Xử phạt người tung tin "ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong"

Phạm Đông |

Với hành vi tung tin trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong, Lường Thị Lả đã bị cơ quan công an xử phạt 10 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 11.2, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện đã làm việc với người phụ nữ đăng tin “ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn diệt vong”.

Theo đó, ngày 6.2, Lường Thị Lả (sinh năm 1995, quê ở huyện Điện Biên Đông hiện lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc) đã sử dụng tài khoản Facebook “Sương Đêm” tung tin đồn sai sự thật trên trang cá nhân của mình.

Ngay sau khi những thông tin trên đăng tải, nhiều chủ tài khoản Facebook đã chia sẻ rộng rãi nội dung tương tự, gây hoang mang dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an huyện Điện Biên Đông đã cử cán bộ trực tiếp về Vĩnh Phúc làm việc với người này.

Khi làm việc với cơ quan công an, Lường Thị Lả khai khi về nhà thì được mẹ tuyên truyền “ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn diệt vong” sau đó đã chia sẻ trên mạng xã hội cảnh báo người thân, bạn bè.

“Bước đầu làm việc, cô Lả khai nhận thông tin trên được mẹ tuyên truyền. Bản thân nhận thức cho rằng thông tin như thế là đúng nên chia sẻ với mong muốn cảnh báo với người thân, bạn bè để tránh rủi ro không có động cơ mục đích về chính trị. Sau khi được Công an huyện tuyên truyền, giáo dục, Lường Thị Lả đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết sẽ không tái phạm”, Thượng tá Tuấn Anh chia sẻ.

Với hành vi thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận, Lường Thị Lả đã bị Công an huyện Điện Biên Đông xử phạt 10 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đăng tải thông tin sai sự thật, bị xử phạt thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: mailinhxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do không hiểu rõ quy định của pháp luật nên tôi đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang. Tôi sẽ bị xử phạt hành chính như nào?

Ninh Bình: Tung tin sai sự thật về virus Corona, hai cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.2, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 2002, trú tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đăng tải thông tin sai sự thật, bị xử phạt thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: mailinhxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do không hiểu rõ quy định của pháp luật nên tôi đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang. Tôi sẽ bị xử phạt hành chính như nào?

Ninh Bình: Tung tin sai sự thật về virus Corona, hai cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.2, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 2002, trú tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng.

Facebooker bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật về virus Corona

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.2, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã mời đối tượng Nguyễn Thị Thúy V. (facebook Nguyễn Thúy Vịnh) đến cơ quan Công an thị xã làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang cho người dân.