Tin pháp luật 24h: Mánh khóe làm ăn của đường dây cho vay nặng lãi

T.H |

Đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 15%/tháng, đối tượng đã cho nhiều người vay, thủ tục đơn giản, đã có 200 người dân gọi điện vay tiền.... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Từ Hải Phòng vào Gia Lai cho vay nặng lãi

Ngày 16.1, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Minh (SN 1987, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Minh vào Gia Lai với chiêu thức dán tờ rơi quảng cáo, kèm số điện thoại. Cùng thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần cầm cố tài sản, chủ yếu tín chấp, giấy cho vay không có người làm chứng, công chứng, đã có 98 người vay tiền của Minh với số tiền gần 1 tỉ đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 15%/tháng. Xem chi tiết tại đây.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế: Quả đấm thép

Tối 15.1, lực lượng CSGT Công an TPHCM (PC08) ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế. Đây được xem là quả đấm thép vào cánh tài xế xe tải, xe khách vi phạm, nhằm đem lại sự an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhiều tài xế xe khách, xe tải khi đến khu vực này, đều tỏ ra bất ngờ và cả lo lắng khi thấy lực lượng chức năng triển khai một đội quân "hùng hậu". Xem chi tiết tại đây.

Sở Y tế đổ lỗi BVĐK Hòa Bình trong sự cố chạy thận 9 người chết

VKS hỏi bà Bùi Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình theo kết quả điều tra thực tế, quy chế của bệnh viện và đơn nguyên thận nhân tạo, quy định vị trí việc làm phải có kỹ thuật viên. Từ năm 2014 đến khi xảy ra sự cố y khoa là 3 năm, đơn nguyên này không có kỹ thuật viên, có nghĩa là đơn nguyên lọc máu không đầy đủ vị trí việc làm, trách nhiệm này có liên quan đến Sở Y tế không?

Bà Hằng cho biết, trách nhiệm là của bệnh viện, không thể nói của Sở Y tế được. Hàng năm, Sở đều có văn bản tổng kết, đánh giá việc thực hiện các kỹ thuật, trong đó có kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Xem chi tiết tại đây.

“Cát tặc” nhắn tin đe dọa Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày 16.1, Thượng tá Hà Thế Xuyên – Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) nhận được đơn trình báo của một lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường thị xã Điện Bàn về việc bị các đối tượng khai thác cát trái phép nhắn tin đe dọa.

Qua các đợt truy quét, cơ quan chức năng đã bắt quả tang nhiều đối tượng khai thác cát trái phép và lập biển bản phạt tiền, thu giữ phương tiện. Do đó, các đối tượng này đã nhắn tin đe dọa. Xem chi tiết tại đây.

Bắt ôtô chở hơn 7 tạ thịt thối đưa vào miền Nam tiêu thụ

Ngày 16.1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xử lý một xe tải chở thịt động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 9 thùng xốp, bên trong chứa 709kg thịt heo, bò, nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm định chất lượng của số thịt nói trên. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Truy quét “tín dụng đen” cho vay lãi khủng

T.H |

Việc người dân đứng ra tố cáo các tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi cũng đã góp phần không nhỏ trong thành công của chuyên án trấn áp tình trạng cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Vũ 'bông hồng' khét tiếng vừa sa lưới là ai?

T.H |

Vũ  'bông hồng' cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Băng nhóm của Vũ hoạt động phạm pháp gồm: Tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, xã hội đen (đòi nợ)... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ quân sự xã "cướp" gỗ lậu trong đêm

T.H |

Phó chỉ huy quân sự xã cướp gỗ lậu trong đêm; Buôn bán thận người: Đường dây dài đến đâu?... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin pháp luật 24h: Truy quét “tín dụng đen” cho vay lãi khủng

T.H |

Việc người dân đứng ra tố cáo các tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi cũng đã góp phần không nhỏ trong thành công của chuyên án trấn áp tình trạng cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Vũ 'bông hồng' khét tiếng vừa sa lưới là ai?

T.H |

Vũ  'bông hồng' cùng đàn em hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Băng nhóm của Vũ hoạt động phạm pháp gồm: Tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, xã hội đen (đòi nợ)... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ quân sự xã "cướp" gỗ lậu trong đêm

T.H |

Phó chỉ huy quân sự xã cướp gỗ lậu trong đêm; Buôn bán thận người: Đường dây dài đến đâu?... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.