Người đàn ông giết vợ và chị vợ ở tỉnh Lâm Đồng lĩnh án tử hình

Lê Sơn |

Ngày 7.9, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, chiều ngày 26.2.2023, sau khi đi nhậu về, Nay Y Tá (SN 1985, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) và vợ là Ma Huyền (SN 1983) đã phát sinh mâu thuẫn, xô xát trong việc phân chia tiền bán phân bò.

Thấy vậy, cha mẹ vợ của Tá là ông Ya Tạo (SN 1950) và bà Ka Nhầu (SN 1953) sinh sống cạnh nhà Tá chạy sang khuyên bảo, can ngăn.

Phát sinh mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Tạo nghe Tá nói: “Tao giết hết bọn mày”, lúc này, ông Tạo đã cầm theo một cây gỗ dài khoảng 1,4m, đường kính khoảng 5cm, đi vào chỗ vợ chồng Tá đang đứng cãi nhau.

Thấy bố vợ cầm cây gỗ, bị cáo Tá chạy đến giật cây gỗ trên tay ông Tạo. Sau đó, Tá cầm cây gỗ vừa giật được đánh mạnh vào đầu ông Tạo, làm ông Tạo ngã xuống nền xi măng.

Ngày 7.9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. Ảnh: Công an
Ngày 7.9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục, Tá cầm cây gỗ đánh vào đầu bà Ka Nhầu, làm bà Nhầu ngã xuống đất. Tiếp đến, Tá cầm cây gỗ đánh vào đầu chị Ma Huyền, làm chị Huyền ngã gục xuống đất bất động. Không dừng lại ở đó, Tá tiếp tục cầm cây gỗ đánh mạnh vào đầu ông Tạo, đầu bà Nhầu mỗi người thêm 1 cái và đầu chị Huyền thêm 2 cái nữa.

Thấy hành vi hung hãn của Tá, lúc này chị Pơ Jum Nai Đơng (chị vợ Tá) chạy đến dẫn 2 người con của Tá và chị Huyền đi ra ngoài được khoảng 10m, thì Tá đi theo và nói chị Nai Đơng bỏ con của Tá xuống nhưng chị Nai Đơng không nghe và tiếp tục đi ra ngoài đường nhựa nên Tá cầm cây gỗ đuổi theo đánh mạnh vào đầu khiến chị Nai Đơng ngã gục xuống đường, khi chị Nai Đơng ngã xuống Tá tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu chị Nai Đơng 2 đến 3 cái nữa.

Hậu quả làm chị Nai Đơng chết tại chỗ, chị Ma Huyền, ông Ya Tạo và bà Ka Nhầu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đến sáng ngày 27.2.2023, chị Ma Huyền đã tử vong.

Còn ông Ya Tạo bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, tỷ lệ thương tật theo giám định là 64%; bà Ka Nhầu bị vết thương vùng đầu, tỷ lệ tổn thương theo giám định là 18%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nay Y Tá là cố ý giết người, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thân là vợ, chị vợ, bố mẹ vợ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nay Y Tá.

Trước đó, vào năm 2021, Nay Y Tá đã bị Công an huyện Đơn Dương xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng về hành vi "Xâm hại sức khỏe của người khác" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Công an Lâm Đồng thông tin vụ khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Bảo Lâm

Mai Hương |

Thượng tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin đến báo chí vụ khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm.

Công ty khoáng sản Lâm Đồng lấn chiếm đất đai, thu lợi bất hợp pháp

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã bị UBND tỉnh này xử phạt hành chính vì có nhiều hành vi vi phạm, đáng chú ý trong đó có việc lấn chiếm đất đai của người dân và doanh nghiệp khác... để khai thác khoáng sản, thu lợi bất hợp pháp.

Lâm Đồng xử phạt 2 nhà máy thủy điện có nhiều vi phạm 185 triệu đồng

Phan Tuấn - Lê Sơn |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính những vi phạm tại công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3, thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô với tổng mức 185 triệu đồng.

Kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ đón đoàn Tổng thống Biden

Tô Thế |

Trong các ngày 10, 11.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam. Công an TP Hà Nội vừa có thông báo về kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ sự kiện này.

Lao động không mặn mà học nghề, chỉ muốn nhận tiền trợ cấp khi thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Ước kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm 2022 chuyển sang năm 2023 là hơn 59.000 nghìn tỉ đồng. Song, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm nhận tiền trợ cấp, số tham gia học nghề còn chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn.

Thu hồi đất Nhà máy Sứ Hải Dương xây khu đô thị trung tâm quy mô dân số hơn 3.000 người

Mai Chi |

Tháng 11.2021, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu vực 1 (phía Bắc đường Phạm Ngũ Lão) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, tỉ lệ 1/500. Khu vực điều chỉnh này nằm trọn trong khuôn viên của Nhà máy sứ Hải Dương và một số đơn vị.

Hồ Biển Lạc ở Bình Thuận là hồ tự nhiên, không phải hồ thủy lợi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 8.9, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Bình Thuận) có báo cáo nội dung liên quan đến hồ Biển Lạc ở huyện Tánh Linh mà dư luận quan tâm.

Ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, truyền thông thật tốt

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí không được bỏ trống trận địa thông tin, ở đâu có người dân, ở đó phải có hoạt động báo chí, hoạt động truyền thông thật tốt.

Công an Lâm Đồng thông tin vụ khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Bảo Lâm

Mai Hương |

Thượng tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin đến báo chí vụ khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm.

Công ty khoáng sản Lâm Đồng lấn chiếm đất đai, thu lợi bất hợp pháp

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã bị UBND tỉnh này xử phạt hành chính vì có nhiều hành vi vi phạm, đáng chú ý trong đó có việc lấn chiếm đất đai của người dân và doanh nghiệp khác... để khai thác khoáng sản, thu lợi bất hợp pháp.

Lâm Đồng xử phạt 2 nhà máy thủy điện có nhiều vi phạm 185 triệu đồng

Phan Tuấn - Lê Sơn |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính những vi phạm tại công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3, thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô với tổng mức 185 triệu đồng.