Tin pháp luật 24h: Vũ 'bông hồng' khét tiếng vừa sa lưới là ai?

T.H |

Vũ  'bông hồng' cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Băng nhóm của Vũ hoạt động phạm pháp gồm: Tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, xã hội đen (đòi nợ)... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Băng Vũ “bông hồng” khét tiếng cho vay nặng lãi, cá độ và bảo kê

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố điều tra vụ án băng nhóm Vũ “bông hồng”. Vũ “bông hồng” tỏ ra khá lì lợm và bất hợp tác với công an.

Đàn em của Vũ thì khai báo và hé lộ về đường dây do Vũ cầm đầu chuyên cho tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê… Đàn em khai nhận được Vũ giao cho nhiều tài khoản cá độ để “mồi chài, câu” các con bạc ở nhiều tỉnh thành như, TPHCM, Bình Dương, Kiên Giang…. tham gia cá độ trên các trang như: Bong88..., agl.30k30k... Xem chi tiết tại đây.

Vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở Vĩnh Long: Truy bắt tiếp các đối tượng còn lại

Ngày 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở Vĩnh Long, phía cảnh sát đã thu hồi được số tiền 400 triệu đồng từ đối tượng Thiện và tiến hành trao trả cho bị hại. Thiện còn bị tình nghi cùng với hai người khác cùng ngụ tỉnh Nghệ An trực tiếp gây án...  Xem chi tiết tại đây.

Thưởng nóng Công an Phú Quốc phá nhanh vụ án giết người

Ngày 12.1, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp xác nhận, UBND huyện Phú Quốc đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Phú Quốc vì có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 4.1.2019 gây xôn xao dư luận.

Lực lượng cảnh sát xác định Động đi trên tàu cá KG 93999-TS đang hoạt động tại khu vực biển cách Mũi Hanh (Phú Quốc) khoảng 45 hải lý nên, cơ quan điều tra cùng cảnh sát biển lên tàu CSB 2001 nhanh chóng bắt giữ ngay trên biển. Xem chi tiết tại đây.

Bắt "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của hàng loạt nạn nhân

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Điệp đã vay mượn rồi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong thời gian nói trên của 15 tổ chức và cá nhân là gần 2 tỉ đồng. Điệp còn làm giả giấy chứng minh nhân dân của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Xem chi tiết tại đây.

Công an lý giải vụ một người đàn ông chết “bất thường” sau vườn nhà

Ngày 12.1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu vụ một người chết chưa rõ nguyên nhân tại phường Hà Phong, TP. Hạ Long vào đêm ngày 11.1.

Tổ công tác phát hiện tại khu vực bếp nhà anh Danh có 3 bao tải chứa 31 hộp pháo và 2 bánh pháo rời. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ số tang vật trên và niêm phong theo quy định pháp luật có sự chứng kiến của chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Danh). Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Bị "xã hội đen" xử lý vì nhận hộ nợ thua độ đá gà

T.H |

Bị đám côn đồ xiết cả chiếc xe ôtô và bị đánh đến chết vì nhận hộ nợ thua độ đá gà; Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ quân sự xã "cướp" gỗ lậu trong đêm

T.H |

Phó chỉ huy quân sự xã cướp gỗ lậu trong đêm; Buôn bán thận người: Đường dây dài đến đâu?... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Bác sĩ Hoàng Công Lương ở đâu khi phiên tòa xử án?

T.H |

Bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe; Trắng trợn làm giả giấy tờ, con dấu để buôn bán thận người... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Tin pháp luật 24h: Bị "xã hội đen" xử lý vì nhận hộ nợ thua độ đá gà

T.H |

Bị đám côn đồ xiết cả chiếc xe ôtô và bị đánh đến chết vì nhận hộ nợ thua độ đá gà; Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ quân sự xã "cướp" gỗ lậu trong đêm

T.H |

Phó chỉ huy quân sự xã cướp gỗ lậu trong đêm; Buôn bán thận người: Đường dây dài đến đâu?... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Bác sĩ Hoàng Công Lương ở đâu khi phiên tòa xử án?

T.H |

Bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe; Trắng trợn làm giả giấy tờ, con dấu để buôn bán thận người... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.