Ô tô chở khách "chui", tài xế có thể bị phạt tù tới 12 năm

Việt Dũng |

Xe khách, xe tư nhân vẫn chở khách phớt lờ chỉ thị của Thủ tướng, Công văn của Bộ GTVT, CSGT, ngoài bị phạt hành chính, người vi phạm có thể đối diện với mức án cao trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Vừa qua nhiều xe khách, xe tư nhân vẫn ngang nhiên chở khách phớt lờ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, sáng 5.4, trong khi đang làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát giao thông số 8 Công Hà Nội phát hiện một xe ôtô chở 30 hành khách đi từ tỉnh Bình Thuận ra Hà Nội, điểm đến là tỉnh Bắc Giang.

Chiếc xe này đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, may mắn là kết quả đo thân nhiệt không có hành khách nào biểu hiện ho, sốt…

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Long, Thạc sĩ, luật sư, Giám đốc Công ty Luật Dragon (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, căn cứ Điều 8 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, một trong những hành vi bị nghiêm cấm cụ thể là: “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội và Văn bản hướng dẫn cụ thể chỉ thị này của Thủ tướng đã quy định rõ và cụ thể những biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm bao gồm người dân ở nhà, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, đeo khẩu trang, giãn cách khoảng cách tiếp xúc, tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết...

Tiếp đó, để cụ thể hóa chỉ thị của Thủ tướng trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải nói chung, các tỉnh/thành phố trên cả nước nói riêng đã có những quyết định tạm đóng cửa các bến xe, dừng các hoạt động vận chuyển khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác… trong 15 ngày.

Ông Long nhấn mạnh việc đóng cửa các bến xe, dừng các hoạt động vận chuyển khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác. Đây là những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả mà cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành để toàn dân áp dụng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng thời gian vừa qua. Cho đến nay, những biện pháp này mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Theo ông Long, việc xe khách, xe tư nhân vẫn lén lút chở khách phớt lờ chỉ thị của Thủ tướng và các quyết định của tỉnh/thành phố chính là hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đây là một trong những điều cấm của Luật. Do đó, những người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc khởi tố hình sự tùy thuộc vào hành vi vi phạm và hậu quả của hành vi.

Về xử lý hành chính, căn cứ là Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Điều 11), theo đó:

+ Hành vi không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch bị phạt tiền từ 2 -5 triệu đồng.

+ Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Để xử lý hình sự, căn cứ là BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và Hướng dẫn 45/TANDTC-PC xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TAND Tối cao ngày 30.3.2020.

Hành vi “Thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh;” bị khởi tố theo Điều 295 BLHS về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, hình phạt lên đến 12 năm tù.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng xử phạt 453 trường hợp vi phạm việc phòng chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trốn cách ly, hàng quán không chấp hành đóng cửa theo quy định, không đeo khẩu trang… là những trường hợp đã bị lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường

TRẦN TUẤN |

Công an xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 7 người do không đeo khẩu trang khi ra đường.

Xử lý thế nào những lái xe chở khách "chui" khi đang phòng dịch COVID-19?

Phạm Đông |

Theo luật sư, việc các xe khách ngang nhiên hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 có thể chịu mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đà Nẵng xử phạt 453 trường hợp vi phạm việc phòng chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trốn cách ly, hàng quán không chấp hành đóng cửa theo quy định, không đeo khẩu trang… là những trường hợp đã bị lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường

TRẦN TUẤN |

Công an xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 7 người do không đeo khẩu trang khi ra đường.

Xử lý thế nào những lái xe chở khách "chui" khi đang phòng dịch COVID-19?

Phạm Đông |

Theo luật sư, việc các xe khách ngang nhiên hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 có thể chịu mức phạt lên tới 20 triệu đồng.