Cảnh sát hóa trang vây bắt thành công loạt "quái xế" gây náo loạn đường phố

Tô Thế |

Hà Nội - Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, các tổ Cảnh sát hóa trang 141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, làm loạn khu vực quanh Nhà hát Lớn.
 
Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội thời gian qua thường xuyên có tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.
 
Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, 7 Tổ  Cảnh sát 141 hoạt động công khai kết hợp hóa trang đã được bố trí thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ… nhằm xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây rối trật tự công cộng.
 
Đây là 2 đối tượng chạy xe lạng lách đánh võng từ phố Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Lai, Trần Khánh Dư cùng tốp khoảng 8-10 xe. Khi di chuyển đến đường đê 401 thì bị tổ cảnh sát hóa trang Y9/141 chặn dừng.
 
Đáng chú ý, trước khi bị tổ cảnh sát hóa trang dừng xe kiểm tra, 2 nam thanh niên này liên tục rồ ga, lạng lách, dơ tay khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ.
 
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết, trong quá trình đi chơi thấy đoàn xe chạy tốc độ cao đi qua nên đã bám theo cho vui.
 
Không chỉ chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, các “quái xế” còn nẹt pô, làm người đi đường giật mình. Cụ thể, trường hợp Đ.V.C (SN 2005, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy 29Z1- 427.XX. Khi điều khiển xe lên địa bàn quận Hoàn Kiếm, C. đã tháo pô xe của mình đưa cho bạn ngồi sau cầm rồi đi nhiều vòng quanh Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
Việc tháo pô tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng các đối tượng vẫn liên tục rú ga và chạy nhiều vòng để "thể hiện".
 
Các đối tượng sau đó đã được tổ cảnh sát hóa trang Y9/141 bàn giao về công an địa bàn tiếp tục xử lý. Chiếc pô mà  Đ.V.C cũng là pô đã độ chế.
 
Không chỉ có nam thanh niên mà lực lượng chức năng còn phát hiện cả nữ giới cũng tham gia chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng khu vực Nhà hát Lớn vào đêm 6.5 và rạng sáng 7.5.
 
P.V.H (thứ 2 từ phải qua, học sinh lớp 9, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) vào tối 6.5 đã chở bạn gái đi 33km từ Hưng Yên đến Hà Nội. Khi đến khu vực Nhà hát Lớn, H. muốn thử cảm giác mạnh nên đã cùng bạn gái hòa vào đoàn xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng.
 
Khu vực Nhà hát Lớn vào buổi tối và đêm muộn thường tập trung rất đông thanh thiếu niên. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra, yêu cầu giải tán nhưng chưa mang lại hiệu quả.
 
"Do khu vực này đường rộng, thông thoáng, có nhiều người tập trung cổ vũ nên các đối tượng rất phấn khích khi chạy xe tốc độ cao và thực hiện các hành vi như bốc đầu, lạng lách đánh võng. Đa số các đối tượng bị lực lượng chức năng chặn bắt đều là các nam nữ thanh thiếu niên có tuổi đời rất trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn và  thiếu sự giáo dục của gia đình." - Đại úy Nguyễn Hải Anh, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành Y9/141 cho hay.
 
Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, tổ công tác liên ngành Y9/141 đã bàn giao 5 xe máy và 10 đối tượng cho các Công an phường Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Chương Dương tiếp tục điều tra, xử lý.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông Hà Nội cháy sạm da bám đường những ngày nắng đổ lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô bước vào đợt nắng nóng đầu mùa. Những ngày này nhiệt độ được dự báo đạt 40 độ C, tuy nhiên ngoài đường có thể cao hơn từ 4-5 độ tùy vị trí. Nắng nóng gay gắt ngoài trời khiến một bộ phận người dân thiếu ý thức tìm cách vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Chính vì vậy lực lượng Cảnh sát giao thông luôn thường trực để điều tiết giao thông, xử lý vi phạm. Gương mặt ai cũng cháy sạm vì nắng.

Quái xế ngang nhiên biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội thành "sàn diễn"

Tô Thế |

Hà Nội - Các nhóm đối tượng biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn thành "sàn diễn" để thực hiện các hành vi, như bốc đầu, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách đánh võng... gây nguy hiểm cho người đi đường.

Diễn biến vụ drift ôtô trước Nhà hát Lớn: Trả giá đắt vì phút nông nổi

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Thắng - thanh niên thực hiện drift ôtô trước Nhà hát Lớn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Chế tài xử lý người phát tán clip vụ chủ shop thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm

Quang Việt |

Chuyên gia luật cho rằng, clip vụ chủ shop ở Vĩnh Phúc thoát khỏi kẻ hiếp dâm bị phát tán trên mạng xã hội, sẽ gây ảnh hưởng tâm lí với nạn nhân.

9 thuyền bị lật, 1 ngư dân mất tích khi câu mực trên biển

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Khi đang câu mực đêm trên biển, 9 thuyền nan gồm 10 ngư dân không may bị giông, lốc nhấn chìm. May mắn 9 ngư dân bơi được vào bờ, còn 1 người đang mất tích.

Nhiều ôtô bị văng đá dăm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây nứt kính

DUY TUẤN |

Nhiều tài xế “kêu trời” vì một vài vị trí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có đá dăm trên mặt đường. Các xe ô tô chạy phía trước với tốc độ cao làm văng đá dăm lên kính xe ôtô chạy phía sau gây nứt kính.

Bản tin SEA Games: Đoàn Việt Nam tiếp tục cạnh tranh huy chương vàng

NHÓM PV |

Bản tin SEA Games ngày 8.5: Huy chương vàng lịch sử bóng rổ nữ; U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia; Kỳ vọng vào các vận động viên điền kinh…

Nga thắt chặt an ninh lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Ngọc Vân |

Nga tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 trên Quảng trường Đỏ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, đặc biệt sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga đổ lỗi cho Ukraina.

Cảnh sát giao thông Hà Nội cháy sạm da bám đường những ngày nắng đổ lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô bước vào đợt nắng nóng đầu mùa. Những ngày này nhiệt độ được dự báo đạt 40 độ C, tuy nhiên ngoài đường có thể cao hơn từ 4-5 độ tùy vị trí. Nắng nóng gay gắt ngoài trời khiến một bộ phận người dân thiếu ý thức tìm cách vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Chính vì vậy lực lượng Cảnh sát giao thông luôn thường trực để điều tiết giao thông, xử lý vi phạm. Gương mặt ai cũng cháy sạm vì nắng.

Quái xế ngang nhiên biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội thành "sàn diễn"

Tô Thế |

Hà Nội - Các nhóm đối tượng biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn thành "sàn diễn" để thực hiện các hành vi, như bốc đầu, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách đánh võng... gây nguy hiểm cho người đi đường.

Diễn biến vụ drift ôtô trước Nhà hát Lớn: Trả giá đắt vì phút nông nổi

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Thắng - thanh niên thực hiện drift ôtô trước Nhà hát Lớn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.