Tin tức pháp luật 24h: Công an vào cuộc điều tra vụ sập giàn giáo, 3 công nhân rơi từ công trình xây dựng xuống đất

T.H |

Trong quá trình thi công, giàn giáo bất ngờ sập khiến 3 công nhân rơi xuống đất. Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều  giàn giáo và lưới bảo vệ bị xáo trộn và hư hỏng. Công an quận Thủ Đức đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

TPHCM: Nhiều công nhân rơi xuống đất khi thi công trung tâm thương mại

Sáng 24.9, tại công trình trung tâm thương mại cao 7 tầng đang xây dựng, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, trong quá trình thi công, giàn giáo bất ngờ sập khiến 3 công nhân rơi xuống đất. Nhiều công nhân bị thương nặng, dẫn đến đa chấn thương và phải đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngay sau đó, các công nhân được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Chủ đầu tư công trình đã lập hàng rào che chắn hiện trường. Xem chi tiết tại đây.

Lại hoãn phiên toà Vinasun kiện Grab

Tại phiên tòa sáng 24.9, phía Grab vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên xử với lý do cần thời gian khoảng một tháng để xem xét, thẩm định lại hồ sơ. 

Do đề nghị xin hoãn phiên toà của Grab vừa được Toà án nhân dân TPHCM chấp nhận nên phiên toà xét xử sơ thẩm vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Vinasunvà Grab sẽ lùi lại tới ngày 17.10.2018. Xem chi tiết tại đây.

Chuẩn bị xét xử nữ y sĩ làm 103 cháu bé bị sùi mào gà

Theo dự kiến từ sáng 27 đến ngày 28.9.2018, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền (SN 1969, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên).

Bà Hiền là người khiến 103 trẻ ở Khoái Châu bị sùi mào gà khi làm thủ thuật giãn bao quy đầu tại cơ sở của mình gây phẫn nộ dư luận trong hơn một năm qua. Xem chi tiết tại đây.

Bắt đội trưởng kiểm lâm làm luật nhận tiền của trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Ngày 24.9, tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Lê Quang Thái (SN 1969, trú phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), để tiếp tục điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Xem chi tiết tại đây.

Vụ "bảo kê" chợ Long Biên: Tạm đình chỉ công việc 4 người liên quan

Mới đây, báo chí đã có phản ánh về hoạt động bảo kê đang diễn ra công khai tại chợ Long Biên. Theo đó, để có thể tồn tại buôn bán, tiểu thương sẽ phải đóng tiền bãi, nếu không sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Số tiền đóng bến bãi sẽ phải lớn hơn nhiều lần so với số tiền vé vào chợ.

Các cá nhân liên quan đến thông tin báo chí phản ánh có hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên (Hà Nội) đang bị tạm đình chỉ, viết bản tường trình và chờ kết luận điều tra của cơ quan công an. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.