Cụ thể, vào tháng 11.2016, ông Nhân đã cho ông Hoàng Tiến Phong (SN 1983, trú tại Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) - quân nhân thuộc quản lý của Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vay số tiền 150 triệu đồng với thời gian vay là 10 ngày. Để tạo lòng tin, ông Phong đã để lại giấy chứng minh sĩ quan và một xe ôtô hiệu Toyota BKS 75A-078.87 (tên chủ xe là Nguyễn Viết Phúc, trú tại A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) kèm theo đầy đủ giấy tờ lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, hết thời hạn vay, ông Phong không trả nợ, đồng thời Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 thông báo tạm giữ chiếc xe Toyota nói trên.
"Ông Phong bảo xe ôtô này thuộc quyền sở hữu của ông, nhưng chưa sang tên đổi chủ, và cam kết nếu quá 10 ngày mà không trả lại tiền mượn thì tôi có quyền bán xe này để thu hồi nợ. Nhưng sau đó cơ quan chức năng thông báo chiếc xe ôtô là do ông Phong đi thuê của người khác và ra quyết định tạm giữ chiếc xe này để điều tra về việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - ông Nhân, cho biết. Tiếp đó, ông Nhân đã làm việc, cung cấp hợp đồng ông Phong vay tiền cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa rõ bao giờ mới thu hồi được số tiền đã cho vay.
Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, ông Hoàng Tiến Phong là quân nhân thuộc quản lý của đơn vị. Tuy nhiên, từ ngày 15.3 ông Phong đã bị Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.
Được biết, ngoài trường hợp của ông Nguyễn An Nhân, đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định, Hoàng Tiến Phong đã 3 lần thuê xe ôtô của người khác rồi đem đi cầm cố.