Đăng tin một siêu thị đóng cửa lên Facebook, 9x bị xử phạt 5 triệu đồng

Thành Nhân |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H vì đăng tin một siêu thị lớn ở TP Cần Thơ đóng cửa.

Qua tố giác, ngày 13.3 lực lượng chức năng đã mời H đến cơ quan làm việc. Tại đây, H cho biết, việc đăng nội dung trên là do khi đi chợ nghe mọi người nói nên muốn đăng để kiểm chứng thông tin, không có mục đích nào khác. H đã viết tin đính chính về nội dung mình đăng không đúng sự thật và gửi lời xin lỗi đến siêu thị bị ảnh hưởng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản Facebook đăng thông tin một siêu thị lớn trên địa bàn TP Cần Thơ đóng cửa. Sau đó đại diện siêu thị này đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ xử phạt L.T.H với số tiền 7,5 triều đồng. Ảnh: CACC
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ xử phạt L.T.H với số tiền 7,5 triều đồng. Ảnh: CACC

Cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ cũng xử phạt L.T.H (sinh năm 1992, quê ở phường 5, TP. Vĩnh Long) số tiền 7,5 triệu đồng vì có hành vi làm giả Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 29/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 đến hết tháng 3.2020.

Trước đó, như Lao động đã đăng tin "Giả mạo văn bản cho nghỉ học để... chọc ghẹo bạn", H đã có hành vi làm giả văn bản của UBND TP.Cần Thơ về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 đối tượng sử dụng facebook đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19

Quảng Ninh: Xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

T.N.D |

Công an Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), ngày 12.3, cho biết đơn vị tiến hành xác minh, xử phạt hành chính số tiền 25 triệu động đối với 3 đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “Nhung Bui”, “Quynh Lê”, “Tho Xinh Tho Xinh” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 đối tượng sử dụng facebook đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19

Quảng Ninh: Xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

T.N.D |

Công an Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), ngày 12.3, cho biết đơn vị tiến hành xác minh, xử phạt hành chính số tiền 25 triệu động đối với 3 đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “Nhung Bui”, “Quynh Lê”, “Tho Xinh Tho Xinh” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.