Mua hàng được trả lại tiền - thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, tại các vùng nông thôn ở Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng lạ tổ chức giới thiệu sản phẩm và bán hàng cho người dân với chiêu trò "mua hàng được trả lại tiền". Đây là chiêu trò lừa đảo không mới nhưng nhiều người vì nhẹ dạ cả tin nên đã dễ dàng trở thành nạn nhân của các đối tượng trên.

Vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua, (tại xóm 8, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) có một nhóm người lạ (khoảng 3 người) đi xe ôtô tải đến mượn địa điểm tại nhà của một hộ dân trong xóm để tổ chức "hội thảo tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi".

Theo lời giới thiệu của nhóm này, những ai đến tham dự hội thảo sẽ được nhận quà và được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Chính vì vậy, không ít người đã truyền tai nhau đến tham dự, đặc biệt là phụ nữ và những người cao tuổi.

Theo bà Vũ Thị Tụng, xã Kim Chính (một trong số những người đến dự hội thảo cho biết, khi đến hội thảo, có 3 người đàn ông lần lượt tặng quà cho mọi người. Quà tặng gồm 1 lọ tinh dầu, 1 chai dầu xoa bóp, 1 chai mật ong. Số quà tặng này hoàn toàn miễn phí. Sau khi tặng quà xong, những người này bắt đầu giới thiệu sản phẩm để bán hàng. Đầu tiên họ đưa ra một số sản phẩm giá trị thấp như viên nghệ mật ong, đông trùng hạ thảo với giá bán từ 100 - 300 nghìn đồng/hộp.

"Đúng như cam kết, những ai mua các mặt hàng này sẽ được hoàn tiền ngay sau đó theo đúng lời hứa "mua hàng sẽ được trả lại tiền". Mua hàng mà không mất tiền nên rất nhiều người đã mua" - bà Tụng nói.

 
Bà Trần Thị Tần, xã Thạch Bình, huyện Nho Quang bỏ ra số tiền 4 triệu đồng để mua về những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh (người dân cung cấp).

Cũng theo bà Tụng, sau khi đã bán hết, nhóm người này tiếp tục đưa ra các sản phẩm có giá trị cao hơn như bếp ga, nồi cơm điện, quạt điện... với giá từ vài 2 đến 4 triệu đồng/sản phẩm. Được tặng quà miễn phí, lại được mua hàng không mất tiền, nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng để mua. Thậm chí, một số người không đủ tiền liền vay mượn mọi người xung quanh để mua hàng.

Khi số người mua hàng đông và các đối tượng đã cầm tiền của người dân rồi thì bỏ lên xe đi và nói về kho lấy thêm hàng. Nhưng đợi cả ngày không thấy họ quay lại. Người dân đành mang hàng về nhà. Nhưng khi về tới nhà nhờ con cháu mở ra xem thì mới biết đây toàn là những sản phẩm không rõ nguồn gốc và giá trị thực chỉ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm. Lúc này mọi người mới biết mình bị lừa nhưng không có cách nào để trả lại hàng vì nhóm đối tượng trên đã cao chạy xa bay.

Sự việc tương tự cũng vừa xảy ra tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình vào ngày 5.10 vừa qua. Đối tượng chúng nhắm tới là những người phụ nữ, người cao tuổi ở các vùng nông thôn. Để dễ lôi kéo người dân, các đối tượng bố trí một số người làm "chim mồi". Những người này đóng vai mua hàng với giá trị lên đến hàng chục triệu đồng, sau đó được trả lại tiền mà vẫn giữ được nguyên số hàng đã mua mang về sử dụng.

"Tôi đưa 4 triệu đồng để đặt mua nồi cơm, nồi áp suất, bếp điện, quạt điện thì họ bảo chờ ra xe lấy. Ai ngờ cả nhóm lên xe rồi đi mất. Biển số xe thì họ che, lúc đó mới biết bị lừa thì đã quá muộn" - bà Trần Thị Tần, xã Thạch Bình ngậm ngùi.

Chiêu trò "mua hàng trả lại tiền" dù không còn mới nhưng nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn "sập bẫy". Các đối tượng này thường hướng tới những người già, thậm chí chúng còn thông qua những hội nhóm uy tín như Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi để đi phát giấy mời. Chính vì thế, người dân khi tham gia rất tin tưởng, cộng với chiêu khuyến mại, tặng quà đánh vào lòng tham của nhiều người nên nhiều người vẫn "sập bẫy".

Nếu trước đây, các nhóm này ngang nhiên hoạt động tại các nhà văn hóa thôn, xóm thì giờ đây, để qua mặt chính quyền địa phương, họ thường thuê các nhà hàng, khách sạn, mượn nhà dân hoặc góc chợ để tổ chức.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Mạo danh nhân viên y tế bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình liên tục tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của khách hàng về việc bị một số cá nhân mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện gọi điện hoặc đến nhà lừa đảo tư vấn, bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé.

Muôn kiểu lừa đảo người dân Đắk Nông trên không gian mạng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đã có rất nhiều người dân bị lừa đảo trên không gian mạng internet. Đặc biệt ở huyện Đắk Mil, liên tiếp nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian gần đây. Ngoài việc kịp thời ngăn chặn, giải quyết các tin báo tố giác tội phạm thì Công an huyện Đắk Mil còn tích cực tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này.

Chiêu trò mạo danh công ty TikTok lừa đảo người dân

Vân Trường |

Nhiều người dân đã phản ánh nhận được tin nhắn tự nhận là của công ty TikTok tuyển nhân viên làm tại nhà với mức lương cao.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc gia ở EU tuyên bố sẽ tiếp tục nhập nhiều khí đốt Nga

Bùi Minh |

Hungary có thể giảm nhập khẩu khí đốt Nga khi nhà máy điện hạt nhân lớn thứ 2 của đất nước đi vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Ninh Bình: Mạo danh nhân viên y tế bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình liên tục tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của khách hàng về việc bị một số cá nhân mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện gọi điện hoặc đến nhà lừa đảo tư vấn, bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé.

Muôn kiểu lừa đảo người dân Đắk Nông trên không gian mạng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đã có rất nhiều người dân bị lừa đảo trên không gian mạng internet. Đặc biệt ở huyện Đắk Mil, liên tiếp nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian gần đây. Ngoài việc kịp thời ngăn chặn, giải quyết các tin báo tố giác tội phạm thì Công an huyện Đắk Mil còn tích cực tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này.

Chiêu trò mạo danh công ty TikTok lừa đảo người dân

Vân Trường |

Nhiều người dân đã phản ánh nhận được tin nhắn tự nhận là của công ty TikTok tuyển nhân viên làm tại nhà với mức lương cao.