Dừng vận chuyển tro, xỉ gây ô nhiễm của Công ty Điện lực Jaks Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 6.9, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, từ 6.9, Công ty TNHH Điện lực Jaks đã tạm dừng chuyển giao tro, xỉ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Vừa qua, Báo Lao Động cũng nhận được phản ánh của người dân thôn Lâu Động, Quang Thành, Kinh Môn, Hải Dương về việc ô nhiễm xỉ thải Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.

Theo phán ảnh của bà N.T.H, người dân thôn Lâu Động và khu lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề vì khói bụi thải ra. Đáng lẽ, xỉ thải được chạy qua băng chuyền tới khu đổ xỉ. Nhưng gần đây, xỉ được bán qua cai thầu khác bằng xe tải, đã gây ra khói bụi. Người dân không ít lần mang băng rôn khẩu hiệu ra phản đối nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Đáng nói, ngày 1.9, đơn vị này tiếp tục vận chuyển gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc, chặn xe bồn của nhà máy.

Được biết, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương (Công ty Jaks) là chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2011, với diện tích gần 200 ha tại xã Quang Thành. Công ty Jaks có ký hợp đồng vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ với 2 đối tác.

Cụ thể, trao đổi với Lao Động, ông Lưu Hữu Nhặn - Chủ tịch UBND phường Quang Thành xác nhận, thời gian gần đây, người dân kiến nghị nhiều về việc vận chuyển tro xỉ gây ô nhiễm của Công ty Jaks. Trước thực trạng này, tỉnh đã yêu cầu đơn vị dừng hoạt động vận chuyển gây ô nhiễm và đơn vị này cũng đã dừng theo yêu cầu để khắc phục.

Tuy nhiên, đến gần trưa 1.9, đơn vị này tiếp tục vận chuyển "thử nghiệm" tro, xỉ xuống 2 xe bồn téc chở ra. "Đơn vị này chưa báo cáo và được sự đồng ý của tỉnh, thị xã mà đã làm. Bụi thì không bụi nhưng trong khi đang bị cấm mà làm là không được" - ông Nhặn cho biết.

Chiều 5.9, UBND tỉnh họp với các cơ quan chức năng, yêu cầu dừng ngay hoạt động vận chuyển tro, xỉ từ 0h ngày 6.9. Theo chính quyền xã Quang Thành, đến chiều 6.9, không có hoạt động chở tro, xỉ từ nhà máy.

Trước đó, Công ty Jaks từng bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt do vi phạm về đất đai.

Cụ thể, ngày 5.4.2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Jaks ở xã Quang Thành (Kinh Môn) do vi phạm chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ.

Từ ngày 30.3.2019, Công ty Jaks quản lý, sử dụng 157.305 m2 đất rừng phòng hộ nằm trên địa bàn hai xã Lê Ninh và Quang Thành (Kinh Môn) nằm trong quy hoạch bãi thải xỉ của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương nhưng chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định. Với vi phạm này, Công ty Jaks bị xử phạt hành chính 210 triệu đồng. Đơn vị này phải tiếp tục hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định, đồng thời nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất với giá trị hơn 1,86 tỉ đồng.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam thanh niên 18 tuổi giấu ma tuý trong mũ bán kiếm lời ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 6.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma tuý.

Xử lý nghiêm xưởng phế liệu ở Hải Phòng 2 lần để xảy ra cháy lớn

Hoàng Khôi |

Sáng 6.9, thông tin từ UBND quận Kiến An, Ban Thường vụ Quận ủy vừa họp về vụ cháy cơ sở thu gom phế liệu tối ngày 2.9, tại số 610 đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh.

Hải Dương cấm xe tải 4 trục trở lên đi vào đường tỉnh 389, 389B thị xã Kinh Môn

Băng Tâm |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa có thông báo về việc hạn chế xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi vào đường tỉnh 389 đoạn và 389 B thị xã Kinh Môn.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ phản ánh "bé trai 2 tuổi tử vong do bác sĩ tắc trách"

Thuỳ Linh |

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ phản ánh của người nhà về việc bác sĩ tắc trách trong thực hiện chuyên môn, gây ra tử vong cho bé trai 2 tuổi.

Những đại gia nghìn tỉ của ngành ngân hàng ở lứa tuổi GenZ

Thanh Giang - Thanh Vân |

Các thiếu gia, ái nữ của chủ tịch trong ngành ngân hàng đang trở thành những đại gia nghìn tỉ nhờ sở hữu khối tài sản kếch xù trên sàn chứng khoán. Thậm chí, họ có thể lọt top những người giàu nhất trên sàn dù chỉ ngoài 20 tuổi.

Tin 20h: Bất chấp lãi suất giảm, người dân vẫn gửi tiền ngân hàng

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 7.9: Nghỉ việc giữa thời điểm khó khăn, người lao động lớn tuổi vẫn có cơ hội việc làm; Tăng trợ cấp đối với người có công; Người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng bất chấp lãi suất giảm mạnh;...

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 5 người gửi đơn kiến nghị xác định tư cách tố tụng

Anh Tú |

Liên quan đến phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 người gửi đơn đến TAND TPHCM kiến nghị xác định lại tư cách tố tụng.

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Bắt giam thanh niên 18 tuổi giấu ma tuý trong mũ bán kiếm lời ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 6.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép ma tuý.

Xử lý nghiêm xưởng phế liệu ở Hải Phòng 2 lần để xảy ra cháy lớn

Hoàng Khôi |

Sáng 6.9, thông tin từ UBND quận Kiến An, Ban Thường vụ Quận ủy vừa họp về vụ cháy cơ sở thu gom phế liệu tối ngày 2.9, tại số 610 đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh.

Hải Dương cấm xe tải 4 trục trở lên đi vào đường tỉnh 389, 389B thị xã Kinh Môn

Băng Tâm |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa có thông báo về việc hạn chế xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi vào đường tỉnh 389 đoạn và 389 B thị xã Kinh Môn.