Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) vừa thông tin về tình hình tội phạm cũng như chỉ ra các phương thức, thủ đoạn vận chuyển chất cấm này qua đường hàng không của chúng.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 đánh giá, đối tượng chủ mưu, cầm đầu của tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trong thời đại hiện nay, đã triệt để lợi dụng công nghệ 4.0 để hoạt động với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, khiến tình hình tội phạm ma tuý diễn biến hết sức phức tạp.
Các ông trùm, bà trùm cư trú ở trong nước, cũng như nước ngoài thường núp dưới danh nghĩa hoạt động kinh doanh để chỉ đạo toàn bộ đường dây.
Do có sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên không cần chỉ đạo trực tiếp (không cần ra mặt), ở bất cứ nơi đâu cũng có thể điều hành toàn bộ đường dây mà khó có thể bị phát hiện, bắt giữ.
Đặc điểm nổi bật của tội phạm về ma tuý vận chuyển qua tuyến đường hàng không là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, móc nối, hình thành các đường dây có tổ chức chặt chẽ giữa đối tượng trong nước và nước ngoài để mua bán, vận chuyển chất cấm này vào Việt Nam.
Ma tuý được ngụy trang, bọc giấy bạc, giấu trong va ly hai đáy, thành vali, giày dép, các hộp thực phẩm, mỹ phẩm, trà, cà phê, trong các thiết bị âm thanh, thiết bị điện tử… pha thành các chất lỏng rồi thấm vào lớp lót va ly, khăn tắm… hoặc chất sệt để tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng.
Một số vụ vận chuyển ma tuý dưới hình thức nuốt nhét trong cơ thể tập trung chủ yếu trên các tuyến từ Việt Nam sang Úc. Các vụ bắt giữ gần đây các chất ma tuý đã bị kiểm tra phát hiện chủ yếu là dạng tổng hợp (MDMA).
Nhóm tội phạm dát mỏng ma tuý rồi cho vào giữa thành đáy va li nên khi cho va li qua máy soi chiếu của lực lượng kiểm soát An ninh hàng không, Hải quan khó phát hiện được mà phải kiểm tra thủ công mới phát hiện thấy ma tuý.
Trong các chuyên án được triệt phá thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công bố 3 chuyên án các đối tượng là người nước ngoài vận chuyển trái phép cocain qua đường hàng không.
Cụ thể, ngày 30.1, khi đối tượng Autchara Pimpawa (49 tuổi), quốc tịch Thái Lan, đang làm thủ tục quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đã bị C04 phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Tang vật thu giữ 2,4 kg ma tuý cocain giấu trong 4 cuốn truyện để lẫn trong vali, cùng một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Tiếp đến, ngày 19.2, khi đối tượng Semega Bangally, (36 tuổi), quốc tịch Gambia, đang làm thủ tục quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài thì bị C04 phối hợp với cùng các lực lượng bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Tang vật thu giữ 4,9 kg ma túy cocain cùng một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can nêu trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo đó, ngày 1.6, khi đối tượng Kalimbasa Fatumah (SN 1965), quốc tịch Uganda, đang làm thủ tục quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Tang vật thu giữ 5,6 kg cocain cùng nhiều vật chứng liên quan... Hiện vụ việc này được giao cho Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra làm rõ.