Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.

Ghi nhận chiều tối 11.8 Bình Dương phát hiện thêm 1.278 người mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc là 33.784 người. Số vaccine được Bộ Y tế phân phối cho tỉnh Bình Dương khoảng 544.000 liều (từ đợt 1 đến đợt 16) và đã tiêm hết.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 1.9 sẽ trở về trạng thái "bình thường mới". Hiện tỉnh đang nỗ lực sàng lọc bắt F0 và điều trị cho người bệnh. Song song đó, tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người. Số vaccine được Bộ Y tế phân bổ đã tiêm hết cho người dân. Tuy nhiên do việc nhập dữ liệu chậm nên chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế. Trong 2-3 ngày tới tỉnh sẽ hoàn thành nhập dữ liệu lên hệ thống.

Để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trở về trạng tháng "bình thường mới", Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Bình Dương cam kết sẽ thực hiện tiêm hết 1 triệu liều vaccine trong 10 ngày, đảm bảo an toàn hiệu quả.

Theo đánh giá, Bình Dương đang là điểm nóng thứ 2 về dịch bệnh sau Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tỉ lệ phân bổ vaccine cho tỉnh vẫn thấp hơn so với một số tỉnh thành khác. Đây lại là tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa lớn của phía Nam, đông công nhân lao động ngoại tỉnh. Hàng nghìn doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh đã phải tạm dừng sản xuất.

Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine. Ảnh: Dương Bình

Đến nay có khoảng 1.500 doanh doanh đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Việc vừa sản xuất, vừa phòng dịch, chi phí rất lớn về sức người, sức của trong thời gian kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương "kiệt sức".

Hai phương án sản xuất trên cũng chỉ là giải pháp tình thế, doanh nghiệp buộc phải duy trì để đảm bảo việc làm cho người lao động và không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường. Nhưng chi phí xét nghiệm hàng tuần, chi phí phòng dịch, sinh hoạt của người lao động... đang tiếp tục đè nặng lên ''đôi vai doanh nghiệp''. Các doanh nghiệp mong muốn sớm được tiêm vaccine đại trà cho người lao động để an tâm sản xuất.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Bình Dương tựu trường từ 1.9 và sẽ học online 2 tháng đầu

Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch tựu trường, khai giảng phù hợp với tình hình dịch bệnh và cho học sinh học online 2 tháng đầu năm.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Bình Dương tựu trường từ 1.9 và sẽ học online 2 tháng đầu

Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch tựu trường, khai giảng phù hợp với tình hình dịch bệnh và cho học sinh học online 2 tháng đầu năm.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.