Những vụ cháy bí ẩn ở đường ống dẫn khí cả chục tỉ USD của Nga

Ngọc Vân |

Hai vụ cháy bí ẩn bùng phát ở đường ống dẫn khí TurkStream trị giá 13 tỉ USD của Nga vào tuần trước nhưng hầu như không được báo chí đưa tin.

Theo tờ The New York Sun, máy bay không người lái tầm xa của Ukraina có lẽ đã gây ra vụ cháy bí ẩn. Được xác nhận bởi ảnh vệ tinh của NASA, các vụ hỏa hoạn đã làm nổi bật cuộc chiến đường ống dẫn khí “gián điệp” của Nga và Ukraina - theo cây viết James Brooke của tờ The New York Sun.

Các trận chiến đường ống diễn ra ở nơi khuất tầm mắt, thường là dưới nước. Nếu lợi ích trong cuộc tấn công của Ukraina vào các nhà máy lọc dầu có thể được tính bằng hàng triệu USD thì lợi ích của cuộc chiến đường ống là hàng tỉ USD và tương lai của nền kinh tế Nga.

Cú đánh đầu tiên xảy ra vào ngày 26.9.2022, khi các vụ nổ dưới nước cắt đứt ba trong số bốn nhánh của hai đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 trị giá 12 tỉ USD chạy dưới biển Baltic. Gần hai năm sau, các nhà điều tra chính thức vẫn chưa công khai danh tính nghi phạm. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông chỉ ra sự tham gia của một nhóm đặc công Ukraina.

Rò rỉ khí từ đường ống Nord Stream 2 ở Biển Baltic ngày 28.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển
Rò rỉ khí từ đường ống Nord Stream 2 ở Biển Baltic ngày 28.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển

Tháng 10 năm ngoái, tàu Newnew Polar Bear mang cờ Trung Quốc với thủy thủ đoàn người Nga, dường như đã làm hư hại tuyến cáp Thụy Điển - Estonia và đường ống dẫn khí Balticconnector nối giữa Phần Lan và Estonia. Ngày 24.10.2023, Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan đã trục vớt được chiếc mỏ neo gắn cạnh đường ống dẫn khí bị hư hại.

Trong một diễn biến khác, Ukraina cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng 5 năm với Gazprom để vận chuyển khí đốt Nga đến Trung Âu khi hợp đồng kết thúc vào cuối năm nay. Trừ khi khí đốt được vận chuyển qua TurkStream, nếu không Gazprom sẽ mất 4,5 tỉ USD doanh thu khí đốt sang châu Âu vào năm tới.

Việc Nga xoay trục sang phía Đông cũng khó cứu được Gazprom. Trung Quốc hiện mua khí đốt từ Gazprom với giá chỉ bằng một nửa giá mà khách hàng châu Âu trả. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng tỏ ra không cấp bách trong việc xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) - dự án được coi là sự cứu rỗi của Gazprom.

Tờ Financial Times trích báo cáo dài 151 trang của Gazprom thừa nhận rằng, sẽ phải mất ít nhất 10 năm để tập đoàn dầu khí Nga này phục hồi doanh số bán khí đốt bị mất vì xung đột Ukraina.

Điều này làm tăng nguy cơ cho TurkStream, tuyến đường ống dẫn khí lớn cuối cùng của Nga đến châu Âu. Hungary đặc biệt lo ngại vì nước này phụ thuộc vào khí đốt qua đường ống của Nga tới 65% lượng tiêu thụ khí đốt hàng năm.

“Chúng tôi quan tâm đến đường ống dẫn khí TurkStream hoặc một tuyến đường an toàn và đáng tin cậy để vận chuyển khí đốt đến Hungary” - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó cho biết ngày 25.5 sau cuộc gặp tại Budapest với Bộ trưởng năng lượng Bulgaria Vladimir Malinov.

Lưu ý rằng Bulgaria là quốc gia trung chuyển khí đốt chính, ông nói thêm: “Đường ống dẫn khí TurkStream sẽ tiếp tục hoạt động như một trong những tuyến đường an toàn và dễ dự đoán nhất của châu Âu”.

Vài ngày sau, các nhà phân tích nghiên cứu ảnh vệ tinh từ Hệ thống tài nguyên thông tin hỏa hoạn của NASA đã phát hiện hai đám cháy lớn tại trạm nén Russkaya gần Anapa, trên bờ Biển Đen của Nga. Vụ cháy ở điểm đầu của đường ống TurkStream không được đề cập trên báo chí Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nêu điều kiện đổi chác với EU về tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ muốn Liên minh châu Âu (EU) đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga, đổi lại Mỹ sẵn sàng cho Ukraina vay 50 tỉ USD.

Không chỉ phương Tây, Ukraina cũng tịch thu cả tỉ USD tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Cảnh sát quốc gia Ukraina cho biết, tài sản tịch thu của Nga đang được sử dụng để phục vụ Kiev.

Gazprom xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu tăng vọt

Song Minh |

Gazprom xuất khẩu khí đốt Nga qua đường ống sang châu Âu tăng mạnh trong tháng 5.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn có gì?

Phương Anh |

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 qua sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức (TP.HCM) được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỉ đồng.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Mỹ nêu điều kiện đổi chác với EU về tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ muốn Liên minh châu Âu (EU) đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga, đổi lại Mỹ sẵn sàng cho Ukraina vay 50 tỉ USD.

Không chỉ phương Tây, Ukraina cũng tịch thu cả tỉ USD tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Cảnh sát quốc gia Ukraina cho biết, tài sản tịch thu của Nga đang được sử dụng để phục vụ Kiev.

Gazprom xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu tăng vọt

Song Minh |

Gazprom xuất khẩu khí đốt Nga qua đường ống sang châu Âu tăng mạnh trong tháng 5.