Thủ đoạn tuồn ma tuý vào Việt Nam của những Việt kiều

Việt Dũng |

Ma tuý từ nước ngoài nguỵ trang dưới hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không tuồn vào Việt Nam, trong đó, những đối tượng cầm đầu là Việt kiều đã bị bắt, khởi tố và truy nã.

Hôm 18.9 vừa qua, TAND Hà Nội đã tuyên tử hình với Lê Thị Phương Hoa (41 tuổi, ở huyện Gia Lâm), Đỗ Thị Phượng (32 tuổi) tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Liên quan đến vụ án còn có Trịnh Hương (32 tuổi, tên gọi khác là Trịnh Thị Thanh Hương, quốc tịch Đức) được xác định cầm đầu đường dây.

Hoa và Phượng là mắt xích trong đường dây mua bán trái phép ma tuý xuyên quốc gia từ các nước châu Âu như Đức, Czech đưa về sân bay Nội Bài, rồi chuyển tiếp đi nước thứ ba, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo hồ sơ, đầu năm 2020, Hoa quen biết Trịnh Hương. Qua nhiều lần gặp gỡ tại Nam Định và Hà Nội, nhóm Hương, Hoa và Phượng bàn bạc thống nhất việc mua bán ma tuý qua con đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam.

Hương là người gom và tìm đầu mối bán ma tuý tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma tuý đến các địa điểm do Hương chỉ định, được trả công 30 triệu đồng/lần.

Hoa bị cáo buộc đã 2 lần nhận, vận chuyển ma tuý cho Hương. Thời điểm tháng 4.2022, Hương bảo Hoa chuẩn bị nhận 4 thùng chứa ma túy do Hương chuyển từ nước ngoài về.

Khi bị cáo Hoa đang liên hệ với dịch vụ chuyển phát nhanh ở TP Hải Phòng thì bị Công an Hà Nội phát hiện bắt giữ, thu vật chứng.

Trong vụ án, Hoa và Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 48kg ma tuý các loại.

Việc mua bán ma tuý nhiều lần nên Hoa có cuộc sống sang chảnh, chi tiêu phóng khoáng. Bị cáo Hoa còn bỏ ra 3 tỉ đồng để mua căn hộ cao cấp cho Phượng.

Đối với Hương, nghi phạm này xuất cảnh từ 16.9.2020 đến nay chưa nhập cảnh vào Việt Nam. Do đó, cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Trịnh Hương sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Phiên toà xét xử hai bị cáo trong đường dây ma tuý do nghi phạm Hương cầm đầu. Ảnh: Quang Việt
Phiên toà xét xử hai bị cáo trong đường dây ma tuý do nghi phạm Hương cầm đầu. Ảnh: Quang Việt

Trường hợp nghi phạm Hương chỉ là một trong số Việt kiều bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi mua bán ma tuý.

Gần đây nhất, gần giữa tháng 5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố 3 bị can Phùng Đức Quân (37 tuổi, quốc tịch Canada, trú quận Nam Từ Liêm); Vũ Khương (27 tuổi) và Vũ Diễm Quỳnh (23 tuổi) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phùng Đức Quân nhập cảnh về Việt Nam thăm thân từ năm 2021 đến nay, thuê chung cư cao cấp ở. Cả 3 đối tượng đều không có công ăn việc làm ổn định, nhưng sống rất vương giả có nhiều tiền.

Hành vi của Quân và đồng phạm bị phát giác khi lực lượng chức năng bắt quả tang Khương mua bán ma tuý, bị thu giữ 100 viên thuốc lắc tại chỗ và 433 viên ở nơi trú. Từ lời khai của Khương, cảnh sát làm rõ vai trò cầm đầu của đối tượng Quân.

Quân khai, nhận lô hàng qua đường bưu điện có chứa ma tuý được giấu trong các lọ thuốc C gửi từ Canada chuyển về Việt Nam. Sau khi nhận hàng, Quân đưa cho Khương và Quỳnh đem bán kiếm lời.

