Điều kiện để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, căn cước công dân gắn chip được cấp cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên, ngay cả người bệnh tâm thần cũng được cấp.

Đề án cấp căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an thực hiện và từ ngày 1.1-1.7.2021 sẽ cấp cho khoảng 50 triệu người.

Theo luật sư Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội), công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi (theo Điều 19 Luật căn cước công dân 2014) chưa được cấp Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì phải đi làm căn cước công dân gắn chip.

Người bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì vẫn được cấp thẻ nhưng phải có người đại diện hợp pháp.

Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân theo độ tuổi (Điều 21 Luật căn cước công dân 2014)

- Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ (Điều 23 Luật căn cước công dân 2014).

Riêng tại Hà Nội công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố muốn cấp căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội bắt buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có hộ khẩu thường trú trước sẽ được ưu tiên cấp trước. Sau đó sẽ cấp đổi cho nhân khẩu tạm trú khi có dữ liệu liên thông toàn quốc đối với nhân khẩu tạm trú.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?

Như Mai |

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều độc giả.

Làm căn cước công dân gắn chip ở đâu?

Việt Dũng |

Tại Hà Nội và một số tỉnh thành, các đơn vị Công an đang tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân.

Thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Theo quy định, người dân khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo 4 bước khá thuận tiện và nhanh chóng.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp: Thủ tục vài chục phút - lệ phí chỉ bằng nửa bát phở

Minh Bằng |

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp “vào vai” người đi làm thẻ căn cước công dân để ghi nhận đợt cao điểm cấp căn cước công dân cho người dân.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?

Như Mai |

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều độc giả.

Làm căn cước công dân gắn chip ở đâu?

Việt Dũng |

Tại Hà Nội và một số tỉnh thành, các đơn vị Công an đang tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân.

Thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Theo quy định, người dân khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo 4 bước khá thuận tiện và nhanh chóng.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp: Thủ tục vài chục phút - lệ phí chỉ bằng nửa bát phở

Minh Bằng |

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp “vào vai” người đi làm thẻ căn cước công dân để ghi nhận đợt cao điểm cấp căn cước công dân cho người dân.