Nữ bị cáo - nhân viên Việt Á xin xét xử vắng mặt vì mới sinh con

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 38 bị cáo phải hầu toà liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á và các bộ, ngành, có Trần Thị Hồng vắng mặt và gửi đơn tới toà.

Ngày 3.1, trong phần thủ tục phiên toà xét xử 38 bị cáo liên quan đến đại án Việt Á, chủ toạ Trần Nam Hà - thẩm phán TAND Hà Nội thông báo, Trần Thị Hồng (nhân viên của Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Việt Á - đang tại ngoại) có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con và con đang điều trị bệnh.

Ra toà phiên sơ thẩm có ba cựu Ủy viên Trung ương Đảng là: Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.

Tòa triệu tập 39 nhân chứng, 140 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 24 nguyên đơn dân sự (Sở Y tế và CDC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Sáng nay, phiên tòa vắng mặt đại diện CDC tỉnh Hà Giang, Nam Định, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận; vắng đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội)...

Trong phần thủ tục, chủ toạ lấy ý kiến của đại diện Viện KSND Hà Nội và các luật sư, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Sau hơn 1 giờ thủ tục, đại diện Viện KSND Hà Nội đã công bố bản cáo trạng dài 69 trang, cáo buộc hành vi sai phạm của 38 bị cáo.

Bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ KHCN bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Quang Việt
Bị cáo Chu Ngọc Anh bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Quang Việt

Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ cùng Bộ Khoa học (KHCN) giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Với mục đích để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit test, sau đó chiếm đoạt, biến kit test thành sản phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ, Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng - cựu Phó Vụ trưởng Vụ KHCN thuộc Bộ KHCN để Việt Á được Bộ KHCN phê duyệt tham gia, phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Sau đó, Phan Quốc Việt đề nghị Nguyễn Văn Trịnh - cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long... can thiệp, tác động, chỉ đạo để Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test COVID-19.

Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit test cho Bộ Y tế, Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/kit test không có căn cứ.

Theo cáo trạng, Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán, tặng, ứng trước hơn 8,3 triệu kit test cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước; được thanh toán hơn 4,5 triệu kit test với tổng giá trị hơn 2.257 tỉ đồng.

Hành vi của Phan Quốc Việt và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.235 tỉ đồng, trong đó, Nhà nước thiệt hại hơn 402 tỉ đồng tại 19 tỉnh, thành khi mua kit test đã bị nâng khống giá.

Trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 106 tỉ đồng cho các cựu quan chức.

Số này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh - Thư ký của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhận 4 tỉ đồng; Nguyễn Minh Tuấn - cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) nhận 300.000 USD; Trịnh Thanh Hùng nhận 350.000 USD; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) nhận 100.000 USD.

Ngoài ra, bị cáo Phan Quốc Việt còn chi tiền "cảm ơn" cho bị cáo Nguyễn Văn Trịnh - cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD và chi cho Chu Ngọc Anh 200.000 USD.

Cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế - bị cáo Nguyễn Nam Liên. Ảnh: Quang Việt
Cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế - bị cáo Nguyễn Nam Liên. Ảnh: Quang Việt

Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đưa ra xét xử về “Nhận hối lộ”; Phan Quốc Việt bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố hai tội danh “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc bị cáo buộc cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

34 bị cáo còn lại bị xét xử về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Trong vụ án, Trần Thị Hồng biết rõ các cơ sở y tế công lập ứng test xét nghiệm sử dụng trước rồi thông đồng hợp thức thủ tục đấu thầu thanh quyết toán sau theo giá của Việt Á đưa ra là trái quy định pháp luật.

Song Hồng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Việt Á. Trần Thị Hồng bị cáo buộc giúp sức cho ông chủ Việt Á thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại 11 tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh… gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 254 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hai cựu bộ trưởng và Phan Quốc Việt hầu toà trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hôm nay (3.1), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á, nâng khống giá kit test, nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Phan Quốc Việt tiếp tục hầu toà cùng 2 cựu bộ trưởng trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Để chiếm đề tài nhà nước thành tư nhân, rồi sản xuất kit test Việt Á bán với giá nâng khống, Phan Quốc Việt đã "rải" tiền hối lộ, cảm ơn cho các cựu quan chức hơn 106 tỉ đồng.

5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, ngày 3.1.2024, 38 bị cáo liên quan ở đại án Việt Á, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Có 5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng.

Cầu thủ tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt và cách xoay xở của ông Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chọn ra 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam để lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 144 sẽ trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã khắc phục hậu quả, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C.

Những nhân tố mới của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

DIỆU LINH |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 xuất hiện nhiều nhân tố đáng chú ý như: Filip Nguyễn, Hai Long và Văn Việt.

Rao bán nhà tập thể cũ cơi nới gấp 2 lần diện tích sổ, giá hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Thu Giang |

Hàng loạt căn nhà tập thể cơi nới, xuống cấp, có tuổi đời hàng chục năm đang được rao bán với mức giá chỉ nhỉnh 1 tỉ đồng/căn tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Hai cựu bộ trưởng và Phan Quốc Việt hầu toà trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hôm nay (3.1), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á, nâng khống giá kit test, nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn...

Phan Quốc Việt tiếp tục hầu toà cùng 2 cựu bộ trưởng trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Để chiếm đề tài nhà nước thành tư nhân, rồi sản xuất kit test Việt Á bán với giá nâng khống, Phan Quốc Việt đã "rải" tiền hối lộ, cảm ơn cho các cựu quan chức hơn 106 tỉ đồng.

5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, ngày 3.1.2024, 38 bị cáo liên quan ở đại án Việt Á, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Có 5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng.