Công ty khoáng sản Lâm Đồng lấn chiếm đất đai, thu lợi bất hợp pháp

Phan Tuấn - Lê Sơn |

Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã bị UBND tỉnh này xử phạt hành chính vì có nhiều hành vi vi phạm, đáng chú ý trong đó có việc lấn chiếm đất đai của người dân và doanh nghiệp khác... để khai thác khoáng sản, thu lợi bất hợp pháp.

Ngang nhiên lấn chiếm đất đai để khai thác khoáng sản

Sáng 18.8, theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai đối với Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Gọi tắt Công ty khoáng sản Lâm Đồng).

Công ty khoáng sản Lâm Đồng có trụ sở tại 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật của Công ty khoáng sản Lâm Đồng là ông Nguyễn An Thái, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Cụ thể, Công ty khoáng sản Lâm Đồng đã có hành vi đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ và không nộp thiết kế mỏ điều chỉnh đã được phê duyệt cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản.

Bên cạnh đó, Công ty khoáng sản Lâm Đồng còn có hành vi chuyển hơn 10.405m2 đất đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn sang đất phi nông nghiệp để hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng nhưng không được cấp thẩm quyền cho phép.

Thời điểm công ty bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng là từ tháng 12.2018 kéo dài đến ngày 4.8.2023 (ngày lập Biên bản vi phạm hành chính).

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Công ty khoáng sản Lâm Đồng còn có hành vi vi phạm hành chính sử dụng diện tích 4.453m2 là đất sản xuất nông nghiệp (Công ty khoáng sản Lâm Đồng đã thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ về đất, cây trồng trên đất cho các hộ dân) nhưng chưa làm thủ tục thuê đất theo quy định.

Đặc biệt, công ty này lấn ra ngoài ranh đất thỏa thuận của các hộ dân để sử dụng vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng (hành vi chiếm đất). Thời điểm công ty bắt đầu sử dụng vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng từ tháng 12.2018 kéo dài đến ngày 4.8.2023 (ngày lập Biên bản vi phạm hành chính).

Chưa dừng lại ở đó, Công ty khoáng sản Lâm Đồng còn có hành vi lấn, chiếm sử dụng hơn 3.879m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Tân Uyên FICO để sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản; thời điểm lấn, chiếm để sử dụng cũng kéo dài từ tháng 12.2018 đến ngày 4.8.2023 (ngày lập Biên bản vi phạm hành chính).

Với các hành vi nêu trên, Công ty khoáng sản Lâm Đồng đã bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 425 triệu đồng.

Phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp

Bên cạnh việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty khoáng sản Lâm Đồng thì UBND tỉnh Lâm Đồng còn có hình thức phạt bổ sung công ty này.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác (số 95/GP-UBND ngày 25.12.2017) do UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng; thời hạn 4,5 tháng (kể từ ngàỵ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc Công ty khoáng sản Lâm Đồng phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ.

Đặc biệt, đơn vị này phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đo hành vi lấn, chiếm đất và hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất vật liệu xây dựng) nhưng không được cấp thẩm quyền cho phép hơn 868 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu công ty này phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (đối với diện tích đất sử dụng không đúng mục đích) và thuê đất (đối với phần diện tích đất đã thỏa thuận của các hộ dân) để sử dụng vào hoạt động khoáng sản theo quy định.

Công ty khoáng sản Lâm Đồng phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất đã lấn, chiếm của các hộ dân và Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Tân Uyên FICO quản lý, sử dụng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty khoáng sản Lâm Đồng phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Về phía Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật...

Phan Tuấn - Lê Sơn
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người đàn ông quốc tịch Pháp hành hung bảo vệ lúc nửa đêm

Anh Tú |

Ngày 17.8, Công an TP Thủ Đức, TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch Pháp) số tiền 5 triệu đồng vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Bộ Giao thông Vận tải làm rõ về khó khăn xử phạt đường bộ

Quý An |

Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về khó khăn trong xác định hành vi, đối tượng vi phạm giao thông đường bộ.

Hủy hoại đất có thể bị xử phạt đến 150 triệu đồng

Thùy Linh (T/H) |

Hủy hoại đất là hành vi trái luật. Theo Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi hủy hoại đất có thể đối diện với mức phạt lên tới 150 triệu đồng.

Xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn, bị xử phạt như thế nào

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill minhanhtr33xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người có hành vi xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn thì bị xử phạt như thế nào?

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Xử phạt người đàn ông quốc tịch Pháp hành hung bảo vệ lúc nửa đêm

Anh Tú |

Ngày 17.8, Công an TP Thủ Đức, TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch Pháp) số tiền 5 triệu đồng vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Bộ Giao thông Vận tải làm rõ về khó khăn xử phạt đường bộ

Quý An |

Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về khó khăn trong xác định hành vi, đối tượng vi phạm giao thông đường bộ.

Hủy hoại đất có thể bị xử phạt đến 150 triệu đồng

Thùy Linh (T/H) |

Hủy hoại đất là hành vi trái luật. Theo Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi hủy hoại đất có thể đối diện với mức phạt lên tới 150 triệu đồng.

Xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn, bị xử phạt như thế nào

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill minhanhtr33xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người có hành vi xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn thì bị xử phạt như thế nào?