Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Ngày 12.8, Công an phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang lập hồ sơ xử lý 1 trường hợp có lời nói, hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ, đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ khi đi qua Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đó là ông N.C.T (SN 1984, đang tạm trú tại phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 9h ngày 10.8, ông N.C.T điều khiển xe ô tô di chuyển trên đường Phú Lợi về nhà. Khi đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Cổng sư đoàn 7, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Ông T không đồng ý và có tranh cãi với lực lượng chức năng. Một lúc sau, ông mới đồng ý xuất trình giấy tờ để được qua chốt kiểm soát. Sau đó, ông T được lực lượng giải quyết lưu thông qua chốt theo quy định. Tuy nhiên, ông T đã có hành vi dùng lời nói xúc phạm, lăng mạ lực lượng trực chốt rồi lên xe bỏ chạy.

Khi chạy xe đến chốt kiểm soát tại giao lộ đường Phú Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc phường Phú Hòa thì dừng lại.

Ông T xuống xe không đeo khẩu trang, đồng thời cầm theo một khúc gỗ trên tay dài khoảng 40cm x 15cm, la lối chửi bới để chống trả lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát. Sau đó, leo lên xe ô tô khóa cửa ngồi cố thủ trong xe.

Lúc này, nhận được tin báo, Công an phường Phú Lợi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành khống chế đối tượng đưa về cơ quan công an phường Phú Lợi để làm việc.

Người đàn ông khi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Công an cung cấp
Người đàn ông khi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, qua quá trình làm việc, ông T đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an phường Phú Lợi đang tiếp tục củng cố hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân phường đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.

Các hành vi vi phạm đề xuất xử phạt gồm: có lời nói, hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ qui định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP; đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ qui định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế qui định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Tổng số tiền đề nghị xử phạt là 9.500.000 đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương bổ sung hỗ trợ 109.000 lao động chưa đóng BHXH ở doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Qua đối chiếu dữ liệu phát hiện còn khoảng 109.000 người chưa tham gia bảo hiểm xã hội đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Bình Dương không thực hiện ký hợp đồng lao động và chưa tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn cần hỗ trợ.

Bình Dương cần 33,7 tỉ đồng mua vật tư cho Bệnh viện dã chiến Thới Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Để nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế Bình Dương có tờ trình kiến nghị cấp thêm kinh phí mua vật tư, thiết bị cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương bổ sung hỗ trợ 109.000 lao động chưa đóng BHXH ở doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Qua đối chiếu dữ liệu phát hiện còn khoảng 109.000 người chưa tham gia bảo hiểm xã hội đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Bình Dương không thực hiện ký hợp đồng lao động và chưa tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn cần hỗ trợ.

Bình Dương cần 33,7 tỉ đồng mua vật tư cho Bệnh viện dã chiến Thới Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Để nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế Bình Dương có tờ trình kiến nghị cấp thêm kinh phí mua vật tư, thiết bị cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.