Kẻ gây thương tích cho cán bộ chốt kiểm dịch Thái Bình lĩnh án 9 tháng tù

Khánh Linh |

Tóa án vừa tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với kẻ chống đối, hành hung cán bộ chốt kiểm dịch ở Thái Bình.

Sáng ngày 14.4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" đối với Trần Văn Mạnh (sinh năm 1996, trú thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) theo quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 phút, ngày 8.4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, các thành viên chực chốt phát hiện Trần Văn Mạnh điều khiển xe máy mang BKS17M2-6024, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt.

Thành viên chốt kiểm soát là ông Nguyễn Văn Tần (sinh năm 1962, trú thôn An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, Thái Bình), yêu cầu Trần Văn Mạnh dừng xe.

Tuy nhiên, bị cáo Mạnh không chấp hành, có hành vi chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch.

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ".

Tại phiên tòa sáng nay 14.4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Hà đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh 9 tháng tù giam.

Tại tòa, bị cáo Mạnh tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong muốn sớm cải tạo để về với xã hội.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khen thưởng lực lượng công an phá vụ án Nguyễn Xuân Đường

Khánh Linh - Mai Chi |

Bí thư và Chủ tịch Thái Bình đã khen thưởng lực lượng công an có thành tích phá vụ án án ma túy trên địa bàn, đặc biệt là vụ "Cố ý gây thương tích" của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

Bắt giam đối tượng đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát COVID-19

Khánh Linh |

Đối tượng cầm dao đuổi và chém cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã bị công an Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn về Thái Bình, Nam Định tiêu thụ

Khánh Linh |

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định tiêu thụ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thái Bình: Khen thưởng lực lượng công an phá vụ án Nguyễn Xuân Đường

Khánh Linh - Mai Chi |

Bí thư và Chủ tịch Thái Bình đã khen thưởng lực lượng công an có thành tích phá vụ án án ma túy trên địa bàn, đặc biệt là vụ "Cố ý gây thương tích" của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

Bắt giam đối tượng đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát COVID-19

Khánh Linh |

Đối tượng cầm dao đuổi và chém cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã bị công an Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn về Thái Bình, Nam Định tiêu thụ

Khánh Linh |

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định tiêu thụ.