Tin pháp luật 24h: Giang hồ máu mặt đòi "bảo kê", cho vay tín dụng đen

T.H |

Súng là vũ khí thể hiện “số má” và “đẳng cấp” do vậy được các băng nhóm tín dụng đen, bảo kê ưa chuộng, trang bị. Công an đã cảnh báo người dân cần cảnh giác... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Giang hồ đòi "bảo kê" cả khăn lạnh, đá lạnh, vỏ lon bia phế liệu

Tây Nguyên yên bình bỗng "dậy sóng" với nhiều vụ đòi nợ thuê, cho vay tín dụng đen. Các đối tượng côn đồ ngày càng manh động, thách thức pháp luật, công khai trang bị súng, dao, mã tấu... Súng đã nổ, máu đã đổ tại các tỉnh Tây Nguyên.

"Nếu các chủ nhà hàng không chấp nhận, chúng sẽ tìm mọi cách gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, nhằm độc quyền mua vỏ lon bia; cung cấp đá, khăn lạnh với giá cao, chất lượng thấp"."Công an Kon Tum khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn cảnh giác với các hoạt động trên. Tuyệt đối không nên có các quan hệ giao dịch với những người không có uy tín, lạ mặt". Xem chi tiết tại đây.

Bắt xe chở 600 chai rượu lậu đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ

Ngày 14.1, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, TP. Đà Nẵng đã bắt một xe chở 600 chai rượu không tem nhập khẩu.

Đại diện trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp cho biết, vào sáng cùng ngày đã phát hiện tài xế Phan Văn Sa (47 tuổi, ở TP. Huế) điều khiển xe tải 75C.04473 trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân theo hướng Bắc – Nam, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Xem chi tiết tại đây.

Công bố cáo trạng truy tố Hoàng Công Lương, xét hỏi Trương Quý Dương

Cáo trạng của VKSND tỉnh Hòa Bình đã truy tố các bị can Bùi Mạnh Quốc, Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn, Hoàng Đình Khiếu, Trần Văn Thắng, Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn về tội Vô ý làm chết người và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với Hoàng Công Lương, cáo trạng cho hay, bị can là người thừa lệnh Trưởng khoa ký đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2. Xem chi tiết tại đây.

Nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào phòng trọ chém gục 4 người

Ngày 14.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công an quận Thủ Đức xác nhận, đang thu thập thông tin và dữ liệu để điều tra vụ chém người xảy ra trên địa bàn.

Theo phản ánh người dân trong khu vực, đêm 13.1 xuất hiện một nhóm thanh niên đi trên xe ôtô và một số xe máy đến khu nhà trọ trên đường Lê Văn Chí. Nhóm người trên xông vào một phòng trọ nơi có 4 nam thanh niên đang ngồi nhậu, bất ngờ vung dao đánh chém liên tiếp vào các nạn nhân. Xem chi tiết tại đây.

Nam thanh niên mang súng, mìn cướp 40 triệu đồng giữa ban ngày

Thông tin ban đầu, khoảng 12h20 trưa 13.1, một nam thanh niên trùm kín mặt, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy hiệu Suzuki màu xanh đã xông cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc).

Lúc này, có 1 nữ nhân viên Nguyễn Trúc H (SN 1992, trú Q.Liên Chiểu) bên trong. Nam thanh niên bịt mặt đã ném quả mìn trên tay xuống đất, đồng thời rút súng ra đe dọa buộc nữ nhân viên phải đưa hết tiền. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ đòi "bảo kê" cả khăn lạnh, đá lạnh, vỏ lon bia phế liệu

ĐÌNH VĂN |

Tây Nguyên yên bình bỗng "dậy sóng" với nhiều vụ đòi nợ thuê, cho vay tín dụng đen. Các đối tượng côn đồ ngày càng manh động, thách thức pháp luật, công khai trang bị súng, dao, mã tấu... Súng đã nổ, máu đã đổ tại các tỉnh Tây Nguyên.

Băng Vũ “bông hồng” khét tiếng cho vay nặng lãi, cá độ và bảo kê

Phùng Bắc |

Hôm nay (11.1), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố điều tra vụ án băng nhóm Vũ “bông hồng”.

Hưng "kính" - trùm bảo kê chợ Long Biên xin ghép tạng trước khi bị bắt

C.N |

Biết Hưng "kính" xin nhập viện ghép tạng để trốn, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng này lên trụ sở và đọc lệnh bắt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giang hồ đòi "bảo kê" cả khăn lạnh, đá lạnh, vỏ lon bia phế liệu

ĐÌNH VĂN |

Tây Nguyên yên bình bỗng "dậy sóng" với nhiều vụ đòi nợ thuê, cho vay tín dụng đen. Các đối tượng côn đồ ngày càng manh động, thách thức pháp luật, công khai trang bị súng, dao, mã tấu... Súng đã nổ, máu đã đổ tại các tỉnh Tây Nguyên.

Băng Vũ “bông hồng” khét tiếng cho vay nặng lãi, cá độ và bảo kê

Phùng Bắc |

Hôm nay (11.1), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố điều tra vụ án băng nhóm Vũ “bông hồng”.

Hưng "kính" - trùm bảo kê chợ Long Biên xin ghép tạng trước khi bị bắt

C.N |

Biết Hưng "kính" xin nhập viện ghép tạng để trốn, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng này lên trụ sở và đọc lệnh bắt.