Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Dự buổi họp báo gồm có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện Điện Biên, các phòng ban, đơn vị liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Mở đầu buổi họp báo, ông Ngô Xuân Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cung cấp thông tin về thực hiện các dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Theo ông Chinh, việc triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 gặp rất nhiều khó khăn, do một số văn bản hướng dẫn còn chung chung, thiếu đồng bộ. Do vậy, toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp năm 2021, 2022 huyện Điện Biên không thực hiện được phải chuyển nguồn sang năm 2023.

Các đại biểu tham gia buổi họp báo. Ảnh: Văn Thành Chương
Các đại biểu tham gia buổi họp báo. Ảnh: Văn Thành Chương

Sau khi có Nghị quyết số 38 của Chính phủ, Thông tư 55 của Bộ Tài chính và văn bản của Cục Chăn nuôi, huyện đã tích cực triển khai để người dân sớm được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước sau 3 năm chờ đợi.

Đến nay có 85/86 cộng đồng đã lựa chọn đơn vị cung ứng; số lượng con giống gia súc (bò giống) đã cấp phát 2.160 con, thời gian bảo hành con giống 30 ngày.

Về chất lượng con giống, sau khi tiếp nhận thông tin Báo Lao Động phản ánh, huyện đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế và ghi nhận hồ sơ con giống chưa đảm bảo; chất lượng con giống cũng chưa đảm bảo về trọng lượng, độ tuổi; một số có biểu hiện lạ nước, kém ăn, một số con bị tiêu chảy dẫn đến thể trạng gầy, suy nhược.

"Qua kiểm tra ngẫu nhiên 12 con thì có 4 con có các biểu hiện như trên" - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cung cấp thông tin.

Đối với các nội dung báo chí phản ánh, huyện Điện Biên xin tiếp thu, đồng thời sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). UBND huyện Điện Biên sẽ gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện đến các cơ quan báo chí trước ngày 31.1.2024.

Phóng viên Báo Lao Động phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thắng Lợi
Phóng viên Báo Lao Động phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thắng Lợi

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Hải Triều - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện Điện Biên đi thẳng vào các vấn đề mà báo chí phản ánh.

Ông Đặng Hải Triều cho rằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo huyện cần có sự cởi mở, thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề mà báo chí quan tâm. Lãnh đạo huyện cần có sự phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Giám đốc Sở TTTT Điện Biên cũng đề nghị UBND huyện cần giải trình làm rõ các nội dung cụ thể trong loạt bài Báo Lao Động phản ánh. Ông Cường cho rằng, huyện Điện Biên tiếp nhận và phản hồi các thông tin chưa kịp thời. "Ngay sau khi có bài báo thứ nhất, cần phải vào cuộc ngay thì sẽ không làm nóng dư luận" - ông Cường nói.

Tại buổi họp báo, ông Chu Văn Bách - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Điện Biên cũng đã thông tin, giải đáp một số nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm. "Đối với thông tin nghi vấn doanh nghiệp "hô biến" bò địa phương thành bò dự án, huyện sẽ tiếp tục tiến hành xác minh" - ông Bách nói.

Kết luận buổi họp báo, ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên khẳng định, UBND huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu những nội dung báo chí phản ánh. "Chúng tôi luôn xác định báo chí là một kênh thông tin rất quan trọng để địa phương kịp thời phát hiện, xử lý và có những điều chỉnh phù hợp" - ông Bình cho hay.

Theo Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, đối với những con giống không đảm bảo sẽ yêu cầu doanh nghiệp đổi. "Nếu phát hiện đơn vị cung ứng không đáp ứng năng lực, không đủ điều kiện cung cấp, huyện sẽ yêu cầu thu hồi con giống, trả lại tiền dự án và xử lý theo quy định" - ông Bình nói.

Bà
Bà Cao Thị Tuyết Lan - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên phát biểu cảm ơn các cơ quan báo chí. Ảnh: Thắng Lợi

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Cao Thị Tuyết Lan - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và phản ánh kịp thời của Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã có văn bản chỉ đạo HĐND phối hợp với UBND tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án để kịp thời giải quyết những tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai" - bà Lan cho hay.

Bí thư Huyện ủy Điện Biên cũng mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đồng hành và chia sẻ với địa phương để cấp ủy, chính quyền huyện Điên Biên hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh liên quan đến việc triển khai các dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia tại huyện Điện Biên.

Theo đó, có nhiều con bò giống gầy trơ xương đã được cấp cho nhiều hộ dân với giá cao; vì khó triển khai, nhiều xã đã trả lại nguồn vốn nhưng huyện không nhận và nhiều xã đã tiếp nhận bò giống trong khi đơn vị cung cấp con giống chưa cung cấp đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Mập mờ nguồn gốc bò giống trong dự án giảm nghèo ở Điện Biên

Nhóm PV |

Điện Biên - Mặc dù cung cấp bò giống giá cao gấp 2-3 lần cho dự án, thế nhưng doanh nghiệp lại không cung cấp được hồ sơ, trong khi có nhiều đơn vị vẫn đang thu gom bò giống tại địa phương.

Nhiều xã ở Điện Biên muốn trả lại nguồn tiền dự án cấp bò giống nhưng huyện không nhận

NHÓM PV |

Điện Biên - Giá con giống của dự án giảm nghèo cấp bò giống sinh sản bị đội lên cao gấp 2-3 lần nên nhiều xã muốn trả lại nguồn dự án.

Dự án giảm nghèo cấp bò giống gầy trơ xương, giá cao cho nhiều hộ nghèo miền núi

NHÓM PV |

Theo phản ánh của nhiều người dân tại Điện Biên, một số dự án giảm nghèo đang triển khai cấp bò giống gầy trơ xương và có giá cao gấp 2-3 lần giá trị thực.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Mập mờ nguồn gốc bò giống trong dự án giảm nghèo ở Điện Biên

Nhóm PV |

Điện Biên - Mặc dù cung cấp bò giống giá cao gấp 2-3 lần cho dự án, thế nhưng doanh nghiệp lại không cung cấp được hồ sơ, trong khi có nhiều đơn vị vẫn đang thu gom bò giống tại địa phương.

Nhiều xã ở Điện Biên muốn trả lại nguồn tiền dự án cấp bò giống nhưng huyện không nhận

NHÓM PV |

Điện Biên - Giá con giống của dự án giảm nghèo cấp bò giống sinh sản bị đội lên cao gấp 2-3 lần nên nhiều xã muốn trả lại nguồn dự án.

Dự án giảm nghèo cấp bò giống gầy trơ xương, giá cao cho nhiều hộ nghèo miền núi

NHÓM PV |

Theo phản ánh của nhiều người dân tại Điện Biên, một số dự án giảm nghèo đang triển khai cấp bò giống gầy trơ xương và có giá cao gấp 2-3 lần giá trị thực.