Quảng Ninh:

Phạt gần 440 triệu đồng các cơ sở kinh doanh bán hàng cấm, hàng nhái

T.N.D |

Đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Cục Quản lý thị trường trỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện 4 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu và mỹ phẩm nhập lậu tại TP Móng Cái.

Ngày 18.1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã xử phạt  phạt hành chính 437,5 triệu đồng, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật .

Cụ thể, khi kiểm tra Cty TNHH MTV Thương Trường Phương Đông (số 35, Đại Lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái,) lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 280 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghoawa, 42 lọ nước hoa giả mạo Chanel cùng 108 hộp, lọ mỹ phẩm đắp mặt và sữa rửa mặt. Với trường hợp này, Cục Quản lý thị trường trình UBND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 165 triệu đồng.

Tiếp đó, kiểm tra cửa hàng do ông Đặng Minh Hoàn, (xã Hải Xuân, TP Móng Cái ), cơ quan này thu giữ 280 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, 13 chiếc túi xách và 17 chiếc ví cầm tay giả mạo nhãn hiệu Luisvuitton, cùng 230 thỏi son và lọ dưỡng thể dạng kem.

Còn tại điểm kinh doanh của bà Dương Thị Minh Trang và Phạm Thị Tỉnh (phương Trần Phú, TP Móng Cái), lực lượng chức năng cũng phát hiện 730 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 75 lọ nước hoa nhãn hiệu Black Opium, Dior giả và dây lưng giả mạo nhãn hiệu Luisvuitton… 3 điểm kinh doanh này đều bị Quản lý thị trườn trình UBND tỉnh xử phạt hành chính từ 67,5 đến trên 102,5 triệu đồng...

Hiện số hàng trênđã bị thu giữ chờ tiêu hủy theo quy định.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Quyết liệt phòng chống buôn lậu và hàng giả dịp cuối năm

Phạm Đông - Anh Nguyên |

Cứ vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng để lập lại trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Tiêu hủy hàng giả trị giá hơn 5 tỉ đồng

TH |

Ngày 30.11, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy 30 mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các đội quản lý thị trường tỉnh phát hiện, thu giữ, xử lý trong năm 2018.

Giám định, xác nhận 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không nguồn gốc vừa bị bắt là hàng giả

H.L |

Liên quan đến việc công an tỉnh Đắk Lắk trước đó đã thu giữ 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc, chiều tối 28.11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa nhận kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an).

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hải Phòng: Quyết liệt phòng chống buôn lậu và hàng giả dịp cuối năm

Phạm Đông - Anh Nguyên |

Cứ vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng để lập lại trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Tiêu hủy hàng giả trị giá hơn 5 tỉ đồng

TH |

Ngày 30.11, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy 30 mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các đội quản lý thị trường tỉnh phát hiện, thu giữ, xử lý trong năm 2018.

Giám định, xác nhận 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không nguồn gốc vừa bị bắt là hàng giả

H.L |

Liên quan đến việc công an tỉnh Đắk Lắk trước đó đã thu giữ 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc, chiều tối 28.11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa nhận kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an).