Ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, truyền thông thật tốt

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí không được bỏ trống trận địa thông tin, ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, hoạt động truyền thông thật tốt.

Không được bỏ trống trận địa thông tin

Kết luận buổi làm việc chiều 8.9 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định bề dày truyền thống của Học viện là niềm tự hào của nhà trường trong công tác đào tạo lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, học viện đã có nhiều khoa, nhiều chuyên ngành đào tạo mới. Chất lượng quản lý giáo dục đào tạo của nhà nước ngày càng được nâng lên. Nhiều người đã trưởng thành trong bộ máy các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong bối cảnh nhu cầu và sự quan tâm của người dân rất lớn, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ, trong đó có báo chí, do vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ giáo viên, học viên nhận thức đúng về nghề báo và sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, việc đào tạo báo chí cũng nằm trong quan điểm về giáo dục đào tạo, trên hết là lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào, tinh thần vì nhân dân, vì đất nước.

Phân tích các xu thế của báo chí, truyền thông, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc học tập, đào tạo phải toàn diện nhưng cũng phải có chuyên sâu. Người học phải giỏi về chuyên ngành của mình. Nếu không có chuyên sâu thì không thể đáp ứng được.

Đồng thời, ông cũng cho rằng, nhà trường cần có mối liên kết chặt chẽ với các cơ quan báo chí để đáp ứng được nguồn nhân lực phù hợp với thực tiễn công việc.

Nhắc tới lĩnh vực thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc hội nhập quốc tế có rất nhiều yếu tố. Trong đó, công tác đào tạo của học viện phải bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng để đào tạo được đội ngũ làm truyền thông đối ngoại đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, đưa hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, trong công tác đào tạo, nên có tỉ lệ ưu tiên cho học sinh xuất phát từ đồng bào dân tộc để họ có thể vừa làm việc ở các cơ quan báo chí trung ương hoặc cũng có thể làm việc ở các cơ quan báo chí địa phương, lăn xả cùng với đồng bào dân tộc thiểu số.

“Báo chí không được bỏ trống trận địa thông tin, ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, hoạt động truyền thông thật tốt” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh và cho rằng trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo báo chí, xuất bản, trong đó phải nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn cho rằng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với bề dày truyền thống cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Hải Nguyễn

Khẳng định việc đào tạo đại học là cái gốc trong việc phát triển nghề nghiệp song ông Sơn cho rằng, những người làm báo không chỉ làm tốt chuyên môn về báo chí mà cần am hiểu cả các lĩnh vực chuyên ngành. Không phải chỉ học 4 năm trong trường là xong mà phải có quá trình tự đào tạo và đào tạo lại. Điều này cũng nằm trong xu hướng học tập suốt đời, học qua việc làm, học qua trường lớp.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới trong chương trình đào tạo. Đặc biệt, trong việc thực tập của học viên, sinh viên, chúng ta không chỉ quan niệm là gửi đi thực tập mà phải coi đây là một quá trình đào tạo và cần chú trọng hơn trong nội dung này.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng, trong công tác đào tạo đội ngũ báo chí - xuất bản, ngoài việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp còn cần phải chú trọng đào tạo về chính trị, tư tưởng.

Mặt khác, học viện cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để hiểu rõ hơn nhu cầu của các cơ quan báo chí trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong việc đào tạo cũng cần có những giải pháp tái cơ cấu cho phù hợp với yêu cầu của các toà soạn hiện đại.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao nguồn nhân lực báo chí, xuất bản trong đó yếu tố cốt lõi là đào tạo

VƯƠNG TRẦN |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để báo chí, xuất bản làm tốt vai trò của mình, cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó yếu tố cốt lõi là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải thực sự được quan tâm đúng mức, đúng với yêu cầu mà thực tiễn đòi hỏi.

Nguồn lực tài chính là khó khăn trong chuyển đổi số báo chí

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của các cơ quan báo chí tại Việt Nam nhưng áp lực về sự phát triển của công nghệ, bảo vệ bản quyền, doanh thu... đã đặt ra cho họ nhiều thách thức.

Học phí ngành Báo chí của nhiều trường đại học top đầu

Trang Hà |

Học phí ngành Báo chí các trường đại học trên cả nước dao động từ 18 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.

Ngày mai, xét xử cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Quán bánh cuốn Thanh Trì kèm cà cuống bán hơn nghìn suất mỗi ngày ở Hà Nội

Nhật Minh |

Quán bánh cuốn Thanh Trì gia truyền trên phố Tô Hiến Thành (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đắt khách với món ăn kèm đặc biệt: cà cuống.

Cầu Lò Đường bắc qua kênh bất ngờ sập trong đêm ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 10.9, lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM đang phong tỏa hiện trường để xử lí vụ cây cầu Lò Đường (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) bị sập trong đêm 9.9.

Tiết lộ nền kinh tế hoạt động kém nhất của EU

Thanh Hà |

Ba Lan ghi nhận mức giảm GDP lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quý 2 năm 2023.

Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Nâng cao nguồn nhân lực báo chí, xuất bản trong đó yếu tố cốt lõi là đào tạo

VƯƠNG TRẦN |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để báo chí, xuất bản làm tốt vai trò của mình, cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó yếu tố cốt lõi là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải thực sự được quan tâm đúng mức, đúng với yêu cầu mà thực tiễn đòi hỏi.

Nguồn lực tài chính là khó khăn trong chuyển đổi số báo chí

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của các cơ quan báo chí tại Việt Nam nhưng áp lực về sự phát triển của công nghệ, bảo vệ bản quyền, doanh thu... đã đặt ra cho họ nhiều thách thức.

Học phí ngành Báo chí của nhiều trường đại học top đầu

Trang Hà |

Học phí ngành Báo chí các trường đại học trên cả nước dao động từ 18 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.