Nhận diện chiêu thức của tội phạm
Theo Đại úy Trần Quốc Huynh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đắk Mil, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 26 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng, gây thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.
Phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường hay sử dụng như: Lừa đảo chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại; lừa đảo vay tiền qua các ứng dụng; giả mạo tài khoản Zalo, Facebook để lừa đảo; vay tiền online.
Cũng có những trường hợp giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa bị hại đang liên quan đến việc vi phạm pháp luật rồi yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mã OTP). Sau đó, đối tượng sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản sang tài khoản khác để chiếm đoạt.
Ngoài ra, còn có một số đối tượng sử dụng phương thức đăng bán các mặt hàng giá rẻ hơn so với giá trị trường qua mạng xã hội. Khi khách hàng đặt cọc mua hàng qua tài khoản mà chúng cung cấp thì liên cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Anh Sần Tòn Kiều, ở xã Đắk N’Drót cho biết, mới đây, người thân của tôi bị kẻ xấu chiếm đoạt tài khoản facebook rồi nhắn tin cho nhiều người mượn tiền. Do nhẹ dạ, cả tin, không kiểm chứng sự việc nên một số người đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo này hơn 6 triệu đồng.
Cùng nhân dân phòng chống tội phạm
Theo Thượng tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyên Đắk Mil đã tập trung điều tra, làm rõ 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, khởi tố 4 bị can.
Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an huyện Đắk Mil đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng cấp trên, các ngành chức năng, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, đơn vị chú trọng đến việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các phong trào bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
"Công an huyện Đắk Mil đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm đến với mọi tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như: Thông báo qua các trang mạng xã hội; phát tờ rơi tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến tận các khu dân cư; thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình..." - Thượng tá Mạnh cho biết.
"Sau khi được Công an huyện Đắk Mil tuyên truyền các chiêu thức, thủ đoạn của tội phạm, người dân chúng tôi đã được nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác với tội phạm. Việc này rất quan trọng nhằm giữ gìn an ninh trật tự cơ sở" - anh Sần Tòn Kiều chia sẻ.