Thu hồi đất Nhà máy Sứ Hải Dương xây khu đô thị trung tâm quy mô dân số hơn 3.000 người

Mai Chi |

Tháng 11.2021, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực 1 (phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, tỉ lệ 1/500. Khu vực điều chỉnh này nằm trọn trong khuôn viên của Nhà máy sứ Hải Dương và một số đơn vị.

Xây dựng Khu đô thị trung tâm TP Hải Dương

Theo quyết định này, UBND TP Hải Dương được giao tổ chức lập quy hoạch. Quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch được giữ nguyên phần diện tích được duyệt trước đó là 96.250m2. Quy mô dân số Khu vực 1 dự kiến khoảng 3.003 người (tăng 1.843 người), trong đó khu nhà hỗn hợp cao tầng cho khoảng 1.200 người, khu nhà ở xã hội cao tầng cho 735 người. Tòa nhà hỗn hợp cao tối đa 28 tầng (không bao gồm tầng hầm), trong đó 5 tầng đế là khu vực trung tâm thương mại, giải trí, văn phòng cho thuê; từ tầng 6 trở lên là căn hộ cho thuê, khách sạn, văn phòng...; Tòa nhà xã hội cao 15 tầng.

Đến tháng 12.2022, Hội đồng nhân dân TP Hải Dương đã có Nghị quyết 32/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương (khu vực 1). Mục tiêu của dự án là giải phóng mặt bằng khu Nhà máy Sứ Hải Dương, trường mầm non Hoa Sứ, Công ty CP Phát hành sách, các hộ dân và xây dựng khu tái định cư, trường mầm non theo quy hoạch Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 543 tỉ đồng, giao cho Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP Hải Dương làm chủ đầu tư. Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách, thực hiện trong thời gian từ 2023 – 2025.

Theo quyết định 1089/QĐ-UBND của UBND TP Hải Dương ngày 12.4.2023, trong tổng mức đầu tư, dự kiến kinh phí để GPMB (tạm tính) dự án là hơn 421 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 38 tỉ đồng, còn lại là chi phí thiết bị, tư vấn, quản lý và dự phòng.

Một góc nhà máy Sứ ở ngã tư đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. Ảnh: Mai Chi
Một góc nhà máy ở ngã tư đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. Ảnh: Mai Chi

Trao đổi với Lao Động về dự án, ông Phạm Huy Du - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP Hải Dương cho biết: Khu vực dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão nằm trọn trong khuôn viên của Nhà máy Sứ Hải Dương, Công ty CP Phát hành sách, trường mầm non Hoa Sứ và 18 hộ dân ở các lối ra. Ngày 31.8.2023, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định thu hồi 8.458 m2 đất của Công ty CP Sứ Hải Dương để giao UBND TP Hải Dương triển khai xây dựng khu tái định cư và trường mầm non Hoa Sứ đợt 1 (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Trong số này, trường mầm non Hoa Sứ sẽ được xây dựng trên diện tích 1.740,5m2 gồm tòa nhà 4 tầng, sân đường nội bộ, cây xanh, bồn hoa... cho khoảng 550 học sinh; phần còn lại để xây dựng hạ tầng khu tái định cư (cho 18 hộ dân phải GPMB), đường nội bộ, khu kỹ thuật điện, nước, cây xanh cho cả Dự án.

“Hiện tại, trường mầm non Hoa Sứ đang là nơi cho trẻ em trên địa bàn học tập. Việc xây dựng lại trường (vào khu quy hoạch trong Dự án) cách đó không xa nên các cháu sẽ không phải di chuyển nhiều” - ông Du nói.

Di dời nhà máy sứ Hải Dương

Trước đó, cuối tháng 8.2023, UBND TP Hải Dương đã có báo cáo về việc GPMB đối với Công ty CP Sứ Hải Dương để thực hiện Dự án.

