Nhiều người dân dõi theo khi công an xuất hiện trước trụ sở Hải Hà Petro

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, từ khoảng 15h chiều nay (9.1), trước cửa trụ sở Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xuất hiện nhiều cán bộ công an bao gồm cả những người mặc cảnh phục và những người mặc thường phục.

Sự việc ngay lập tức thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân địa phương.

Lực lượng chức năng có mặt trước sảnh trung tâm thương mại của Hải Hà Petro ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ảnh: Nam Hồng
Lực lượng chức năng có mặt trước sảnh trung tâm thương mại của Hải Hà Petro ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ảnh: Nam Hồng

Trong số cán bộ công an xuất hiện trước cửa tòa nhà thương mại thuộc sở hữu của Hải Hà Petro ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy có cả công an mặc sắc phục màu xanh, cảnh sát cơ động và những người mặc thường phục.

Diễn biến này xảy ra chỉ sau 5 ngày Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu vào chiều 4.1.

Thông báo kết luận cho biết, cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ nhiều vụ việc sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với 3 vụ việc, trong đó có hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro).

Hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: Nam Hồng
Người dân địa phương tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: Nam Hồng

Trước đó nữa, cuối tháng 10.2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là 2.199 tỉ đồng (tính đến 30.9.2023).

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) tiếp tục là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với tổng số nợ trên 1.781 tỉ đồng.

Hải Hà Petro bị "bêu tên" vì nợ thuế không lâu sau khi Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai, người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30.8.2023 đến khi Hải Hà Petro hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) được thành lập vào năm 2003 tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Từ lâu, Hải Hà Petro đã chiếm lĩnh thị trường xăng dầu tại địa phương và được coi là một trong những "đại gia" trong ngành xăng dầu cả nước.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Chuyển động tại Hải Hà Petro sau khi bị công khai nợ thuế nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau khi bị cơ quan chức năng điểm tên vì nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng, bộ máy trong Hải Hà Petro đã có những chuyển động đáng chú ý, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Mai nâng tỉ lệ sở hữu tại công ty lên 69%, đồng thời được công bố ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Sau thâu tóm Pharbaco, Hải Hà Petro liên tiếp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau thương vụ chi hàng trăm tỉ đồng thâu tóm Pharbaco từ năm 2020, Hải Hà Petro liên tục dẫn đầu danh sách nợ thuế tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng trong những năm gần đây.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S tội nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội nhận hối lộ.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Tết cận kề, nhiều trẻ em nghịch pháo tự chế bị chấn thương nặng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chỉ trong một thời gian ngắn dịp cuối năm, nhiều trẻ em nhập viện liên tiếp vì tự ý nghịch pháo tự chế khiến chấn thương nặng nề, khó hồi phục.

Kiến nghị xe limousine ở Hà Nội được vào bến xe đón, trả khách

KHÁNH AN |

Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội ngày 10.1 cho hay vừa kiến nghị các cơ quan chức năng thí điểm cho xe khách dưới 10 chỗ hoạt động tuyến cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện xe limousine được vào bến hoạt động.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Bắt 2 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NGUYÊN ANH |

Bao chiếm 15.000m2 đất tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, các đối tượng đã phân lô, bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Chuyển động tại Hải Hà Petro sau khi bị công khai nợ thuế nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau khi bị cơ quan chức năng điểm tên vì nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng, bộ máy trong Hải Hà Petro đã có những chuyển động đáng chú ý, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Mai nâng tỉ lệ sở hữu tại công ty lên 69%, đồng thời được công bố ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp.

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, Hải Hà Petro vẫn mạnh tay chi 5.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu, cho vay

Quang Dân - Đức Mạnh |

Trong năm 2022, Hải Hà Petro dành đến 5.000 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, cho vay ngắn hạn và khoảng 3.000 tỉ đồng gửi ngân hàng. Tuy nhiên mới đây, doanh nghiệp này lại bị nhắc tên khi đang nợ thuế hơn 1.800 tỉ đồng.

Sau thâu tóm Pharbaco, Hải Hà Petro liên tiếp nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Sau thương vụ chi hàng trăm tỉ đồng thâu tóm Pharbaco từ năm 2020, Hải Hà Petro liên tục dẫn đầu danh sách nợ thuế tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng trong những năm gần đây.