Cần thiết xây dựng chợ đầu mối thứ 4, rộng 100ha ở TPHCM

Huyền Trân |

TPHCM - Việc nghiên cứu, phát triển thêm chợ đầu mối (chợ đầu mối thứ 4 rộng 100ha của TPHCM) theo mô hình hiện đại là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển TPHCM trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của cả khu vực.

Ngày 25.3, Văn phòng UBND TPHCM có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tại cuộc họp trước đó về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở Công Thương.

Trong đó, liên quan đến đề xuất của Sở Công Thương trước đó về xây thêm chợ đầu mối thứ 4 (dự kiến rộng hơn 100 ha ở huyện Hóc Môn), Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng cho rằng, việc nghiên cứu, phát triển thêm chợ đầu mối theo mô hình hiện đại là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển TPHCM trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của cả khu vực.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương, lãnh đạo thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, ghi nhận nhu cầu phát triển Chợ đầu mối thứ 4 tại Hóc Môn (dự kiến quy mô khoảng 100ha); phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu, tích hợp vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15.5.2024.

Về đề xuất UBND TPHCM tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý chợ đầu mối tại Cộng hòa Pháp, lãnh đạo thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các ngành chức năng rà soát, nghiên cứu để đề xuất toàn diện, tổng thể các nội dung cần xúc tiến thương mại/học tập, trao đổi kinh nghiệm đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương để đề xuất, báo cáo UBND TPHCM trong tháng 4.2024.

Chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: Ngọc Lê
Chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: Ngọc Lê

Trước đó như Lao Động đã thông tin, Sở Công Thương TPHCM đề xuất xây thêm chợ đầu mối thứ 4 rộng hơn 100ha ở huyện Hóc Môn, ngoài 3 chợ đầu mối hiện nay là Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức.

Hiện TPHCM có 3 chợ đầu mối nằm ở các cửa ngõ, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của TPHCM, chiếm từ 50% - 70% nhu cầu về sản phẩm tươi và cung ứng khoảng 7.000 – 8.500 tấn thực phẩm mỗi đêm.

Tuy nhiên, theo Sở Công Thương, với cách thức vận hành chưa được thay đổi để thích nghi kịp thời với xu thế phát triển cùng với hệ thống hạ tầng, mặt bằng kiến trúc của các chợ đầu mối hiện nay khá lạc hậu đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Do đó, Sở Công Thương cho rằng cần nghiên cứu, đề xuất phát triển thêm một chợ đầu mối theo mô hình hiện đại, tạo sự kết nối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa TPHCM với các địa phương.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, rà soát các yêu cầu, điều kiện, tiềm năng, cơ hội, Sở Công Thương đề xuất nghiên cứu, phát triển chợ đầu mối tại khu đất ở ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Diện tích chợ đầu mối dự kiến khoảng trên 100ha.

Chức năng chủ yếu của chợ đầu mối này là tổng hợp các chức năng của trung tâm giao dịch hàng hóa, chợ đầu mối, trung tâm logistic. Theo đó, chợ đầu mối này cung cấp các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch mua – bán hàng hóa nông sản và các loại hàng hóa khác; thực hiện khâu phân phối trong chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; phát triển hạ tầng phục vụ dịch vụ, nhất là dịch vụ logistic; phát triển các dịch vụ (như: ngân hàng, bảo hiểm, giám định chất lượng hàng hóa và các dịch vụ thương mại khác); cung cấp thông tin thị trường...

Sở Công Thương TPHCM cũng đề xuất UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý chợ đầu mối tại Pháp.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến xây thêm chợ đầu mối thứ 4 rộng 100ha ở Hóc Môn

Huyền Trân |

TPHCM – Sở Công Thương TPHCM đề xuất xây thêm chợ đầu mối thứ 4 rộng hơn 100ha ở huyện Hóc Môn, ngoài 3 chợ đầu mối hiện nay là Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức.

TPHCM kiện toàn nhân sự Tổ Công tác giải quyết các vấn đề quanh chợ đầu mối

Huyền Trân |

TPHCM - Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu vực xung quanh chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM.

Chợ đầu mối lớn ở TPHCM bị chợ tự phát "bao vây", nan giải xử lý dứt điểm

Thanh Chân |

Dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của chợ tự phát xung quanh khu vực chợ đầu mối lớn ở TPHCM càng trở nên rầm rộ hơn khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Cảnh báo thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt ở Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Việt Nam, Malaysia, Singapore đối mặt nguy cơ nắng nóng gay gắt trong mùa hè này.

Không tiếp trẻ con, mặc đồ đen và loạt yêu cầu đặc biệt của sao Việt trong ngày cưới

Chí Long |

Không chỉ Minh Tú, nhiều sao Việt cũng đưa ra những quy định khác biệt gửi đến khách dự cưới khi tham gia tiệc.

Nga bất ngờ cắt giảm sản lượng, giá dầu bắt đầu biến động

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 27.3 (giờ Việt Nam), giá dầu leo dốc sau khi Chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý II để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng/ngày.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chứng kiến những bất ngờ ở nội dung nữ

HOÀI VIỆT |

Nội dung nữ của giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô dịch quốc gia 2024 đã kết thúc. Sau 20 trận đấu, không có đội nào bất khả chiến bại.

TPHCM dự kiến xây thêm chợ đầu mối thứ 4 rộng 100ha ở Hóc Môn

Huyền Trân |

TPHCM – Sở Công Thương TPHCM đề xuất xây thêm chợ đầu mối thứ 4 rộng hơn 100ha ở huyện Hóc Môn, ngoài 3 chợ đầu mối hiện nay là Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức.

TPHCM kiện toàn nhân sự Tổ Công tác giải quyết các vấn đề quanh chợ đầu mối

Huyền Trân |

TPHCM - Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu vực xung quanh chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM.

Chợ đầu mối lớn ở TPHCM bị chợ tự phát "bao vây", nan giải xử lý dứt điểm

Thanh Chân |

Dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của chợ tự phát xung quanh khu vực chợ đầu mối lớn ở TPHCM càng trở nên rầm rộ hơn khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao.