Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, thẻ Căn cước công dân gắn chip sẽ được cấp cho các đối tượng cụ thể như sau:

Những người đủ 14 tuổi (cấp Căn cước công dân lần đầu)

Những người có Chứng minh nhân dân 9 số (bởi việc quản lý về công dân hiện nay sẽ căn cứ theo mã số định danh 12 số).

Những người có Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân mã vạch hết hạn sử dụng, bị hỏng, rách không còn giá trị sử dụng.

Những người có nhu cầu cấp Căn cước công dân gắn chip.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bắt buộc phải đi đổi sang căn cước công dân gắn chip. Thực tế chỉ có những người có Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bị hết hạn, hoặc bị mất, hỏng mới bắt buộc đi đổi sang loại căn cước công dân gắn chip.

Người dân muốn đổi từ thẻ chứng minh nhân dân 9 số hoặc căn cước công dân cũ cũng có thể đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip nếu có nhu cầu đổi.

Hiện nay, các tỉnh thành đều đã dừng cấp căn cước công dân mã vạch để triển khai đồng bộ việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân đổi sang loại thẻ căn cước công dân gắn chip để thuận lợi hơn trong các giao dịch sau này khi cơ sở dữ liệu quốc gia đã đi vào hoạt động chính thức.

Thực tế, việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân khá nhanh gọn. Tại Hà Nội nếu người dân làm thẻ căn cước công dân từ 1.1.2021 đến hết ngày 31.6.2021 còn được giảm một nửa phí.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân theo 3 ca

Việt Dũng |

Các đơn vị thuộc Công an Hà Nội vẫn đang tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân thủ đô theo 3 ca (sáng, chiều và tối).

Điều kiện để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, căn cước công dân gắn chip được cấp cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên, ngay cả người bệnh tâm thần cũng được cấp.

50% dân cư ở 10 tỉnh, thành có căn cước công dân gắn chíp trước 30.4.2021

Minh Bằng |

Bộ Công an đặt ra mục tiêu 50% số dân cư trú ở 10 tỉnh thành phải được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trước ngày 30.4.2021.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân theo 3 ca

Việt Dũng |

Các đơn vị thuộc Công an Hà Nội vẫn đang tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân thủ đô theo 3 ca (sáng, chiều và tối).

Điều kiện để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, căn cước công dân gắn chip được cấp cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên, ngay cả người bệnh tâm thần cũng được cấp.

50% dân cư ở 10 tỉnh, thành có căn cước công dân gắn chíp trước 30.4.2021

Minh Bằng |

Bộ Công an đặt ra mục tiêu 50% số dân cư trú ở 10 tỉnh thành phải được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trước ngày 30.4.2021.