Nâng cao nguồn nhân lực báo chí, xuất bản trong đó yếu tố cốt lõi là đào tạo

VƯƠNG TRẦN |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để báo chí, xuất bản làm tốt vai trò của mình, cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó yếu tố cốt lõi là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải thực sự được quan tâm đúng mức, đúng với yêu cầu mà thực tiễn đòi hỏi.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản

Chiều 8.9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm, làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công tác báo chí, xuất bản thời gian qua; lắng nghe các kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm...

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - nêu rõ, báo chí, xuất bản đã được xác định là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò này càng cần được củng cố và đẩy mạnh để tạo quyết tâm mạnh mẽ, tạo sự đồng lòng nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc chiều 8.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc chiều 8.9. Ảnh: Hải Nguyễn

"Để báo chí, xuất bản làm tốt vai trò của mình, một trong những yếu tố quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản, trong đó yếu tố cốt lõi là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải thực sự được quan tâm đúng mức, đúng với yêu cầu mà thực tiễn đòi hỏi" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu thảo luận những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo nguồn nhân lực báo chí, xuất bản, truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trong đó, ghi nhận kết quả, đồng thời chỉ rõ những bất cập, hạn chế, thiếu sót trong công tác đào tạo, nhất là những vấn đề liên quan đến khung chương trình đào tạo; tính phù hợp giữa đào tạo với yêu cầu thực tiễn; công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng...

Phát triển mạnh mẽ về mọi phương diện

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết, trong 60 năm qua, học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 70.000 cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông.

Trong đó, có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị - xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông trong cả nước.

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Hải Nguyễn
PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Hải Nguyễn

Đội ngũ cán bộ do học viện đào tạo, bồi dưỡng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta.

PGS.TS Phạm Minh Sơn cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi phương diện, trở thành một trong những cơ sở đào tạo có uy tín cao trong hệ thống các trường Đảng và các trường đại học trong cả nước.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua

Trang Hà |

Nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao.

Thủ khoa xinh đẹp, đa tài của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tường Vân |

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2000) còn xuất sắc giành 8 kỳ học bổng liên tiếp, được vinh danh là thủ khoa đầu ra toàn khóa K38 Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 3.81/4 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

HỮU CHÁNH - THU HIỀN |

Hà Nội - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (1962 - 2022).

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua

Trang Hà |

Nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao.

Thủ khoa xinh đẹp, đa tài của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tường Vân |

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2000) còn xuất sắc giành 8 kỳ học bổng liên tiếp, được vinh danh là thủ khoa đầu ra toàn khóa K38 Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 3.81/4 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

HỮU CHÁNH - THU HIỀN |

Hà Nội - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (1962 - 2022).