Ninh Bình: Mạo danh nhân viên y tế bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình liên tục tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của khách hàng về việc bị một số cá nhân mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện gọi điện hoặc đến nhà lừa đảo tư vấn, bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẳng định: Hiện tại bệnh viện chưa cung cấp bất kỳ dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà hay liên kết với bất kỳ bên thứ 3 nào để cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé.

Vì vậy, mọi cá nhân hay tổ chức lấy danh nghĩa bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình liên hệ với khách hàng hoặc đến nhà thực hiện dịch vụ trên đều là giả mạo.

Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khuyến cáo khách hàng không nên để các đối tượng mạo danh vào nhà để tư vấn, bán các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé. Đồng thời, không sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh, đơn điều trị, thuốc, thực phẩm chức năng... từ các đối tượng mạo danh.

"Bất cứ khi nào cần xác thực thông tin, người dân có thể inbox fanpage Bệnh viện hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng: 02293.513.388 hoặc đến trực tiếp Bộ phận tư vấn, đăng ký dịch vụ và chăm sóc khách hàng tại sảnh tầng 1, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình" - đại diện lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Giả mạo bác sĩ để trộm đồ của người nhà bệnh nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Trần Ngọc Văn đã trộm áo blouse giả mạo bác sĩ đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Dàn cảnh lôi kéo, lừa đảo bán thuốc trong bệnh viện

Hà Lê |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận thông tin có một nhóm đối tượng lừa đảo tổ chức dàn cảnh để mồi chài người bệnh đang chờ khám bệnh đến địa điểm giao dịch, tiến hành mua bán loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Mạo danh bác sĩ bán hàng trên mạng xã hội

Lệ Hà |

Nhiều trang xã hội, Youtube giới thiệu thuốc chữa bệnh do bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bán. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định đây là tình trạng giả mạo.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ninh Bình: Giả mạo bác sĩ để trộm đồ của người nhà bệnh nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Trần Ngọc Văn đã trộm áo blouse giả mạo bác sĩ đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Dàn cảnh lôi kéo, lừa đảo bán thuốc trong bệnh viện

Hà Lê |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận thông tin có một nhóm đối tượng lừa đảo tổ chức dàn cảnh để mồi chài người bệnh đang chờ khám bệnh đến địa điểm giao dịch, tiến hành mua bán loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Mạo danh bác sĩ bán hàng trên mạng xã hội

Lệ Hà |

Nhiều trang xã hội, Youtube giới thiệu thuốc chữa bệnh do bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bán. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định đây là tình trạng giả mạo.