Những ân hận, day dứt của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thấy ân hận, xót xa và đau khổ khi vướng lao lý ở đại án Việt Á, còn cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh day dứt trong 581 ngày bị tạm giam khi nói lời sau cùng.

Tối 9.1, kết thúc tranh luận, chủ toạ phiên toà xét xử đại án Việt Á đã để 37 bị cáo (một người xin xét xử vắng mặt) nói lời sau cùng trước khi Hội đồng Xét xử (HĐXX) nghỉ nghị án.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là một trong số những người nói lời sau cùng gần cuối.

Giọng nghẹn ngào, bị cáo Long gửi lời cảm ơn đến các giáo sư, học trò, các cơ quan đồng nghiệp đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

"Bị cáo thấy ân hận, xót xa, đau khổ, gần 30 năm học tập, rèn luyện, gìn giữ...", ông Long giọng nghẹn lại cho hay, có lỗi với gia đình, người thân, bạn bè và nhân viên.

"Bị cáo xin lỗi tất cả, xin thành thật xin lỗi", cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nói tiếp.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long cho hay, trong thời gian khó khăn, cam go, thách thức nhất của ngành y tế, các đồng nghiệp luôn tâm niệm cố gắng hết sức chống dịch, giành giật sự sống cho người dân. Điều này làm bị cáo ân hận, xót xa.

Vì thế, bị cáo mong pháp luật khoan hồng đối với các bác sĩ, nhân viên y tế sai phạm trong vụ án này để họ được hưởng mức án thấp nhất, sớm trở về với người thân. Bị cáo cũng mong được hưởng lượng khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - khi nói lời sau cùng cho hay thật sự buồn, đau xót và nuối tiếc bởi vì trong suốt 34 năm công tác từ khi là giáo viên, đã liên tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực để cống hiến cho Đảng, Nhà nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, chưa bao giờ bị kỷ luật.

Bị cáo nhận thức sâu sắc những sai phạm của mình trong vụ án này. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc chống COVID-19 ở Hải Dương, đã có những chỉ đạo chưa đúng với quy định của Đảng, của pháp luật và đã bị hình phạt nghiêm khắc là khai trừ ra khỏi Đảng.

"Tôi thật sự buồn và hối tiếc về việc này", bị cáo Thăng nói. Tiếp đó, cựu Bí thư cho hay, bản thân đã tích cực hợp tác, thể hiện sự trung thực, thành khẩn, góp phần làm rõ những tình tiết có liên quan đến cá nhân mình; đồng thời tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả.

"Tôi muốn gửi tới những người lãnh đạo tỉnh, thành địa phương dù cấp bách thế nào cũng cố gắng thực hiện đúng quy định để không rơi vào tính cảnh cá nhân bị cáo", ông Thăng nói.

Cuối phần bào chữa, cựu Bí thư đề nghị HĐXX vận dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo là những cán bộ dưới quyền của mình ở Hải Dương và bản thân ông.

Các bị cáo trong đại án Việt Á. Ảnh: H.Nguyên
Các bị cáo trong đại án Việt Á. Ảnh: H.Nguyên

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khi nói lời sau cùng cũng cho rằng, bản thân thành khẩn, ăn năn, hối cải xuyên suốt. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Ông Chu Ngọc Anh thừa nhận hành vi sai phạm và xin lỗi các cán bộ, nhà khoa học trong ngành khoa học công nghệ.

Trước khi lượng hình, bị cáo từng là người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác của bộ. Bản thân bị cáo vô cùng đau xót, không có gì biện minh.

"Bị cáo trả giá trong day dứt suốt 581 ngày tạm giam, suốt những ngày tới đây và cả những ngày sau khi trở về với xã hội", ông Chu Ngọc Anh nói.

Bị cáo Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - nói bản thân là người điều hành và quyết định mọi việc của Công ty Việt Á, các nhân viên là những người làm công, ăn lương, không được hưởng bất kỳ lợi ích nào.

Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Việt, các bị cáo bắt buộc phải làm nên Việt mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên của mình. Việt cũng mong HĐXX xem xét bản chất của vụ án cũng như công - tội của bị cáo và những bị cáo khác.

"Bị cáo xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến những bị cáo trong vụ án, chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh lớn. Dù có chuyện gì xảy ra, bị cáo mong muốn mọi người trong vụ án đón nhận mọi việc một cách an nhiên, nhẹ nhàng. Ở tù là điều không ai muốn nhưng không may ở tù, các bị cáo hãy biến cái nguy không ai muốn thành cái cơ không ai có để ngày trở về xã hội có những đóng góp có ích", Phan Quốc Việt trình bày.

Chủ toạ phiên tòa Trần Nam Hà thông báo sẽ tuyên án vào chiều 12.1.2024.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Viện Kiểm sát: Không thể xem xét Việt Á có công chống dịch

Việt Dũng |

Trong nhiều nội dung đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội (VKS) khẳng định, Việt Á tham gia phòng chống dịch là để thu lời bất chính nên không thể xem xét có công chống dịch.

Bị cáo không nhận tiền của Việt Á được luật sư bào chữa đề nghị cho miễn tội

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương được cơ quan công tố vụ Việt Á đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam, song luật sư mong toà xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ.

Luật sư của cựu Giám đốc CDC Hải Dương nói Việt Á "chăm sóc quá đà"

Việt Dũng |

Trong khi cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, luật sư bào chữa cho rằng, Việt Á "chăm sóc quá đà", còn thân chủ không đòi hỏi.

Sai phạm đầy rẫy, sao chưa rút giấy phép của Hải Hà Petro, Thiên Minh Đức?

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Tin 20h: Giám đốc Nguyễn Kim Tiến "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ từng thi hoa hậu

NHÓM PV |

Giám đốc Nguyễn Kim Tiến "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ đồng từng thi hoa hậu; Giá xăng có thể giảm vào phiên điều chỉnh ngày mai; 2 cha con ở huyện Kon Plông mất tích đã được tìm thấy...

Khởi tố tài xế ôtô ép ngã 2 xe máy trên cầu

Tô Thế |

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã có hành vi điều khiển xe cẩu tự hành ép ngã 2 xe máy trên cầu Ngọc Tháp.

Công ty thép đầu tiên báo lãi trong năm 2023

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đạt hơn 7 tỉ đồng, trong khi 2022, doanh nghiệp này lỗ gần 6 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát: Không thể xem xét Việt Á có công chống dịch

Việt Dũng |

Trong nhiều nội dung đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội (VKS) khẳng định, Việt Á tham gia phòng chống dịch là để thu lời bất chính nên không thể xem xét có công chống dịch.

Bị cáo không nhận tiền của Việt Á được luật sư bào chữa đề nghị cho miễn tội

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương được cơ quan công tố vụ Việt Á đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam, song luật sư mong toà xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ.

Luật sư của cựu Giám đốc CDC Hải Dương nói Việt Á "chăm sóc quá đà"

Việt Dũng |

Trong khi cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, luật sư bào chữa cho rằng, Việt Á "chăm sóc quá đà", còn thân chủ không đòi hỏi.