Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỉ đồng của chủ nhà đem bán 630 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Phương Lâm vừa mới vào giúp việc cho một gia đình, song đã lấy trộm chiếc đồng hồ trị giá 3,5 tỉ rồi đem bán được 630 triệu đồng.

Ngày 8.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Lâm (38 tuổi, quê Lâm Thao, Phú Thọ) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bản án sơ thẩm thể hiện, đầu tháng 1, Lâm đến giúp việc cho gia đình chị M. (33 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình lau dọn cửa sổ phòng ngủ của chị M., Lâm làm rơi một hộp trang sức để trên nóc tủ đựng đồ cá nhân của gia chủ xuống dưới sàn nhà.

Lâm nhặt lên thì thấy bên trong hộp màu cam nhãn hiệu Hermes có 1 chiếc túi xách nữ nhãn hiệu Clutch bằng da màu đen, bên trong có 1 đồng hồ hiệu Richard Mille.

Lâm quan sát xung quanh không có ai nên đã lén lút lấy chiếc đồng hồ của gia đình chị M., cho vào túi quần. Sau đó, bị cáo mang chiếc đồng hồ trên về cất giấu tại phòng trọ, mục đích đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Lo sợ chủ nhà phát hiện hành vi trộm cắp của mình, Lâm xin nghỉ việc. Quá trình giữ đồng hồ, Lâm thấy hết pin nên mang đồng hồ đi thay pin.

Khi thay pin, chủ cửa hàng nói với Lâm chiếc đồng hồ này có giá trị lớn và cho Lâm số của anh T. - chủ cửa hàng đồng hồ ở phố Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để giao dịch.

Trưa 15.1, Lâm gọi cho chủ cửa hàng này rồi mang đồng hồ để hỏi giá trị. Kiểm tra đồng hồ Lâm đưa, anh này biết là đồng hồ chính hãng nên ước lượng khoảng 600 - 700 triệu đồng.

Về phía Lâm, sau khi hỏi xong đã cầm đồng hồ về nhà. Tại đây, Lâm lên mạng tìm hiểu thông tin. Đến chiều 16.1, Lâm mang đồng hồ đến cửa hàng anh T. để bán. Tại đây, Lâm gặp vợ anh T.

Nhìn đồng hồ Lâm bán đẹp, vợ chủ cửa hàng đồng hồ đã mua để sử dụng. Trước khi giao dịch, anh T. hỏi Lâm về nguồn gốc đồng hồ. Bị cáo nói đây là đồng hồ của chú của mình, người chú đã làm mất giấy tờ và hộp đựng đồng hồ, nay nhờ Lâm bán hộ. Anh T. tin tưởng nên đã đồng ý mua với giá 630 triệu đồng. Số tiền bán đồng hồ, Lâm chuyển cho con gái 20 triệu đồng, trả nợ 300 triệu đồng, còn lại sử dụng chi tiêu và cất giữ tại phòng trọ.

Về phía chị M., sau khi phát hiện mất đồng hồ, ngày 22.2, đã đến cơ quan công an trình báo, giao nộp toàn bộ giấy tờ hóa đơn liên quan đến việc mua bán đồng hồ trên.

Hai ngày sau trình báo của chị M, cảnh sát đã bắt giữ Lâm. Giám định chiếc đồng hồ này, cơ quan công an xác định trị giá tang vật là 3,5 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà “nuôi ong tay áo”, bị giúp việc trộm gần nửa tỉ đồng ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Biết chỗ chủ nhà cất tài sản, người giúp việc đã 7 lần lấy trộm tài sản với tổng trị giá gần 500 triệu đồng tại Bình Thuận.

Hà Nội: Giúp việc đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ nhà, rút trộm tiền

Quang Việt |

Nữ giúp việc Cao Thị Minh Phương (34 tuổi) thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của chủ nhà rồi rút trộm tiền để trang trải nợ nần.

Khi người giúp việc "hoá" trộm, cướp

Việt Dũng |

Từng được coi như người thân trong nhà khi tới giúp việc, song lòng tham nổi lên, nhiều đối tượng đã gây án với gia chủ bằng việc trộm cắp, thậm chí sát hại nạn nhân.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chủ nhà “nuôi ong tay áo”, bị giúp việc trộm gần nửa tỉ đồng ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Biết chỗ chủ nhà cất tài sản, người giúp việc đã 7 lần lấy trộm tài sản với tổng trị giá gần 500 triệu đồng tại Bình Thuận.

Hà Nội: Giúp việc đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ nhà, rút trộm tiền

Quang Việt |

Nữ giúp việc Cao Thị Minh Phương (34 tuổi) thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của chủ nhà rồi rút trộm tiền để trang trải nợ nần.

Khi người giúp việc "hoá" trộm, cướp

Việt Dũng |

Từng được coi như người thân trong nhà khi tới giúp việc, song lòng tham nổi lên, nhiều đối tượng đã gây án với gia chủ bằng việc trộm cắp, thậm chí sát hại nạn nhân.