Phạt tù để răn đe người chống lực lượng phòng chống dịch COVID

Việt Dũng |

Liên quan đến hành vi chống đối lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 như lăng mạ, tấn công... hai đối tượng đã phải nhận án tù với mức phạt 9 tháng tù giam.

Trong thời gian qua các tỉnh, thành đã lập chốt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ở không ít địa phương đã xảy ra trường hợp chống đối, thậm chí còn lăng mạ, tấn công người thi hành nhiệm vụ.

Để răn đe trong xã hội, mới đây, TAND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) và TAND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã tuyên phạt đối với 2 bị cáo, mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội), cho biết: COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao, thuộc nhóm A theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Thủ tướng chính phủ đã công bố dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước, yêu cầu người dân thực hiện cách ly xã hội 15 ngày đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài khi có việc cần thiết.

Tuy nhiên, không ít trường hợp khi gặp chốt phòng chống dịch, được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, họ đã chống đối bằng cách lăng mạ, tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo ông Long, hành vi của các trường hợp đó là không tuân thủ các yêu cầu kiểm tra y tế của cơ quan chức năng; gây mất trật tự công công. Việc từ chối kiểm tra thân nhiệt còn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát dịch bệnh; có thể gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Ông Long cho rằng, các chốt phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang là để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của chính người vi phạm.

"Hành vi của người vi phạm không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực thi các chính sách bảo đảm an toàn xã hội phòng tránh dịch bệnh; đây còn có thể trở thành tấm gương xấu, trở thành tiền lệ nếu không được xử lý nghiêm khắc", ông Long nói.

Ông Long cho hay, mọi hành vi vi phạm như chống đối, tấn công lực lượng chức năng đều có dấu hiệu của Tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 Bộ luật hình sự 2015, có mức phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù.

Về mức án 9 tháng tù đối với mỗi bị cáo do TAND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) tuyên đối với Đào Xuân Anh và TAND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tuyên đối với Trần Văn Mạnh vừa qua, ông Long cho rằng, mức hình phạt đó là đủ sức răn đe.

"Mức án đó vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để cho những người phạm tội sớm có cơ hội trở lại với cộng đồng, xã hội", ông Long nói.


Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 3 thanh niên tụ tập hát karaoke, chống đối cảnh sát

Phạm Đông |

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Có xử lý hình sự được phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Đấm vào mặt bảo vệ đo thân nhiệt, không chống dịch mà còn chống đối

Thế Lâm |

Chỉ có hành vi chống đối mới đi đấm vào mặt nhân viện bảo vệ được giao nhiệm vụ thực hiện việc đo thân nhiệt đối với mọi khách đến bệnh viện. Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Ông Nguyễn Văn H. không chịu đo thân nhiệt, sau khi đấm vào mặt bảo vệ ba cái còn chửi bới, đe dọa…

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Khởi tố 3 thanh niên tụ tập hát karaoke, chống đối cảnh sát

Phạm Đông |

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Có xử lý hình sự được phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Đấm vào mặt bảo vệ đo thân nhiệt, không chống dịch mà còn chống đối

Thế Lâm |

Chỉ có hành vi chống đối mới đi đấm vào mặt nhân viện bảo vệ được giao nhiệm vụ thực hiện việc đo thân nhiệt đối với mọi khách đến bệnh viện. Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Ông Nguyễn Văn H. không chịu đo thân nhiệt, sau khi đấm vào mặt bảo vệ ba cái còn chửi bới, đe dọa…