Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng hóa trang trong Tổ Cảnh sát giao thông

Tô Thế |

Trong thông tư 32/2023 của Bộ Công an đã có quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng hóa trang trong Tổ Cảnh sát giao thông khi thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

Nhiệm vụ của lực lượng hóa trang trong Tổ Cảnh sát giao thông

Theo thông tư 32/2023 của Bộ Công an (có hiệu lực từ 15.9), Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục), phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

Cụ thể, các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm:

Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Trong đó, lực lượng hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Lực lượng cảnh sát hóa trang ghi hình phương tiện vi phạm. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng cảnh sát hóa trang ghi hình phương tiện vi phạm. Ảnh: Tô Thế

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, làm thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông thì sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để thông báo, vận động nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm; thông báo và phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để giải quyết tại nơi phát hiện vi phạm hoặc đưa đối tượng vi phạm về trụ sở cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định.

Thông tư cũng quy định rõ thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

Theo đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, giám đốc công an cấp tỉnh trở lên quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

Bên cạnh đó, trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; trưởng phòng cảnh sát giao thông; trưởng công an cấp huyện quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối với trường hợp sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

Khi Tổ Cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền quy định.

Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện; lực lượng; trang phục; phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng để tuần tra, kiểm soát.

Phương tiện vi phạm bị xử lý bởi lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai. Ảnh: Tô Thế
Phương tiện vi phạm bị xử lý bởi lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai. Ảnh: Tô Thế

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Trưởng Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát, mặc thường phục khi tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

Bộ phận cán bộ hoá trang và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai trong tổ Cảnh sát giao thông phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát hóa trang vây bắt thành công loạt "quái xế" gây náo loạn đường phố

Tô Thế |

Hà Nội - Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, các tổ Cảnh sát hóa trang 141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, làm loạn khu vực quanh Nhà hát Lớn.

Hà Nội: CSGT hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, vô hiệu hóa "chim mồi"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ hóa trang, bí mật ghi hình các xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Việc kết hợp hình thức hóa trang và công khai còn vô hiệu hóa được lực lượng "chim mồi" (những người thường báo cho các xe vi phạm trốn tránh sự kiểm tra - PV).

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ đón đoàn Tổng thống Biden

Tô Thế |

Trong các ngày 10, 11.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam. Công an TP Hà Nội vừa có thông báo về kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ sự kiện này.

Lao động không mặn mà học nghề, chỉ muốn nhận tiền trợ cấp khi thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ước kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm 2022 chuyển sang năm 2023 là hơn 59.000 nghìn tỉ đồng. Song, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm nhận tiền trợ cấp, số tham gia học nghề còn chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn.

Thu hồi đất Nhà máy Sứ Hải Dương xây khu đô thị trung tâm quy mô dân số hơn 3.000 người

Mai Chi |

Tháng 11.2021, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực 1 (phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, tỉ lệ 1/500. Khu vực điều chỉnh này nằm trọn trong khuôn viên của Nhà máy sứ Hải Dương và một số đơn vị.

Hồ Biển Lạc ở Bình Thuận là hồ tự nhiên, không phải hồ thủy lợi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 8.9, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Bình Thuận) có báo cáo nội dung liên quan đến hồ Biển Lạc ở huyện Tánh Linh mà dư luận quan tâm.

Ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, truyền thông thật tốt

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí không được bỏ trống trận địa thông tin, ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, hoạt động truyền thông thật tốt.

Cảnh sát hóa trang vây bắt thành công loạt "quái xế" gây náo loạn đường phố

Tô Thế |

Hà Nội - Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, các tổ Cảnh sát hóa trang 141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, làm loạn khu vực quanh Nhà hát Lớn.

Hà Nội: CSGT hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, vô hiệu hóa "chim mồi"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ hóa trang, bí mật ghi hình các xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Việc kết hợp hình thức hóa trang và công khai còn vô hiệu hóa được lực lượng "chim mồi" (những người thường báo cho các xe vi phạm trốn tránh sự kiểm tra - PV).

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.