Tổng số ma túy thu giữ trên 500 viên ma túy tổng hợp, 800 gram ma tuý nhựa cần sa, 6,2 gram ma tuý ketamine…

Liên quan đến mua bán ma tuý qua đường hàng không, xuyên quốc gia, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04) - Trung tướng Nguyễn Văn Viện từng chỉ ra thủ đoạn của những kẻ buôn bán hàng cấm này.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có ngụy trang cất giấu ma tuý rất tinh vi từ các nước châu Âu (Hà Lan, Pháp, Đức, Czech, Bỉ…) về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đi các nước tiêu thụ.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo C04, với máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến, vì vậy, chất lượng tinh khiết cao, độ phê cao, giá thành rẻ. Đặc biệt từ châu Âu về Việt Nam đường hàng không rất thuận tiện.

Ở châu Âu, giá ma tuý rất rẻ, về Việt Nam giá tăng lên gấp 5 đến 10 lần. Vì lợi nhuận ma tuý mang lại rất cao, các đối tượng tiếp tục tìm cách để vận chuyển ma tuý về sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Mặt khác, nguồn cầu về ma tuý ở trong nước rất lớn, với hơn 200 nghìn người nghiện và gần 60 nghìn người sử dụng trái phép chất ma tuý ở trong nước.

Trước nhu cầu lớn, đối tượng thường xuyên cung cấp ma tuý về trong nước để đáp ứng nguồn cầu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 2,3kg ma túy qua đường hàng không

Anh Tú |

Tối 17.7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện một hành khách quốc tịch Kenya nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 2,3kg ma túy loại Cocain.

Dát mỏng ma tuý để vận chuyển qua đường hàng không

Việt Dũng |

Lực lượng chức năng phát hiện ra thủ đoạn của tội phạm ma tuý khi chúng dát mỏng cocain rồi nhét dưới đáy vali, để lẫn trong các quyển truyện, vận chuyển vào Việt Nam.

Ma tuý vận chuyển qua đường hàng không trong quý I/2023 bằng 5 năm trước cộng lại

Việt Dũng |

Số lượng ma tuý thu giữ được trên tuyến đường hàng không trong 3 tháng đầu năm 2023 lên tới hàng trăm kg một vụ.

2 cầu trăm tỉ khu đông TPHCM: Nơi đang chạy về đích, nơi còn ngủ đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Nam Lý (919 tỉ đồng) và cầu Tăng Long (668 tỉ đồng) là hai dự án cầu huyết mạch ở khu Đông TPHCM nhưng có điểm chung là thi công dang dở rồi "đắp chiếu" nhiều năm. Hiện cầu Nam Lý đã thi công trở lại từ cuối tháng 3 năm nay, còn cầu Tăng Long vẫn đang "ngủ đông".

Ai chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp chiếm dụng Quỹ bình ổn xăng dầu?

Cường Ngô |

Liên quan đến trường hợp Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil được yêu cầu nộp lại số tiền quỹ bình ổn mà doanh nghiệp này đang nắm giữ, vừa bị Bộ Công an khởi tố điều tra, nhiều chuyên gia cho rằng, có rất nhiều hệ luỵ khi Quỹ bình ổn xăng dầu được giữ tại doanh nghiệp.

Cháy chung cư mini do xe máy, nhiều chủ trọ vẫn muốn cấm sạc xe điện

NGỌC CHI |

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, thế nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ nhà cho thuê chung cư mini vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Tại toà, Nguyễn Phương Hằng không đồng ý xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên toà ngày 21.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chỉ yêu cầu bị cáo Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, không bồi thường thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, bị cáo Hằng không chấp nhận.

Bắt tạm giam nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Lộc An - Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị bắt tạm giam với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 2,3kg ma túy qua đường hàng không

Anh Tú |

Tối 17.7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện một hành khách quốc tịch Kenya nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 2,3kg ma túy loại Cocain.

Dát mỏng ma tuý để vận chuyển qua đường hàng không

Việt Dũng |

Lực lượng chức năng phát hiện ra thủ đoạn của tội phạm ma tuý khi chúng dát mỏng cocain rồi nhét dưới đáy vali, để lẫn trong các quyển truyện, vận chuyển vào Việt Nam.

Ma tuý vận chuyển qua đường hàng không trong quý I/2023 bằng 5 năm trước cộng lại

Việt Dũng |

Số lượng ma tuý thu giữ được trên tuyến đường hàng không trong 3 tháng đầu năm 2023 lên tới hàng trăm kg một vụ.