủ đầu tư bán căn hộ du lịch trái phép cho người nước ngoài

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa phát văn bản đến 129 chủ đầu tư các dự án bất động sản du lịch trên địa bàn (chủ yếu ở Nha Trang và khu vực Bãi Dài, Cam Ranh, Cam Lâm), yêu cầu không được bán bất động sản du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch...) cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Bắt đầu tổng kiểm tra toàn diện các công trình ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Từ hôm nay 20.12, 3 đoàn thanh tra của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) phối hợp cùng các sở ngành liên quan, tiến hành kiểm tra toàn diện 101 công trình, dự án ven sông Sài Gòn. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 3.1.2020, sau đó sẽ có tổng hợp kết quả và báo cáo đến UBND TP HCM. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Thế Lâm - Trần Khanh |

Sau khi Cocobay “vỡ trận” về cam kết lợi nhuận 12%, hơn một tháng qua thị trường condotel dường như “bất động” về giao dịch. Thế nhưng trên thị trường, thỉnh thoảng vẫn có không ít cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) hay email mời gọi khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) với cam kết lợi nhuận cũng 12%.

Cấm 129 chủ đầu tư bán căn hộ du lịch trái phép cho người nước ngoài

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa phát văn bản đến 129 chủ đầu tư các dự án bất động sản du lịch trên địa bàn (chủ yếu ở Nha Trang và khu vực Bãi Dài, Cam Ranh, Cam Lâm), yêu cầu không được bán bất động sản du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch...) cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Bắt đầu tổng kiểm tra toàn diện các công trình ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Từ hôm nay 20.12, 3 đoàn thanh tra của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) phối hợp cùng các sở ngành liên quan, tiến hành kiểm tra toàn diện 101 công trình, dự án ven sông Sài Gòn. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 3.1.2020, sau đó sẽ có tổng hợp kết quả và báo cáo đến UBND TP HCM.