Tại phiên xử, Nguyễn Phương Hằng khai từng bị xử phạt do vi phạm an ninh mạng

NHÓM PV |

TPHCM - Sáng nay (21.9), Tòa án nhân dân TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân" theo Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà xét xử sáng 21.9, ngoài bị cáo Nguyễn Phương Hằng, còn có bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bị cáo Hằng), bị cáo Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), bị cáo Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), bị cáo Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên Đại học Luật TPHCM).

Ngoài ra, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Vy Oanh, Trương Thị Việt Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đình Kim cũng có mặt tại phiên tòa.

Clip bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên xử sơ thẩm sáng ngày 21.9.

Trong đó, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt và có đơn xin vắng mặt.

Theo chủ toạ, những trường hợp vắng mặt đã được tòa án tống đạt hợp lệ và có đơn xin vắng mặt nên không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa, do đó, vụ án được xét xử bình thường.

Mở đầu phiên tòa, luật sư bảo vệ của nhà báo Đức Hiển cho biết, trước phiên tòa, ông Hiển gửi khiếu nại đến Tòa án nhân dân TPHCM về việc xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển. Sau đó, tòa đã có văn bản trả lời nhưng ông Hiển không đồng ý nên tiếp tục khiếu nại nội dung trả lời khiếu nại.

Luật sư Nguyễn Thành Công (bảo vệ cho nhà báo Đức Hiển) vẫn đang chờ kết quả trả lời khiếu nại của Chánh án TAND Cấp cao nên đề nghị hoãn phiên tòa.

Trường hợp HĐXX xác định lại ông Hiển là bị hại thì phía ông Hiển sẽ đồng ý tiếp tục phiên tòa.

Đồng quan điểm, luật sư Trương Anh Tú đề nghị HĐXX giải quyết ngay việc xác định tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan tại phiên tòa.

Các luật sư bảo vệ cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án cũng ủng hộ quan điểm đề nghị HĐXX thay đổi tư cách tham gia tố tụng của những người này thành bị hại (thay vì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) có ngay tại phần thủ tục phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát đồng ý quan điểm của HĐXX, việc xem xét tư cách tham gia tố tụng thuộc về thẩm quyền HĐXX. Về tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan sẽ được HĐXX thể hiện thông qua bản án.

Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nghe Viện kiểm sát đọc cáo trạng. Ảnh: Anh Tú.

Viện kiểm sát cho biết, các bị cáo bị truy tố theo Điều 331 nên khách thể của tội danh này là trật tự quản lý hành chính nếu xác định lại những người liên quan là bị hại sẽ thuộc một tội danh khác.

Tại buổi xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng có 1 luật sư bào chữa là ông Hồ Nguyên Lễ. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân là ông Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Tri Thắng, bà Lê Thị Quỳnh Anh.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai, hiện đang ngụ Quận 1, TPHCM. Bị cáo Hằng xác nhận, từng bị xử phạt một lần về hành vi vi phạm an ninh mạng.

Tiếp đó, bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân (được tại ngoại) lần lượt tình bày về lý lịch.

Sau đó, đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố bị cáo Hằng và 4 đồng phạm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Anh Tú.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Anh Tú.

Bị cáo Hằng đã sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội để thực hiện nhiều buổi livestream. Trong đó có 57 buổi mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển...

Quá trình điều tra, bị cáo Hằng khai lý do làm như vậy là trước đó những người này đã phát ngôn xúc phạm vợ chồng và quỹ từ thiện của bị cáo.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

NHÓM PV |

TPHCM - Sáng ngày 21.9, để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, các tuyến đường xung quanh khu vực TAND TPHCM (Quận 1) bị giới hạn giao thông, các lực lượng cảnh sát tập trung giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào.

Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng

Di Pi |

TPHCM - Sáng nay 21.9, ca sĩ Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tại TAND TPHCM, với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Xe chở bị cáo Nguyễn Phương Hằng đến sớm, an ninh thắt chặt tại phiên toà

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Khánh thành trụ sở Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Thơ Tuấn |

Sáng 22.9, tại thành phố Đồng Hới, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cơ sở 2 tại Quảng Bình.

Hà Nội chi hơn 9 tỉ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa thông qua 7 nội dung hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội "đang yên đang lành" lại bị đào lên, chuyên gia giao thông lên tiếng

NHÓM PV |

Thực tế, có nhiều vỉa hè tuyến phố ở Hà Nội liên tục trong tình trạng "đang yên đang lành" lại bị đào lên rồi thay mới. TS Nguyễn Xuân Thuỷ - chuyên gia giao thông cho rằng cần có sự đồng bộ về thời gian, về vật liệu lát gạch vỉa hè trên các tuyến phố.

Biển số "siêu đẹp" 51K-777.77 có thể phá kỷ lục về giá

Lam Duy |

Hôm nay 22.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến nhiều biển số xe ôtô "siêu đẹp", trong đó có biển số 51K-777.77 của TPHCM.

Bắt đầu kiểm tra giấy phép kinh doanh của chung cư mini, nhà trọ

Cẩm Hà |

Hà Nội - Dự kiến đến trước ngày 30.10, UBND quận Thanh Xuân sẽ hoàn thành việc tổng kiểm tra các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

NHÓM PV |

TPHCM - Sáng ngày 21.9, để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, các tuyến đường xung quanh khu vực TAND TPHCM (Quận 1) bị giới hạn giao thông, các lực lượng cảnh sát tập trung giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào.

Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng

Di Pi |

TPHCM - Sáng nay 21.9, ca sĩ Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tại TAND TPHCM, với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Xe chở bị cáo Nguyễn Phương Hằng đến sớm, an ninh thắt chặt tại phiên toà

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.