Hành trình truy bắt "tú ông" đánh đập tàn nhẫn nữ tiếp viên

H.L |

Chiều 18.1, Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Huy Thái (SN 1995, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để lấy lời khai và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố về hành vi cố ý đánh người gây thương tích.

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, Thái thừa nhận hành vi đánh đập em Nguyễn Thị Như Q (17 tuổi, trú xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột).

Trước thông tin nạn nhân tố cáo là cầm đầu đường dây “gái gọi”, Thái không thừa nhận. Thái cho rằng, các cô gái tự tìm đến xin làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke. Bản thân các cô gái nhờ Thái tìm kiếm khách...

Về phía cơ quan công an huyện Ea H'leo, ngay khi nhận được thông tin em Q bị đánh đập tàn nhẫn, đơn vị tổ chức chia thành 2  tổ công tác để tìm nghi can Thái.

Em Q. khi được điều trị tại Bệnh viện Thiện Hạnh.
Em Q khi được điều trị tại Bệnh viện Thiện Hạnh.

Tại ngôi nhà Thái thuê cho 14 tiếp viên ở xã Dliêyang (huyện Ea H’leo), lực lượng chức năng không tìm thấy Thái.

Tiếp tục kiểm tra hành chính tại quán karaoke Ngọc Phụng, tổ công tác phát hiện 2 nhân viên được chủ quán thuê nhưng không có hợp đồng lao động…

Lực lượng chức năng yêu cầu một tiếp viên gọi điện thoại cho Thái đến để điều nhân viên phục vụ khách hát karaoke. Khi cô gái này đến quán, lực lượng lập tức kiểm tra hành chính và đưa nữ tiếp viên này về trụ sở làm việc. Biết chuyện, Thái đến trụ sở bảo lãnh nữ tiếp viên trên thì bị lực lượng bắt giữ.

Công an huyện Ea Hleo cho hay, qua quá trình hoạt động, quán karaoke Ngọc Phụng không thuê, không gọi các cô gái để đến quán phục vụ khách mà là khách tự liên hệ với Thái. Biết khách có nhu cầu, Thái sẽ điều tiếp viên vào phục vụ.

Như Lao Động đưa tin, sáng 15.1, bà Hoàng Thị Th nhận cuộc gọi của con gái. Em Q báo  đã bị lừa vào quán karaoke và bị đánh đập tàn nhẫn. Nghe tin dữ, bà Th nhờ thêm người thân tức tấp đến xã Dliêyang (huyện Ea H’leo) giải cứu con gái.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Clip "xã hội đen" gí súng, đánh đập người nhận thay nợ thua độ

ĐÌNH VĂN |

4-5 đối tượng cầm 2 khẩu súng, gí vào mặt, rồi  đạp, đấm liên tục, mặc ông Phước quỵ xuống, sau đó ép ông này lên xe, phải đi theo chúng.

Bắt nhóm đòi nợ thuê, “bắt cóc” đánh đập con nợ đòi tiền chuộc

VIỄN CHINH |

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Clip "xã hội đen" gí súng, đánh đập người nhận thay nợ thua độ

ĐÌNH VĂN |

4-5 đối tượng cầm 2 khẩu súng, gí vào mặt, rồi  đạp, đấm liên tục, mặc ông Phước quỵ xuống, sau đó ép ông này lên xe, phải đi theo chúng.

Bắt nhóm đòi nợ thuê, “bắt cóc” đánh đập con nợ đòi tiền chuộc

VIỄN CHINH |

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.