Xử lý thế nào những lái xe chở khách "chui" khi đang phòng dịch COVID-19?

Phạm Đông |

Theo luật sư, việc các xe khách ngang nhiên hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 có thể chịu mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Chỉ trong những ngày gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước liên tục phát hiện nhiều lái xe cố tình hoạt động chở khách, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, khoảng 10h sáng 5.4, Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát: 98B - 027.63 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chở 30 người đi từ Nam ra Bắc.

Xe khách mang BKS: 98B - 027.63 và thời điểm bị phát hiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Xe khách mang BKS: 98B - 027.63 và thời điểm bị phát hiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: CACC

Đến ngày 6.4 Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện 1 xe giường nằm cố tình hoạt động chở khách, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 người. Tài xế điều khiển xe khách khai nhận 8 người này đều là hành khách và đang trên đường di chuyển từ Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh, sau đó sẽ đi Bình Dương.

Cũng trong ngày 6.4, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã ba Yên Trạch, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc phát hiện xe khách của nhà xe Long Thịnh có nghi vấn nên dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, trên xe còn có 6 hành khách.

Trao đổi với Lao Động ngày 8.4, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, giai đoạn hiện nay là thời điểm rất quan trọng, cả nước cần siết chặt kỷ luật để sớm chiến thắng "giặc COVID-19". Do đó, việc phát hiện, áp dụng các chế tài, xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh là cần thiết. Hành động này cần áp dụng kịp thời tại các địa phương để phòng chống dịch bệnh để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chiếc xe khách cố tình chở 8 người từ Thanh Hóa vào Bình Dương. Ảnh: CACC
Chiếc xe khách cố tình chở 8 người từ Thanh Hóa vào Bình Dương. Ảnh: CACC

Theo ông Lực, việc lái xe nhận chở khách là những hành vi vi phạm điển hình, diễn ra ở nhiều địa phương khiến dư luận bức xúc. Điều nay làm tăng nguy cơ mất an toàn trong xã hội, có thể làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng bởi trước đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16, Bộ GTVT đã có công điện khẩn cấm tất cả hoạt động vận tải hành khách công cộng.

"Việc xe khách liên tỉnh vận chuyển hành khách được xác định là hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng vi phạm điểm c, khoản 4 điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trường hợp này lái xe chịu mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nếu cơ quan chức năng xác định nhà xe có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền có thể lên đến 20 triệu đồng", ông Lực thông tin.

Bên cạnh đó, những hành khách di chuyển trên chuyến xe cũng có thể được xác định có hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người" với mức phạt phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện xe khách chở "chui" hơn 30 người ở cửa ngõ Hà Nội

Long Nguyễn |

Mặc dù đã có quy định yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng tạm dừng hoạt động để giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh gây ra nhưng lái xe vẫn cố tình chở "chui" hàng chục hành khách từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Xuất hiện tình trạng xe khách chạy "chui", khai đi chữa bệnh, đám hiếu

Long Nguyễn |

Mặc dù lái xe nói chở người nhà về đám hiếu song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã xác minh và khẳng định đây là xe chở khách.

Ninh Bình: Xe khách 34 chỗ nhồi nhét 46 người giữa mùa dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.4, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phát hiện lập biên bản xử lý đối với một chiếc xe khách chở quá số người quy định. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Gia Viễn xử lý đối với hành vi "không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19” theo Nghị định của Chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện xe khách chở "chui" hơn 30 người ở cửa ngõ Hà Nội

Long Nguyễn |

Mặc dù đã có quy định yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng tạm dừng hoạt động để giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh gây ra nhưng lái xe vẫn cố tình chở "chui" hàng chục hành khách từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Xuất hiện tình trạng xe khách chạy "chui", khai đi chữa bệnh, đám hiếu

Long Nguyễn |

Mặc dù lái xe nói chở người nhà về đám hiếu song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã xác minh và khẳng định đây là xe chở khách.

Ninh Bình: Xe khách 34 chỗ nhồi nhét 46 người giữa mùa dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.4, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phát hiện lập biên bản xử lý đối với một chiếc xe khách chở quá số người quy định. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Gia Viễn xử lý đối với hành vi "không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19” theo Nghị định của Chính phủ.