Chủ nhà “nuôi ong tay áo”, bị giúp việc trộm gần nửa tỉ đồng ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Biết chỗ chủ nhà cất tài sản, người giúp việc đã 7 lần lấy trộm tài sản với tổng trị giá gần 500 triệu đồng tại Bình Thuận.

Ngày 16.10, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Võ Thị Kim Phượng (sinh năm 1985, ngụ thị xã La Gi).

Trước đó, ngày 28.9.2021, chị Đ.T.K.V (ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) đến công an phường trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng.

Nghi phạm Phượng thừa nhận hành vi trộm tài sản của chủ nhà. Ảnh: CA
Nghi phạm Phượng thừa nhận hành vi trộm tài sản của chủ nhà. Ảnh: CA

Sau nhiều ngày điều tra, công an xác định Phượng, người giúp việc cho gia đình chị V là nghi phạm gây ra vụ trộm trên. Làm việc với cơ quan công an, Phượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Trong thời gian làm giúp việc cho gia đình chị V từ tháng 5.2021 đến tháng 9.2021, biết nơi chủ nhà cất các tài sản giá trị, Phượng đã 7 lần lén lấy trộm 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng.

Hiện, Võ Thị Kim Phượng đã giao nộp cho công an gần 420 triệu tiền mặt và một số nữ trang để trả lại cho bị hại.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn lao động ở Bình Thuận được tiêm vaccine tại công ty trong KCN

PHẠM DUY |

Ngày 15.10, tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn tất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 3.000 người lao động của công ty Right Rich ngay tại doanh nghiệp này.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Sáng hôm nay (ngày 14.10), Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ trở lại sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

12 tháng tù cho đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an

PHẠM DUY |

Sáng ngày 14.10, Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Minh Châu là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng ngàn lao động ở Bình Thuận được tiêm vaccine tại công ty trong KCN

PHẠM DUY |

Ngày 15.10, tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn tất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 3.000 người lao động của công ty Right Rich ngay tại doanh nghiệp này.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Sáng hôm nay (ngày 14.10), Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ trở lại sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

12 tháng tù cho đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an

PHẠM DUY |

Sáng ngày 14.10, Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Minh Châu là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.