Hàng ngàn lao động ở Bình Thuận được tiêm vaccine tại công ty trong KCN

PHẠM DUY |

Ngày 15.10, tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn tất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 3.000 người lao động của công ty Right Rich ngay tại doanh nghiệp này.

“Do có không gian rộng rãi, đảm bảo được các quy định về khoảng cách an toàn nên việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay tại công ty tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động”, chị Đoàn Thị Mỹ Thạch - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết.

Ngoài ra, lao động được tiêm vaccine chỉ cần theo dõi sau tiêm khoảng 30 phút là có thể trở lại dây chuyền làm việc, không phải tốn thời gian di chuyển đến các điểm tiêm tập trung của ngành y tế. Đợt này có gần 3.500 lao động được tiêm mũi vaccine đầu tiên, trong đó có một số trường hợp là phụ nữ đang mang thai.

Người lao động lúc tan ca ngày 15.10 trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Ảnh: Phạm Duy
Người lao động lúc tan ca ngày 15.10 trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Ảnh: Phạm Duy

18h cùng ngày, công nhân tại công ty được tan ca ra về, khi được hỏi về việc tiêm vaccine, chị Dung là người lao động tại công ty cho biết, nhờ sự quan tâm của công ty nên đã được tiêm vaccine và cảm thấy an tâm hơn khi làm việc.

Xe ôtô đưa công nhân về sau khi tan ca. Ảnh: Phạm Duy
Xe ôtô đưa công nhân về sau khi tan ca. Ảnh: Phạm Duy

Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, do vậy sự phối hợp giữa ngành y tế tỉnh Bình Thuận với các doanh nghiệp góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho người lao động tại các khu công nghiệp. Từ đó, các công ty cũng như người lao động yên tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TP.Phan Thiết đã gỡ bỏ

PHẠM DUY |

Nhiều chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào khu vực Bắc Sông Cà Ty, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã gỡ bỏ, người dân đã lưu thông qua lại bình thường.

Nhiều chính sách hỗ trợ công nhân trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai, để thu hút người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, cũng như lao động các tỉnh phía Bắc trở lại Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất, ngoài việc hỗ trợ đưa đón, đi lại cho công nhân… còn đưa ra các chính sách hỗ trợ người lao động như: Tặng tiền nhà trọ, chi trả gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ đến hết năm 2021…

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận hỗ trợ hơn 300 người lao động từng là F0, F1, F2

PHẠM DUY |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch từ tháng 4.2021.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TP.Phan Thiết đã gỡ bỏ

PHẠM DUY |

Nhiều chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào khu vực Bắc Sông Cà Ty, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã gỡ bỏ, người dân đã lưu thông qua lại bình thường.

Nhiều chính sách hỗ trợ công nhân trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai, để thu hút người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, cũng như lao động các tỉnh phía Bắc trở lại Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất, ngoài việc hỗ trợ đưa đón, đi lại cho công nhân… còn đưa ra các chính sách hỗ trợ người lao động như: Tặng tiền nhà trọ, chi trả gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ đến hết năm 2021…

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận hỗ trợ hơn 300 người lao động từng là F0, F1, F2

PHẠM DUY |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch từ tháng 4.2021.