Hà Nội: CSGT hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, vô hiệu hóa "chim mồi"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ hóa trang, bí mật ghi hình các xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Việc kết hợp hình thức hóa trang và công khai còn vô hiệu hóa được lực lượng "chim mồi" (những người thường báo cho các xe vi phạm trốn tránh sự kiểm tra - PV).
 
Thời gian qua, việc xử lý xe khách có hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định đã được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên đến nay vi phạm vẫn còn tồn tại. Đáng chú ý, khi phát hiện lực lượng CSGT công khai xử lý vi phạm thì nhiều nhà xe sẽ báo cho nhau nhằm trốn tránh việc kiểm tra.
 
Nhằm đối phó với những chiêu thức trốn tránh của các nhà xe, lực lượng CSGT đã thực hiện việc kiểm tra công khai kết hợp hóa trang. Trên tay cảnh sát hóa trang thuộc Đội CSGT đường bộ số 14  (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) là thiết bị ghi hình chuyên dụng. Tổ Cảnh sát hóa trang sẽ bí mật ghi hình các ôtô dừng đỗ, đón trả khách sai quy định rồi thông qua bộ đàm báo cho tổ công khai dừng xe, xử lý.
 
 
Nhiều tài xế sau khi bị dừng xe kiểm tra đã tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên khi được xem lại hình ảnh vi phạm đã "tâm phục, khẩu phục" và chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng.
 
"Vừa rồi có 2 ông, bà là người quen muốn lên xe về quê nên tôi dừng lại đón. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa." - tài xế xe ôtô khách BKS 18B-019.XX (có hành vi dừng đỗ tại nơi cấm dừng, cấm đỗ trên Quốc lộ 1A) cho hay.
 
Chiếc xe ôtô chạy tuyến Bến xe Nước Ngầm đi Tân Sơn- Bắc Giang này cũng bị ghi hình khi đang dừng đỗ nhận khách trên đường. Ngay sau đó trường hợp này đã được tổ cảnh sát hóa trang thông báo về tổ công khai để dừng kiểm tra.
 
Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế xe ôtô khách trên thừa nhận vi phạm và cho biết cách đây 3 ngày xe của mình cũng đã bị xử phạt với lỗi tương tự.
 
"Trên xe tôi giờ chỉ có 2 người, ra bắt khách dọc đường được thêm 2 người nữa để giảm lỗ. Những chuyến sau chúng tôi sẽ thông báo để khách vào bến." - tài xế L.Q.T cho hay.
 
Chỉ trong ít giờ triển khai các tổ công tác, 3 trường hợp xe ôtô khách đã bị xử lý với lỗi đón trả khách sai nơi quy định. Theo Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, hành vi đón trả khách sai quy định diễn ra làm ùn tắc cục bộ nhiều tuyến đường. Khi phát hiện lực lượng CSGT công khai xử lý vi phạm thì nhiều nhà xe sẽ báo cho nhau nhằm trốn tránh việc kiểm tra. Còn khi lực lượng cảnh sát hóa trang bí mật ghi hình thì các nhà xe không thể trốn tránh.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải

Tô Thế |

Hà Nội - 5 tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến tải trọng. Địa bàn hoạt động là tất cả khu vực tuyến đường do Phòng CSGT và cả những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do các quận, huyện quản lý.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Cảnh sát hóa trang xuất hiện gần các quán nhậu, "ma men" khó mà thoát

Tô Thế |

Hà Nội - Lập chốt cố định kết hợp tuần tra lưu động và hóa trang là những phương thức mà lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng thường xuyên trong thời gian qua, nhằm xử lý có hiệu quả những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ở các khu vực tập trung đông hàng quán, nhà hàng có kinh doanh rượu bia. 

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cảnh sát giao thông Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải

Tô Thế |

Hà Nội - 5 tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến tải trọng. Địa bàn hoạt động là tất cả khu vực tuyến đường do Phòng CSGT và cả những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do các quận, huyện quản lý.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Cảnh sát hóa trang xuất hiện gần các quán nhậu, "ma men" khó mà thoát

Tô Thế |

Hà Nội - Lập chốt cố định kết hợp tuần tra lưu động và hóa trang là những phương thức mà lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng thường xuyên trong thời gian qua, nhằm xử lý có hiệu quả những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ở các khu vực tập trung đông hàng quán, nhà hàng có kinh doanh rượu bia.