Bình Dương bổ sung hỗ trợ 109.000 lao động chưa đóng BHXH ở doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Qua đối chiếu dữ liệu phát hiện còn khoảng 109.000 người chưa tham gia bảo hiểm xã hội đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Bình Dương không thực hiện ký hợp đồng lao động và chưa tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn cần hỗ trợ.

Đây là số lượng rất lớn, khoảng gần 10% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp ở Bình Dương. Họ đều chưa tham gia bảo hiểm xã hội với nhiều nguyên nhân: Đang trong thời gian thử việc, làm việc thời vụ, người sử dụng lao động không thực hiện ký hợp đồng lao động.

Theo Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Dương, những lao động này không đáp ứng về điều kiện hỗ trợ theo quy định để hưởng các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ khi việc làm bị ảnh hưởng do tác động dịch COVID-19.

Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Dương đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương bổ sung các đối tượng trên vào nhóm đối tượng được hỗ trợ tại Điểm h, khoản 1 điều 1 Quyết định số 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương (về các đối tượng phải tạm dừng công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19). Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người (hưởng 1 lần duy nhất).

Những lao động mà người sử dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh xảy ra.
Những lao động gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh xảy ra.

Sau khi xem xét, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đồng ý với kiến nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương hỗ trợ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Việc này đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá, đây là số lượng rất lớn lao động làm việc trong các doanh nghiệp ở Bình Dương mà người sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định pháp luật lao động. Khi xảy ra sự việc ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương sẽ đưa vào kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật lao động khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ gạo ăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ gạo ăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Theo ghi nhận hiện nay, bên cạnh chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, tỉnh Bình Dương cũng đã có chính sách riêng để hỗ trợ người lao động làm việc và sinh sống trong tỉnh gồm: Hỗ trợ lao động tự do, hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương, hỗ trợ lao động không đóng bảo hiểm xã hội... Ngoài ra, tỉnh Bình Dương còn hỗ trợ 300.000 đồng cho người lao động ở trọ, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người lao động ở khu phong tỏa gặp khó khăn.

Chính sách đã có, tỉnh Bình Dương đang tìm hướng triển khai giải ngân một cách linh động nhất để người lao động đang gặp khó khăn nhận được hỗ trợ đúng lúc, kịp thời.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cần 33,7 tỉ đồng mua vật tư cho Bệnh viện dã chiến Thới Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Để nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế Bình Dương có tờ trình kiến nghị cấp thêm kinh phí mua vật tư, thiết bị cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.

Người lao động nghèo trong chợ đầu mối vui mừng nhận hỗ trợ 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.8, người lao động nghèo ở chợ đầu mối tại Bình Dương vui mừng khi được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là phần quà trong chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động'' do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank thực hiện hỗ trợ cho 1.000 lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại Bình Dương.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Bình Dương cần 33,7 tỉ đồng mua vật tư cho Bệnh viện dã chiến Thới Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Để nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế Bình Dương có tờ trình kiến nghị cấp thêm kinh phí mua vật tư, thiết bị cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.

Người lao động nghèo trong chợ đầu mối vui mừng nhận hỗ trợ 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.8, người lao động nghèo ở chợ đầu mối tại Bình Dương vui mừng khi được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là phần quà trong chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động'' do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank thực hiện hỗ trợ cho 1.000 lao động khó khăn do dịch COVID-19 tại Bình Dương.