Chuẩn bị xét xử nữ y sĩ làm 103 cháu bé bị sùi mào gà

Phạm Đông |

Cáo trạng cho biết, hành vi của nữ y sĩ Hoàng Thị Hiền đã làm cho 103 cháu nhỏ bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà, gây tổn hại sức khỏe cho 100 cháu.

Theo dự kiến từ sáng 27 đến ngày 28.9.2018, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền (SN 1969, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên). Bà Hiền là người khiến 103 trẻ ở Khoái Châu bị sùi mào gà khi làm thủ thuật giãn bao quy đầu tại cơ sở của mình gây phẫn nộ dư luận trong hơn một năm qua.

Nữ y sĩ Hoàng Thị Hiền bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ra cáo trạng truy tố về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Theo hồ sơ vụ án, thời gian từ năm 1995 đến tháng 12.2014, bà Hiền làm y sĩ tại Trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). 

Cuối năm 2013, bà Hiền tự ý chuẩn bị dụng cụ chuyên môn để điều trị bệnh về bộ phận sinh dục cho trẻ tại nhà. Mỗi lần thực hiện thủ thuật, bà này lấy phí từ 300.000 đến 520.000 đồng/lần.

Từ năm 2015, dù không đủ trình độ chuyên môn, không có giấy phép hoạt động nhưng bà Hiền vẫn tiếp tục khám chữa bệnh về bộ phận sinh dục cho các cháu nhỏ trên địa bàn huyện Khoái Châu, Yên Mỹ. Trong đó, bà Hiền chủ yếu làm thủ thuật nong giãn bao quy đầu để tránh nguy cơ viêm nhiễm và các bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục.

Bà Hoàng Thị Hiền sắp bị đưa ra xét xử sau khi khiến 103 trẻ mắc sùi mào gà. Ảnh: TL.
Bà Hoàng Thị Hiền sắp bị đưa ra xét xử sau khi khiến 103 trẻ mắc sùi mào gà. Ảnh: TL.

Theo đó, từ năm 2016 đến tháng 7.2017, bà Hiền làm thủ thuật cho 103 cháu nhỏ khiến những cháu này mắc bệnh sùi mào gà. Sau đó, các phụ huynh có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi nêu trên của bà Hiền đã làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 103 cháu nhỏ, gây tổn hại sức khỏe cho 100 cháu (3 cháu từ chối xác định tổn thương cơ thể) với tỷ lệ tổn thương cơ thể rất lớn.

Dựa trên bản kết luận số 13/VSDTTƯ ngày 27.11.2017 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã kết luận: "Hoàng Thị Hiền sử dụng thủ thuật can thiệp vào bao quy đầu bằng một số dụng cụ y tế bị nhiễm vi rút HPV”.

Cuối tháng 12.2017, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hiền để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Y sĩ khiến 103 trẻ mắc sùi mào gà bị đề nghị truy tố: Gia đình, luật sư đại diện nói gì?

Nguyễn Hà |

Gia đình các cháu bé mắc sùi mào gà sau khi khám tại cơ sở y tế của bà Hoàng Thị Hiền (Khoái Châu, Hưng Yên) mong muốn bà Hiền phải bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làm lây sùi mào gà cho hàng loạt trẻ: Y sĩ Hiền đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, bị can Hoàng Thị Hiền - người khiến hàng loạt trẻ sùi mào gà có thể phải chịu khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà: "Thủ phạm" là dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền

Đặng Chung |

Liên quan đến vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định nguyên nhân là do dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền có chứa virus HPV.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Y sĩ khiến 103 trẻ mắc sùi mào gà bị đề nghị truy tố: Gia đình, luật sư đại diện nói gì?

Nguyễn Hà |

Gia đình các cháu bé mắc sùi mào gà sau khi khám tại cơ sở y tế của bà Hoàng Thị Hiền (Khoái Châu, Hưng Yên) mong muốn bà Hiền phải bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làm lây sùi mào gà cho hàng loạt trẻ: Y sĩ Hiền đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, bị can Hoàng Thị Hiền - người khiến hàng loạt trẻ sùi mào gà có thể phải chịu khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà: "Thủ phạm" là dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền

Đặng Chung |

Liên quan đến vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định nguyên nhân là do dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền có chứa virus HPV.