2 công trình thủy điện ở Lâm Đồng thuê nhà thầu không đủ năng lực xây dựng

Phan Tuấn |

Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô (Lâm Đồng) đã lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công, giám sát xây dựng 2 công trình Nhà máy thủy điện do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Nhiều vi phạm nghiêm trọng, không lưu trữ hồ sơ

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh này xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 (gọi tắt Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và 3).

Công trình Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2 có địa điểm xây dựng trên sông Krông Nô 2 thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) và huyện Lắk (Đắk Lắk). Dự án này được khởi công xây dựng ngày 18.7.2010, phát điện thương mại vào ngày 13.3.2016.

Công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 có địa điểm xây dựng trên sông Krông Nô 3 thuộc các huyện Đam Rông (Lâm Đồng) và huyện Lắk (Đắk Lắk). Dự án được khởi công xây dựng ngày 18.7.2010, phát điện thương mại vào ngày 21.12.2016.

Cả 2 dự án nêu trên thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô có trụ sở chính ở xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, mới đây, vào ngày 28.7.2023, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương lập đã lập biên bản vi phạm hành chính (số 01.KR3/BB-VPHC).

Cụ thể, tại 2 công trình thủy điện này, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có nhiều vi phạm nghiêm trọng đã đến mức phải xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, trong quá trình tiến hành thi công xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và 3 thì Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô đã lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện, năng lực tham gia hoạt động thi công, giám sát thi công xây dựng công trình.

Tại công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và 3, chủ đầu tư cũng không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Đặc biệt, hiện nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô đã không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định đối với công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và 3.

“Bên cạnh đó, ở 2 dự án nêu trên, chủ đầu tư không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: Tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định” - thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Điều đáng nói, quá trình thực hiện công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 3, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô đã có hành vi phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.

Yêu cầu khắc phục vi phạm

Đối với những hành vi vi phạm ở 2 công trình nêu trên, ông Hoàng Trọng Hiền, Giám đốc Sở Công Thương đã ký các tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 2 dự án Công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và 3 thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đối với công trình thủy điện Krông Nô 2 và 3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng kiến nghị buộc chủ đầu tư phải thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ theo quy định; gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Đối với công trình dự án thủy điện Krông Nô 3 thì Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có kiến nghị buộc Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ cô lập hàng chục hộ dân, đe dọa 2 nhà máy thủy điện ở Đắk Nông

Tiến Thoại |

Mưa lũ đã xói lở, đe dọa đến 2 nhà máy thủy điện tại Đắk Nông và gây ngập, cô lập hàng chục hộ dân.

Thủy điện Đồng Nai 2 ở Lâm Đồng bắt đầu xả lũ từ chiều 31.7

Hữu Long |

Sáng ngày 31.7, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 hiện có nước đổ về với lưu lượng 297m3/s, lưu lượng chạy máy là 110m3/s và có xu hướng tăng.

Trung Quốc dựa vào than đá khi thủy điện giảm sản lượng

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đầu tư kỷ lục vào các nguồn năng lượng tái tạo nhưng vẫn tiếp tục phải phụ thuộc vào than đá để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Vụ sạt lở mỏ titan khiến 4 công nhân tử nạn: Chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm hay không

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum khiến 4 công nhân tử vong hồi tháng 10.2022 nhưng đến nay, việc trưng cầu giám định các nội dung liên quan không giám định được nên chưa đủ căn cứ xác định vụ sạt lở trên có dấu hiệu của tội phạm hay không?

Báo châu Á viết về trào lưu "flexing" ở Việt Nam

Thanh Hà |

Flexing - từ tiếng lóng chỉ sự khoe khoang - có trang Facebook riêng, tờ SCMP có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) nêu trong bài viết về trào lưu này ở Việt Nam.

Ôtô điện phát triển kéo theo cơ hội của doanh nghiệp làm sạc điện

Xuyên Đông |

Với sự phát triển nhanh của ôtô điện những năm gần đây, hàng loạt các doanh nghiệp làm sạc điện có cơ hội phát triển.

Nguyên nhân sạt lở ở Sóc Sơn khiến hàng loạt xe chìm trong bùn đất

Khánh Linh |

Hà Nội - Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội), nguyên nhân vụ sạt lở khiến hàng loạt ôtô chìm trong bùn đất được xác định do lượng nước lớn tập trung ở đường cứu hoả, chảy tràn sang đường, đổ xuống taluy.

Bão Khanun sượt qua phía nam Nhật Bản, tiến thẳng vào Hàn Quốc

Thanh Hà |

Bão Khanun dự kiến hướng tới Hàn Quốc trong tuần này, với khả năng đổ bộ bờ biển phía đông Hàn Quốc ngày 10.8.

Mưa lũ cô lập hàng chục hộ dân, đe dọa 2 nhà máy thủy điện ở Đắk Nông

Tiến Thoại |

Mưa lũ đã xói lở, đe dọa đến 2 nhà máy thủy điện tại Đắk Nông và gây ngập, cô lập hàng chục hộ dân.

Thủy điện Đồng Nai 2 ở Lâm Đồng bắt đầu xả lũ từ chiều 31.7

Hữu Long |

Sáng ngày 31.7, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 hiện có nước đổ về với lưu lượng 297m3/s, lưu lượng chạy máy là 110m3/s và có xu hướng tăng.

Trung Quốc dựa vào than đá khi thủy điện giảm sản lượng

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đầu tư kỷ lục vào các nguồn năng lượng tái tạo nhưng vẫn tiếp tục phải phụ thuộc vào than đá để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.