Hà Nội: Phạt tù người hát karaoke vi phạm qui định chống dịch COVID-19

Việt Dũng |

Đặng Văn Tỉnh (38 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) tụ tập hát karaoke, uống rượu trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, khi bị đưa về trụ sở còn húc đầu vào cảnh sát.

Với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ”, ngày 29.4, TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt Đặng Văn Tỉnh 12 tháng tù giam, theo quy định tại Điều 330, Khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tỉnh là đối tượng có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu thực hiện các quy định trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo cáo buộc, khoảng 22h50 ngày 21.3.2020, tổ công tác Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) gồm Nguyễn Hùng Sơn (Tổ trưởng), Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Tuấn Phong thực hiện tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (theo Kế hoạch số 19 ngày 1.3.2020 của Công an phường Vĩnh Phúc).

Khi tiến hành kiểm tra tại quán cà phê “Hương Giang - Hát cho nhau nghe” ở số 389C Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, tổ công tác phát hiện vẫn có khách hát trong quán. Tổ công tác đã yêu cầu chủ quán đóng cửa, mời khách về.

Khi kiểm tra tại phòng tầng 2 của quán có 3 người, trong đó Tỉnh đang uống bia, hát karaoke. Tổ công tác yêu cầu 3 người xuất trình giấy tờ tùy thân, hai người chấp hành, còn Tỉnh không nghe và chửi bới lăng mạ tổ công tác.

Tổ công tác yêu cầu Tỉnh về trụ sở để tiếp tục làm rõ nhân thân, lai lịch. Tại trụ sở, do Tỉnh tiếp tục gây rối, chửi bới, có ý định bỏ về nên đã bị còng tay lại.

Khi cảnh sát Nguyễn Hùng Sơn đến đối diện Tỉnh, đề nghị bình tĩnh thì anh ta bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào phần gò má trái của cán bộ này. Nạn nhân ngã ra sàn và bị vết bầm sưng tấy trên gò má.

Quá trình điều tra, Đặng Văn Tỉnh khai nhận do say rượu nên đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhóm tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa dịch COVID-19 bị phạt tù

Việt Dũng |

Ba thanh niên đều ở Hà Nội tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi bị nhắc nhở còn chửi bới, gây thương tích cho một cán bộ công an.

Phạt tù để răn đe người chống lực lượng phòng chống dịch COVID

Việt Dũng |

Liên quan đến hành vi chống đối lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 như lăng mạ, tấn công... hai đối tượng đã phải nhận án tù với mức phạt 9 tháng tù giam.

Ô tô chở khách "chui", tài xế có thể bị phạt tù tới 12 năm

Việt Dũng |

Xe khách, xe tư nhân vẫn chở khách phớt lờ chỉ thị của Thủ tướng, Công văn của Bộ GTVT, CSGT, ngoài bị phạt hành chính, người vi phạm có thể đối diện với mức án cao trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhóm tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa dịch COVID-19 bị phạt tù

Việt Dũng |

Ba thanh niên đều ở Hà Nội tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi bị nhắc nhở còn chửi bới, gây thương tích cho một cán bộ công an.

Phạt tù để răn đe người chống lực lượng phòng chống dịch COVID

Việt Dũng |

Liên quan đến hành vi chống đối lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 như lăng mạ, tấn công... hai đối tượng đã phải nhận án tù với mức phạt 9 tháng tù giam.

Ô tô chở khách "chui", tài xế có thể bị phạt tù tới 12 năm

Việt Dũng |

Xe khách, xe tư nhân vẫn chở khách phớt lờ chỉ thị của Thủ tướng, Công văn của Bộ GTVT, CSGT, ngoài bị phạt hành chính, người vi phạm có thể đối diện với mức án cao trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.