Tin pháp luật 24h: Phát hiện ổ nhóm lôi kéo, cho vay lãi suất cao

T.H |

Thu giữ nhiều hợp đồng, tờ rơi liên quan đến đường dây cho vay "tín dụng đen"; Buộc dừng sản xuất, lưu thông rượu vang siêu tốc, giá siêu rẻ... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tạm giữ 8 đối tượng cùng hàng nghìn hợp đồng cho vay “tín dụng đen”

Ngày 18.1, CA TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ 8 đối tượng, cùng hàng nghìn hợp đồng cho vay nợ để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, gồm hàng trăm nghìn tờ rơi ghi số điện thoại cho vay tiền, hàng nghìn hợp đồng cho vay nợ, trên 400 chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người dân thế chấp vay nợ. Xem chi tiết tại đây.

Buộc dừng sản xuất, lưu thông rượu vang siêu tốc, giá siêu rẻ

Liên quan đến vụ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá siêu rẻ, sau khi Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc và đưa ra kết luận ban đầu.

Đại diện Cục QLTT Hà Nội cho biết: Mặc dù kết quả kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên công tác điều tra nguồn gốc nguyên liệu sản xuất rượu đang được tiến hành, vì vậy Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã yêu cầu cơ sở này dừng sản xuất, lưu thông sản phẩm. Xem chi tiết tại đây.

Hành trình truy bắt "tú ông" đánh đập tàn nhẫn nữ tiếp viên

Ngày 18.1, Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Huy Thái (SN 1995, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để lấy lời khai và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố về hành vi cố ý đánh người gây thương tích.

Trước thông tin nạn nhân tố cáo là cầm đầu đường dây “gái gọi”, Thái không thừa nhận. Thái cho rằng, các cô gái tự tìm đến xin làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke. Bản thân các cô gái nhờ Thái tìm kiếm khách...Xem chi tiết tại đây.

Tình tiết bất ngờ có lợi cho cựu bác sĩ Hoàng Công Lương

Ngày 18.1, phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tại TAND TP Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc. HĐXX dành gần như toàn bộ thời gian để hỏi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về lọc máu, chạy thận nhân tạo.

“Về nguyên tắc, người sửa chữa phải đảm bảo nguồn nước an toàn để tiến hành lọc máu. Khi điều dưỡng viên hoặc kỹ thuật viên thông báo đã sửa xong thì bác sĩ có thể ra y lệnh”, TS Dũng khẳng định, đồng thời cho biết, việc đưa axit HF sục rửa hệ thống RO là sai quy trình. Xem chi tiết tại đây.

Phạt gần 440 triệu đồng các cơ sở kinh doanh bán hàng cấm, hàng nhái

Ngày 18.1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã xử phạt  phạt hành chính 437,5 triệu đồng, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật .

Cụ thể, khi kiểm tra Cty TNHH MTV Thương Trường Phương Đông (số 35, Đại Lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái,) lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 280 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghoawa, 42 lọ nước hoa giả mạo Chanel cùng 108 hộp, lọ mỹ phẩm đắp mặt và sữa rửa mặt. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Mánh khóe làm ăn của đường dây cho vay nặng lãi

T.H |

Đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 15%/tháng, đối tượng đã cho nhiều người vay, thủ tục đơn giản, đã có 200 người dân gọi điện vay tiền.... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Truy quét “tín dụng đen” cho vay lãi khủng

T.H |

Việc người dân đứng ra tố cáo các tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi cũng đã góp phần không nhỏ trong thành công của chuyên án trấn áp tình trạng cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Giang hồ máu mặt đòi "bảo kê", cho vay tín dụng đen

T.H |

Súng là vũ khí thể hiện “số má” và “đẳng cấp” do vậy được các băng nhóm tín dụng đen, bảo kê ưa chuộng, trang bị. Công an đã cảnh báo người dân cần cảnh giác... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin pháp luật 24h: Mánh khóe làm ăn của đường dây cho vay nặng lãi

T.H |

Đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 15%/tháng, đối tượng đã cho nhiều người vay, thủ tục đơn giản, đã có 200 người dân gọi điện vay tiền.... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Truy quét “tín dụng đen” cho vay lãi khủng

T.H |

Việc người dân đứng ra tố cáo các tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi cũng đã góp phần không nhỏ trong thành công của chuyên án trấn áp tình trạng cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Giang hồ máu mặt đòi "bảo kê", cho vay tín dụng đen

T.H |

Súng là vũ khí thể hiện “số má” và “đẳng cấp” do vậy được các băng nhóm tín dụng đen, bảo kê ưa chuộng, trang bị. Công an đã cảnh báo người dân cần cảnh giác... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.