Bình Dương cần 33,7 tỉ đồng mua vật tư cho Bệnh viện dã chiến Thới Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Để nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế Bình Dương có tờ trình kiến nghị cấp thêm kinh phí mua vật tư, thiết bị cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 12.8, Sở Y tế Bình Dương đã đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2021 cho bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu cho Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Thới Hòa trực thuộc Bệnh viện dã chiến số 1 - Bình Dương.

Đây là khu điều trị bệnh nhân COVID-19 dã chiến mới đưa vào hoạt động từ ngày 3.8 đặt tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khu điều trị này được giao cho Tổng Công ty Becamex IDC xây dựng trên nhà xưởng của Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW.

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 phường Thới Hòa. Ảnh: Đình Trọng
Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 phường Thới Hòa cần thêm kinh phí mua vật tư y tế. Ảnh: Đình Trọng

Khu bệnh viện dã chiến này có quy mô 5.300 giường bệnh, trong đó bố trí 2.200 giường có trợ thở oxy cố định bằng Hệ thống oxy trung tâm. Nơi này được đầu tư trang thiết bị điều trị các bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ và trung bình, hiện đang tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến số 1 - Bình Dương đề nghị được cấp thêm 15,4 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị dự phòng và 18,3 tỉ đồng để mua sắm vật tư y tế thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Thới Hòa.

Khu điều trị tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Khu điều trị tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngoài cơ sở này, tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát còn có cơ sở bệnh viện dã chiến quy mô 3.000 giường đặt trong khuôn viên Đại học Việt Đức. Cơ sở này điều trị bệnh nhân triệu chứng và bệnh nhân nặng trung bình.

Mới đây nhất tỉnh Bình Dương cũng đưa vào vận hành cơ sở Bệnh viện dã chiến số 4 tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4 cho biết, đã tiếp nhận điều trị 1.655 bệnh nhân. Trong đó huyện Bàu Bàng 617 người, thành phố Dĩ An 316 người vào Thuận An 722 người.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.

Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.

Bình Dương dùng trường đại học và nhà xưởng làm bệnh viện điều trị COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, với khả năng điều trị hơn 8.300 bệnh nhân COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bình Dương kiến nghị ưu tiên thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã gửi công văn hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế quan tâm ưu tiên cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân và công nhân lao động.

Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.

Bình Dương dùng trường đại học và nhà xưởng làm bệnh viện điều trị COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô lớn, với khả năng điều trị hơn 8.300 bệnh nhân COVID-19.