Khởi tố đối tượng đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Đình Trường |

Đối tượng đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang nơi công cộng vừa bị cơ quan công an khởi tố về tội danh "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 11.4, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Quận 7, TPHCM) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (sinh năm 1997, thường trú Quận Tân Bình) để điều tra về tội "Chống người thi hành công  vụ" theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, theo cơ quan công an, khoảng 9h ngày 30.3 tại khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7) Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 công bố Quyết định khởi tố bị can Huân. Ảnh: Công an cung cấp.
Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7 công bố Quyết định khởi tố bị can Huân. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên Huân không thực hiện và dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Quận 7 đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả ban đầu xác định, ông Gia đã thi hành các nhiệm vụ được UBND phường Phú Mỹ, Ban điều hành khu phố và Công ty chủ quản giao.

Cụ thể nhiệm vụ là nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không thật sự cần thiết, đeo khẩu trang và không tụ tập quá 2 người, bảo đảm yêu cầu giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, khi ông Gia nhắc nhở Huân thì đối tượng này không chấp hành mà còn có hành vi chống đối.

Xét thấy hành vi của Huân có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Anh Huân để điều tra, xử lý theo tinh thần tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30.3 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Nhiều người vẫn đeo khẩu trang phòng dịch theo kiểu đối phó

BẠN ĐỌC THẠCH BÍCH NGỌC |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới cũng như ở nước ta, Bộ Y tế đã liên tục có khuyến cáo gửi đến người dân, mà một trong những khuyến cáo đó là nhắc nhở mọi người hãy đeo khẩu trang khi xuất hiện ngoài đường, nơi công cộng đông người,... để bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Phiên tòa đầu tiên xét xử kẻ đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Sáng 10.4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh - đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bao hiểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Nhiều người vẫn đeo khẩu trang phòng dịch theo kiểu đối phó

BẠN ĐỌC THẠCH BÍCH NGỌC |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới cũng như ở nước ta, Bộ Y tế đã liên tục có khuyến cáo gửi đến người dân, mà một trong những khuyến cáo đó là nhắc nhở mọi người hãy đeo khẩu trang khi xuất hiện ngoài đường, nơi công cộng đông người,... để bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Phiên tòa đầu tiên xét xử kẻ đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Sáng 10.4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Anh - đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bao hiểm.