Theo đó, Nhà máy Sứ Hải Dương được thành lập năm 1960, đến năm 2004 được chuyển thành Công ty cổ phần Sứ Hải Dương. Năm 1996, UBND tỉnh Hải Dương đã chuyển đổi hình thức sang cho công ty CP Sứ Hải Dương thuê 73.584m2 đất với thời hạn 30 năm. Đến năm 2014, nhà nước đã thoái hết 100% vốn, công ty trở thành công ty tư nhân.

“Công trình nhà xưởng của Nhà máy Sứ xây dựng từ những năm 60 thế kỷ trước, không phù hợp với công nghệ sản xuất mới gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, không đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới” – báo cáo nêu rõ.

Dự án nằm ở khu vực đắc địa tại TP Hải Dương. Ảnh: Mai Chi
Dự án nằm ở khu vực đắc địa tại TP Hải Dương. Ảnh: Mai Chi

Trước đó, từ năm 2011, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có chủ trương di dời Công ty CP Sứ Hải Dương ra vị trí mới và chấp thuận việc quy hoạch chi tiết khu đất với mục đích là khu nhà ở, thương mại, dịch vụ. Những năm sau đó, tỉnh Hải Dương đều có nghị quyết, kế hoạch di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi khu vực nội thành, trong đó có Công ty CP Sứ Hải Dương.

“Hiện tại, Công ty CP Sứ Hải Dương đã dừng toàn bộ hoạt động của nhà máy để chấp hành chủ trương của UBND tỉnh. Hiện Công ty cũng đã di chuyển sang địa bàn huyện Nam Sách, xây dựng dây chuyền, nhà xưởng ở bên đó” – đại diện BQL Dự án TP Hải Dương thông tin.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Dừng vận chuyển tro, xỉ gây ô nhiễm của Công ty Điện lực Jaks Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 6.9, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, từ 6.9, Công ty TNHH Điện lực Jaks đã tạm dừng chuyển giao tro, xỉ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Ngắm ngôi chùa hơn 700 năm tuổi có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Hơn 7 thế kỉ tồn tại, chùa Muống (xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương) hiện có 32 ngôi tháp cổ lớn nhỏ, chủ yếu là tháp đá thời Lê và thời Nguyễn, là ngôi chùa có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương.

Đầu tư hạ tầng KCN Lương Điền - Ngọc Liên hơn 1.700 tỉ đồng ở Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương có quy mô 149,897 ha, tổng vốn đầu tư của dự án là 1.764,589 tỉ đồng.

Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Lưu ý làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tránh ''thiệt đơn, thiệt kép''

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, người lao động hết sức chú ý có việc làm lập tức phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mình đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp biết để tránh tình trạng trùng đóng, trùng hưởng - có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khách du lịch ngán ngẩm cảnh chờ cả tiếng để qua phà Bình Khánh

Hữu Chánh |

Du khách đến huyện đảo Cần Giờ (TPHCM) vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, cản trở lớn nhất chính là nỗi ám ảnh mang tên chờ phà Bình Khánh.

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Bản tin công đoàn: Kiểm tra chấp hành pháp luật ở các doanh nghiệp nợ BHXH

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nhiều doanh nghiệp nợ BHXH; Không chỉ trợ cấp tiền, cần đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp; Trao 150 phần quà cho học sinh là con em công nhân lao động Bình Dương;...

Dừng vận chuyển tro, xỉ gây ô nhiễm của Công ty Điện lực Jaks Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 6.9, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, từ 6.9, Công ty TNHH Điện lực Jaks đã tạm dừng chuyển giao tro, xỉ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Ngắm ngôi chùa hơn 700 năm tuổi có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Hơn 7 thế kỉ tồn tại, chùa Muống (xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương) hiện có 32 ngôi tháp cổ lớn nhỏ, chủ yếu là tháp đá thời Lê và thời Nguyễn, là ngôi chùa có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương.

Đầu tư hạ tầng KCN Lương Điền - Ngọc Liên hơn 1.700 tỉ đồng ở Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương có quy mô 149,897 ha, tổng vốn đầu tư của dự án là 1.764,589 tỉ đồng.